Hé mở hệ sinh thái của những doanh nhân họ Bùi tại CityLand

Quang Dân |

Theo tìm hiểu của Lao Động, đứng sau sự thành công của CityLand có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nhân họ Bùi - những người đang nắm giữ vai trò chủ chốt tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái CityLand.

Doanh nhân 9X ngồi "ghế nóng" tại CityLand

Mới đây, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố (CityLand) đã công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, ông Bùi Mạnh Hùng (SN 1993) sẽ thay thế ông Bùi Mạnh Hưng (SN 1972) đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện pháp luật công ty.

Bên cạnh đó, ông Bùi Mạnh Hưng cũng chia sẻ 1% cổ phần của mình đang nắm giữ tại CityLand cho ông Bùi Mạnh Hùng. Như vậy, cơ cấu cổ đông của CityLand sẽ bao gồm bà Bùi Thị Yến (SN 1939) sở hữu 95%, ông Bùi Mạnh Hưng sở hữu 4% và ông Bùi Mạnh Hùng sở hữu 1% còn lại.

CityLand là một doanh nghiệp địa ốc có tổng tài sản hơn 10.000 tỉ đồng (tính đến cuối năm 2022). Doanh nghiệp này còn được biết là chủ đầu tư nhiều dự án có vị trí đẹp tại TPHCM như Khu đô thị CityLand Garden Hills, CityLand Center Hills, CityLand Park Hills.

Ngoài ra, tại Phú Quốc (Kiên Giang), Cityland cũng góp mặt với dự án du lịch sinh thái Rạch Tràm - Phú Quốc (tên thương mại Forest Bay Phú Quốc) và TP Hà Nội có 2 dự án là President Park và East Lake City.

Theo tìm hiểu của Lao Động, đứng sau sự thành công của CityLand có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nhân họ Bùi - những người đang nắm giữ vai trò chủ chốt của chính CityLand cũng như hệ sinh thái của doanh nghiệp.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố (CityLand) được thành lập vào tháng 7.2003, có lĩnh vực kinh doanh đa ngành với mảng bất động sản là chủ lực. CityLand đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Cập nhật tại tháng 4.2016, vốn điều lệ CityLand đạt 650 tỉ đồng. Cơ cấu cổ đông bao gồm ông Bùi Mạnh Hưng nắm giữ 5% và bà Bùi Thị Yến sở hữu 95% còn lại. Ông Bùi Mạnh Hưng đồng thời đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty.

Đến tháng 9.2019, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 1.450 tỉ đồng và tiếp tục tăng lên 3.100 tỉ đồng vào tháng 6.2021. Cập nhật tại tháng 7.2022, vốn điều lệ CityLand đạt 4.093 tỉ đồng. Trong tất cả những lần tăng vốn của CityLand ở giai đoạn này, tỉ lệ vốn góp của ông Bùi Mạnh Hưng (5%) và bà Bùi Thị Yến (95%) vẫn không thay đổi.

Chỉ đến tháng 8 vừa qua, danh sách thành viên tại CityLand mới có sự biến động với sự xuất hiện của ông Bùi Mạnh Hùng.

Những doanh nhân họ Bùi tại CityLand

Tính đến cuối năm 2022, CityLand có 9 công ty con, bao gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thăng Long; Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Thành phố - Đảo Phú Quốc; Công ty TNHH MTV Du Lịch Xanh Phú Quốc; Công ty TNHH Đầu tư & KD Nhà Gia Định; Công ty TNHH Đầu tư CHC; Công ty TNHH Giáo dục Địa ốc Thành Phố; Công ty TNHH Đầu Tư Y Tế Thành Phố; Công ty TNHH Quản lý dịch vụ bất động sản Thành Phố; Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành Phố - Quy Nhơn.

Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thăng Long (tên cũ Công ty TNHH Đầu tư dự án Mễ Trì) do bà Bùi Thị Huyền Trang (SN 1990) giữ vai trò Chủ tịch công ty. Đồng thời, bà Trang còn là Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Thành phố - Đảo Phú Quốc, chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Rạch Tràm tại xã Bãi Thơm, Phú Quốc.

Tiếp đó, ông Bùi Văn Trường (SN 1986) hiện đang giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Đầu tư & KD Nhà Gia Định. Ngoài ra, ông Trường còn đứng tên tại Công ty TNHH Đầu tư CHC.

