Như Lao Động đã thông tin, Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Chính phủ về việc giám sát tình hình thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
Trong đó, có nội dung đáng chú ý khi Bộ Công Thương muốn chuyển nguyên trạng hàng loạt "ông lớn" trực thuộc quản lý của ngành như Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM); Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco); Tổng Công ty Giấy Việt Nam; Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (MIE); Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Vinaincon, UPCoM: VVN)... cho Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Trong số những doanh nghiệp nói trên, Habeco, VEAM và Vinaincon là những đơn vị nằm trong nhóm có doanh thu nghìn tỉ mỗi năm, thế nhưng, khác với Habeco và VEAM thu về lợi nhuận khủng, Vinaincon lại đang lâm vào cảnh thua lỗ nặng nề, kinh doanh bết bát.
Cụ thể, vừa qua Vinaincon đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023. Theo đó, tại ngày 30.6.2023, Vinaincon đang lỗ lũy kế gần 2.208 tỉ đồng. Với vốn góp chủ sở hữu ở mức 550 tỉ đồng, tương ứng với việc Vinaincon đang âm vốn chủ sở hữu gần 1.392 tỉ đồng.
Kết thúc nửa năm 2023, nợ phải trả Vinaincon đạt 6.059 tỉ đồng, số nợ này lớn hơn tổng tài sản công ty đang có là 4.667 tỉ đồng.
Trong đó, nợ vay tài chính của Vinaincon là 4.218 tỉ đồng, bao gồm 3.457 tỉ đồng, nợ vay dài hạn và gần 761 tỉ đồng nợ vay ngắn hạn. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, Vinaincon đã chi ra hơn 101 tỉ đồng để trả chi phí lãi vay.
Đang phải gánh số nợ vay lên đến hàng nghìn tỉ đồng, thế nhưng tính tại ngày 30.6.2022, tiền mặt tại Vinaincon còn gần 8 tỉ đồng, tiền gửi ngân hàng không kì hạn hơn 64 tỉ đồng, tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng xấp xỉ 16 tỉ đồng, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 3 đến 12 tháng là hơn 10 tỉ đồng. Đáng chú ý, số tiền này đưa về cho Vinaincon chưa đến 1 tỉ đồng doanh thu hoạt động tài chính trong nửa năm vừa qua.
Chưa kể, Vinaincon dành 584 triệu đồng để đầu tư chứng khoán, thế nhưng doanh nghiệp này đang phải trích lập dự phòng hơn 456 triệu đồng cho khoản đầu tư của mình.
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2023, Vinaincon đưa về 1.006 tỉ đồng doanh thu, thế nhưng do kinh doanh dưới giá vốn, nên doanh nghiệp lỗ gộp hơn 15 tỉ đồng. Đồng thời, Vinaincon báo lỗ sau thuế 221 tỉ đồng trong nửa năm 2023.
Trước đó, Vinaincon đã thua lỗ liên tiếp trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2021, với số lỗ mỗi năm từ vài chục triệu đồng đến vài trăm tỉ đồng.
Tính đến ngày 30.6.2023, vốn chủ sở hữu Vinaincon đạt 550 tỉ đồng, trong đó, Bộ Công Thương nắm giữ đến 83%, tương ứng 455 tỉ đồng.
Được biết, ông Trần Anh Tấn hiện đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Vinaincon, ông Đỗ Chí Nguyễn giữ vai trò Tổng Giám đốc công ty.
11 đơn vị được Bộ Công thương đề xuất chuyển về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm: Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM); Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco); Tổng Công ty Giấy Việt Nam; Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (MIE); Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam;
Công ty Cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu tổng hợp; Công ty Cổ phần Nông thổ sản Việt Nam; Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp và Vật liệu xây dựng; Công ty TNHH MTV Xây lắp thương mại và vật liệu xây dựng BMC; Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu dệt may; Công ty Cổ phần Viện máy và Dụng cụ công nghiệp IMI.