Ùn tắc ở cửa khẩu: Triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số

Trần Tuấn |

Trong bối cảnh số lượng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh rất lớn, Lạng Sơn chính thức triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số.

Ngày 13.1, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc chính thức triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị.

Văn bản của UBND tỉnh Lạng Sơn nêu rõ: "Các cơ quan, đơn vị có liên quan và doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan chính thức sử dụng thí điểm Nền tảng cửa khẩu số từ ngày 14.1.2022 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và tiếp tục triển khai tại cửa khẩu Tân Thanh từ ngày 19.1.2022. Thời gian áp dụng sử dụng thí điểm Nền tảng cửa khẩu số đến hết tháng 6.2022".

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện Nền tảng cửa khẩu số, kết nối Nền tảng cửa khẩu số với nền tảng ECUS, hệ thống cân điện tử, hệ thống soi chiếu container do Tổng cục Hải quan trang bị và hệ thống barrier tự động. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu biết, thực hiện sử dụng Nền tảng cửa khẩu số.

Website nền tảng cửa khẩu số của Lạng Sơn.
Website nền tảng cửa khẩu số của Lạng Sơn.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thông báo cho các cơ quan chức năng phía Trung Quốc về kế hoạch triển khai Nền tảng cửa khẩu số của tỉnh Lạng Sơn và chủ động đầu tư trang bị hệ thống barrier tự động phù hợp để kết nối với Nền tảng cửa khẩu số.

Viễn thông Lạng Sơn cũng được yêu cầu thành lập Tổ hỗ trợ, bố trí đủ lực lượng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh để hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu sử dụng Nền tảng cửa khẩu số từ ngày 14.1.2022 và hỗ trợ trực tiếp và qua nhóm zalo Hỗ trợ CKS doanh nghiệp hoặc số điện thoại 020.53.715.716.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn cho biết, nền tảng áp dụng nhiều công nghệ hiện đại như AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây. Cơ sở dữ liệu được xây dựng tập trung và có khả năng kết nối, chia sẻ qua Trục liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh.

Quy trình sử dụng nền tảng cửa khẩu số gồm 8 bước: Khai báo thông tin; Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu; Điều khiển luồng phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu; Kiểm tra y tế; Kiểm tra phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu vào ra khu vực cửa khẩu; Kiểm dịch y tế, động vật, thực vật; Sang tải hàng hoá và kiểm hóa; Thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu.

Khi áp dụng cửa khẩu số, việc xuất nhập khẩu hàng hóa sẽ được tự động hóa quy trình, giúp giảm thời gian cho doanh nghiệp xuất nhập cảnh, đồng thời công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý tại cửa khẩu.

Vẫn còn hơn 1.500 xe tồn ở khu vực cửa khẩu

Theo dữ liệu từ Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn, tính đến sáng nay 13.1, tổng lượng xe tồn tại 3 khu vực cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh là: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma  là 1.521 xe. So với 1.548 xe tồn tại thời điểm sáng ngày 12.01.2022, lượng tồn đã giảm 27 xe.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tiếp tục khuyến cáo các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Sàn thương mại điện tử của Việt Nam vào cuộc giải cứu nông sản ở cửa khẩu

Trần Tuấn |

Một số sàn thương mại điện tử của Việt Nam đã vào cuộc, giúp tiêu thụ nông sản đang ùn tắc ở cửa khẩu Lạng Sơn, bắt đầu từ hôm qua (29.12).

Tài xế "bám xe" ở cửa khẩu Lạng Sơn: Mong kịp về nhà đón Tết với vợ con

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Nhóm tài xế cùng ngồi ăn bên lề đường quốc lộ, giữa tiếng gầm của động cơ máy làm lạnh trong container bảo quản nông sản. Họ đã "bám xe" cả tháng trời, không được về nhà, nên nỗi nhớ gia đình, vợ con luôn thường trực trong tâm trí, đặc biệt khi Tết sắp đến...

Mít Thái quay đầu ở cửa khẩu, chủ hàng bắc loa gọi "giải cứu" 10.000/quả

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

"Giải cứu mít Thái, 10 nghìn đồng một quả siêu ngon, siêu ngọt đây..." là tiếng loa quen thuộc với người dân ngã 4 Phai Trần (TP.Lạng Sơn, Lạng Sơn) những ngày gần đây. Chờ đợi quá lâu không thể xuất hàng qua cửa khẩu, nhiều chủ hàng mít đã yêu cầu lái xe quay đầu về khu vực này bán lại cho thương lái với giá rẻ chỉ bằng 1/4 giá xuất khẩu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Sàn thương mại điện tử của Việt Nam vào cuộc giải cứu nông sản ở cửa khẩu

Trần Tuấn |

Một số sàn thương mại điện tử của Việt Nam đã vào cuộc, giúp tiêu thụ nông sản đang ùn tắc ở cửa khẩu Lạng Sơn, bắt đầu từ hôm qua (29.12).

Tài xế "bám xe" ở cửa khẩu Lạng Sơn: Mong kịp về nhà đón Tết với vợ con

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Nhóm tài xế cùng ngồi ăn bên lề đường quốc lộ, giữa tiếng gầm của động cơ máy làm lạnh trong container bảo quản nông sản. Họ đã "bám xe" cả tháng trời, không được về nhà, nên nỗi nhớ gia đình, vợ con luôn thường trực trong tâm trí, đặc biệt khi Tết sắp đến...

Mít Thái quay đầu ở cửa khẩu, chủ hàng bắc loa gọi "giải cứu" 10.000/quả

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

"Giải cứu mít Thái, 10 nghìn đồng một quả siêu ngon, siêu ngọt đây..." là tiếng loa quen thuộc với người dân ngã 4 Phai Trần (TP.Lạng Sơn, Lạng Sơn) những ngày gần đây. Chờ đợi quá lâu không thể xuất hàng qua cửa khẩu, nhiều chủ hàng mít đã yêu cầu lái xe quay đầu về khu vực này bán lại cho thương lái với giá rẻ chỉ bằng 1/4 giá xuất khẩu.