Ông Bùi Mạnh Hưng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Công ty TNHH Giáo dục Địa ốc Thành Phố và Công ty TNHH Đầu tư Y tế Thành phố.

Bà Bùi Thị Thu Huyền (SN 1988), đang là đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Du Lịch Xanh Phú Quốc.

Quang Dân
TIN LIÊN QUAN

Nếu giao quyền cho EVN điều chỉnh giá điện 3 tháng/lần thì cần minh bạch

Cường Ngô |

Việc rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá điện tối thiểu từ 6 tháng xuống 3 tháng một lần theo Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là để "phản ánh kịp thời biến động đầu vào, tránh giật cục". Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, để tránh lạm quyền, cần thành lập Hội đồng năng lượng độc lập, ngoài EVN nhằm đánh giá giá nhiên liệu đầu vào để điều chỉnh đầu ra.

Kinh tế 24h: Lãi suất vay dần "dễ thở" hơn; Bắc Ninh lấy lại đà phát triển

Khương Duy |

Lãi suất vay dần "dễ thở" hơn với người mua nhà; Bắc Ninh lấy lại đà phát triển kinh tế những tháng cuối năm; Sau kiểm điểm lãnh đạo EVN, cần có ngay thị trường điện, chấm dứt độc quyền... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Không vội nhận cọc, nông dân phấn khởi vì chốt được giá cao vụ lúa hè thu

MỸ LY |

Khi giá lúa gạo bắt đầu nhảy múa, nhiều thương lái đã đến tận ruộng đặt cọc dù có chỗ chỉ mới gieo được 1 tháng. Tuy nhiên, nhờ chưa vội nhận cọc nên nhiều nông dân đang háo hức chờ ngày thu hoạch vụ lúa hè thu năm 2023 với mức giá cao hơn trước đó cả nghìn đồng mỗi kg.

Gửi tiết kiệm kỳ hạn 15 tháng: Điểm tên 4 ngân hàng lãi suất đứng đầu bảng

Tuyết Lan |

Lãi suất ngân hàng tháng 8.2023 đối với kỳ hạn gửi tiền 15 tháng dao động từ 5-7,3%/năm. Dưới đây là 4 ngân hàng có lãi suất tiết kiệm trên 7%, bạn đọc có thể tham khảo.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Nếu giao quyền cho EVN điều chỉnh giá điện 3 tháng/lần thì cần minh bạch

Cường Ngô |

Việc rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá điện tối thiểu từ 6 tháng xuống 3 tháng một lần theo Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là để "phản ánh kịp thời biến động đầu vào, tránh giật cục". Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, để tránh lạm quyền, cần thành lập Hội đồng năng lượng độc lập, ngoài EVN nhằm đánh giá giá nhiên liệu đầu vào để điều chỉnh đầu ra.

Kinh tế 24h: Lãi suất vay dần "dễ thở" hơn; Bắc Ninh lấy lại đà phát triển

Khương Duy |

Lãi suất vay dần "dễ thở" hơn với người mua nhà; Bắc Ninh lấy lại đà phát triển kinh tế những tháng cuối năm; Sau kiểm điểm lãnh đạo EVN, cần có ngay thị trường điện, chấm dứt độc quyền... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Không vội nhận cọc, nông dân phấn khởi vì chốt được giá cao vụ lúa hè thu

MỸ LY |

Khi giá lúa gạo bắt đầu nhảy múa, nhiều thương lái đã đến tận ruộng đặt cọc dù có chỗ chỉ mới gieo được 1 tháng. Tuy nhiên, nhờ chưa vội nhận cọc nên nhiều nông dân đang háo hức chờ ngày thu hoạch vụ lúa hè thu năm 2023 với mức giá cao hơn trước đó cả nghìn đồng mỗi kg.

Gửi tiết kiệm kỳ hạn 15 tháng: Điểm tên 4 ngân hàng lãi suất đứng đầu bảng

Tuyết Lan |

Lãi suất ngân hàng tháng 8.2023 đối với kỳ hạn gửi tiền 15 tháng dao động từ 5-7,3%/năm. Dưới đây là 4 ngân hàng có lãi suất tiết kiệm trên 7%, bạn đọc có thể tham khảo.