Từ 17.1, TP.Móng Cái tạm dừng tiếp nhận một số hàng hóa ra cửa khẩu, lối mở

Vũ Long |

UBND tỉnh Quảng Ninh thông báo tạm dừng tiếp nhận một số mặt hàng ra khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới của TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh).

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 17.1.2022 đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các lối mở, cửa khẩu tại khu vực Móng Cái sẽ tạm dừng tiếp nhận mặt hàng hoa quả; thủy sản đông lạnh; những mặt hàng dễ hư hỏng, khó bảo quản; những mặt hàng chưa đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 của Trung Quốc. Thời gian tạm dừng dự kiến kéo dài đến Tết Nguyên đán 2022.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ công tác khử trùng, khử khuẩn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm hạn chế nguy cơ virus SARS-CoV-2 còn tồn tại bên ngoài bao bì sản phẩm hoặc trên các phương tiện vận tải, kể cả các lái xe, phụ xe.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan triển khai công tác kết nối thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ trong nước, tập trung vào các loại trái cây, nông sản đang vào vụ thu hoạch; xem xét hướng dẫn các doanh nghiệp lựa chọn, chuyển đổi phương thức vận tải, xuất khẩu khác ngoài đường bộ như đường thủy đường sắt nhằm giảm tải cho các cửa khẩu đường bộ; đẩy mạnh xúc tiến thương mại mở rộng thị trường xuất khẩu sang nhiều quốc gia.

Hiện nay, tốc độ thông quan tại các cửa khẩu rất chậm do Trung Quốc vẫn kiên định với mục tiêu "Zero COVID", tiến hành kiểm tra, rà soát, xét nghiệm rất kỹ để tìm virus SARS-CoV-2 trên vỏ bao bì hàng hóa nhập khẩu, khiến thời gian thông quan kéo dài gần gấp đôi so với bình thường. Đặc biệt, từ khi phát hiện có virus SARS-CoV-2 trên vỏ bao bì xe chở xoài, thanh long, công tác kiểm tra, xét nghiệm "truy tìm" virus càng được đẩy mạnh và thực hiện rất chặt chẽ.

Bên cạnh đó, lực lượng nhân sự tại các cửa khẩu cũng giảm mạnh do nhiều lao động đã nghỉ để thực hiện cách ly 21 ngày khi về quê ăn Tết Nguyên đán 2022. Nhân lực giảm, thời gian thông quan kéo dài... khiến các loại nông sản dễ hư hỏng rất khó bảo quản.

Hiện tại, các cơ quan phía Trung Quốc đã thông báo chính sách khống chế lượng phương tiện nhập khẩu qua Đông Hưng, theo đó tại lối mở Km 3+4 Hải Yên năng lực thông quan chỉ đạt khoảng 50 xe/ngày.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Nhận hàng trăm triệu đồng/xe để "xếp lốt", "làm luật" tại cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Trong 3 đối tượng vừa bị khởi tố về tội “Đưa, nhận hối lộ” khi có hành vi mua bán “lốt” xe xuất khẩu nông sản tại cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, có 2 người là cán bộ thuộc Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Ùn tắc ở cửa khẩu: Triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số

Trần Tuấn |

Trong bối cảnh số lượng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh rất lớn, Lạng Sơn chính thức triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số.

Việt Nam - Trung Quốc phối hợp giải quyết vấn đề giao thương tại cửa khẩu

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa và đẩy nhanh mở cửa thị trường đối với một số loại nông sản, hoa quả của Việt Nam.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhận hàng trăm triệu đồng/xe để "xếp lốt", "làm luật" tại cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Trong 3 đối tượng vừa bị khởi tố về tội “Đưa, nhận hối lộ” khi có hành vi mua bán “lốt” xe xuất khẩu nông sản tại cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, có 2 người là cán bộ thuộc Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Ùn tắc ở cửa khẩu: Triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số

Trần Tuấn |

Trong bối cảnh số lượng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh rất lớn, Lạng Sơn chính thức triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số.

Việt Nam - Trung Quốc phối hợp giải quyết vấn đề giao thương tại cửa khẩu

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa và đẩy nhanh mở cửa thị trường đối với một số loại nông sản, hoa quả của Việt Nam.