TPHCM: Không để mất an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối

Ngọc Lê |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp vào thời điểm cận Tết Tân Sửu tại TPHCM, việc bảo đảm phòng, chống dịch tại các chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố được đánh giá rất quan trọng.

Các chợ đầu mối là nơi thường có mật độ người tập trung đông đúc do mua bán những mặt hàng thiết yếu. Đặc biệt là dịp cận Tết, mỗi ngày có hàng nghìn người và hàng trăm phương tiện ở các tỉnh thành đến mua bán, nhập hàng.

Để phòng dịch COVID-19, công tác kiểm soát dịch đối với những tài xế, người dân ra vào chợ, được Ban quản lý các chợ và cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra chặt.

Tại chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8), lực lượng bảo vệ liên tục đi kiểm tra và nhắc nhở tiểu thương, người dân đeo khẩu trang và sát khuẩn tay liên tục.

Người dân và tiểu thương tại chợ đầu mối đều chấp hành đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Lê

Ông Phan Thành Tân, Giám đốc Chợ đầu mối Bình Điền cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban quản lý chợ mỗi ngày đều nâng cao tuyên truyền người dân và tiểu thương đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào chợ.

"Mỗi một ngày trung bình có hơn 20.000 người, chính vì vậy việc phòng chống dịch được ban giám đốc chợ đặt lên hàng đầu. Chợ luôn phát loa tuyên tuyền người dân chấp hành các biện pháp phòng chống dịch và cập nhật tình hình dịch bệnh cho người dân nắm rõ" - ông Phan Thành Tân cho hay.

Ghi nhận tại chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8), hầu hết các biện pháp phòng chống dịch đều được ban quản lý chợ và tiểu thương đề cao. Ảnh: Ngọc Lê
Ghi nhận tại chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8), hầu hết các biện pháp phòng chống dịch đều được Ban quản lý chợ và tiểu thương đề cao. Ảnh: Ngọc Lê

Còn tại chợ đầu mối Hóc Môn (huyện Hóc Môn), Ban quản lý cũng liên tục thông tin cập nhật thường xuyên cho bà con tiểu thương và người dân đến chợ biết. Đồng thời, để đảm bảo nâng cao phòng chống dịch, ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết: "Ban Quản lý chợ phối hợp cùng Phòng Y tế huyện Hóc Môn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm dịch COVID-19 của các tài xế chở hàng từ các tỉnh về, nhất là tài xế đến từ các tỉnh phía Bắc và khu vực đang có dịch. Không để xảy ra tình trạng mất an toàn phòng chống dịch tại chợ".

Loa tuyên truyền và thông tin dịch bệnh liên tục được phát tại các chợ đầu mối. Ảnh: Ngọc Lê

Hiện TPHCM có 3 chợ đầu mối, cung ứng từ 9.000 – 10.000 tấn nông sản, thực phẩm mỗi đêm, tập trung số lượng lớn người dân và tiểu thương tại đây. Chính vì vậy, các chợ đầu mối luôn đề cao các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho người dân khi tới đây.

Các tiểu thương tự giác chấp hành đeo khẩu trang y tế. Ảnh: Ngọc Lê

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ CDC Hà Nội: "Không có chuyện Tết là không chống dịch COVID-19"

Tô Thế - Hà Phương |

Tết là đoàn viên, là ăn cơm bên gia đình. Nhưng với mỗi cán bộ y tế nói chung và đối với nhân viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC) nói riêng, họ luôn sẵn sàng với tinh thần và trách nhiệm cao nhất trong công cuộc chống dịch COVID-19, "không có chuyện Tết là không chống dịch".

Xét nghiệm COVID-19 gần 10.000 cán bộ, nhân viên: Sân bay Nội Bài vẫn hoạt động bình thường

Minh Hạnh |

Từ chiều 9.2 đến sáng 10.2, hơn 300 nhân viên y tế đã được huy động để xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên sân bay Nội Bài. Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, quá trình xét nghiệm không ảnh hưởng việc khai thác sân bay.

TPHCM: Người dân tấp nập mua hoa Tết, không quên khẩu trang phòng COVID-19

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Ghi nhận tại chợ Hồ Thị Kỷ - một trong những chợ chuyên kinh doanh hoa lớn nhất TPHCM khuya 9.2, người dân tấp nập mua hoa Tết nhưng không quên mang khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Bác sĩ CDC Hà Nội: "Không có chuyện Tết là không chống dịch COVID-19"

Tô Thế - Hà Phương |

Tết là đoàn viên, là ăn cơm bên gia đình. Nhưng với mỗi cán bộ y tế nói chung và đối với nhân viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC) nói riêng, họ luôn sẵn sàng với tinh thần và trách nhiệm cao nhất trong công cuộc chống dịch COVID-19, "không có chuyện Tết là không chống dịch".

Xét nghiệm COVID-19 gần 10.000 cán bộ, nhân viên: Sân bay Nội Bài vẫn hoạt động bình thường

Minh Hạnh |

Từ chiều 9.2 đến sáng 10.2, hơn 300 nhân viên y tế đã được huy động để xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên sân bay Nội Bài. Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, quá trình xét nghiệm không ảnh hưởng việc khai thác sân bay.

TPHCM: Người dân tấp nập mua hoa Tết, không quên khẩu trang phòng COVID-19

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Ghi nhận tại chợ Hồ Thị Kỷ - một trong những chợ chuyên kinh doanh hoa lớn nhất TPHCM khuya 9.2, người dân tấp nập mua hoa Tết nhưng không quên mang khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.