Những đợt xét nghiệm, truy vết ca lây nhiễm COVID-19 không kể ngày đêm

Hà Phương - Tô Thế |

Theo thạc sĩ, bác sĩ Đào Hữu Thân (Phó Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội): "Ngày cao điểm nhất, trung tâm đã tiếp nhận và thực hiện trên khoảng 7.000-8.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 các loại. Khi tiếp nhận bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2, nhân viên chuyên môn triển khai ngay các hoạt động đáp ứng chống dịch bất kể ngày đêm".

Dịch COVID-19 tái bùng phát tại Hà Nội và nhiều địa phương khác trên cả nước. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn riêng với thạc sĩ, bác sĩ Đào Hữu Thân (Phó Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - CDC Hà Nội).

- Bác sĩ đánh giá chung về tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội hiện nay như thế nào?

Trong đợt dịch từ ngày 27.1 đến ngày 9.2, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận 26 trường hợp và tất cả các ca bệnh đều liên quan đến ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh. Theo đó có khoảng 1000 ca F1, 10.000 trường hợp F2 đều được cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Tình hình dịch bệnh ở Hà Nội về cơ bản đã khống chế được.

- Tính riêng đợt dịch từ ngày 27.1, CDC Hà Nội đã lấy bao nhiêu mẫu xét nghiệm COVID-19?

Ngày cao điểm nhất, trung tâm đã tiếp nhận và thực hiện trên khoảng 7.000-8.000 mẫu các loại. Tuần cao điểm chúng tôi tiếp nhận trên 30.000 mẫu xét nghiệm các loại. Các khoa, phòng của CDC Hà Nội quyết tâm và hoàn thành hết các mẫu xét nghiệm trong đợt dịch vừa qua.

- Khi có kết quả của mẫu xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 công việc triển khai như thế nào?

Theo quy trình, CDC Hà Nội lập tức tổ chức ngay các hoạt động điều tra, truy vết nhanh. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ phát tin ngay cho các đầu mối để làm sao hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh.

Khi tiếp nhận bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2, nhân viên chuyên môn triển khai ngay các hoạt động đáp ứng chống dịch bất kể ngày đêm. Thông thường hoạt động này diễn ra ban đêm. Mọi việc chỉ tạm dừng lại khi việc điều tra xác minh hoàn thành.

Thạc sĩ, bác sĩ Đào Hữu Thân (Phó Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - CDC Hà Nội). Ảnh: Tô Thế.

- Kế hoạch những ngày tới của các cán bộ y tế tại Trung tâm để vừa đảm bảo chống dịch vừa đón Tết bên gia đình?

Với mình, mỗi 1 bệnh nhân 1 ổ dịch đều để lại nhiều cảm xúc khó tả, khó quên. Mỗi bệnh nhân, 1 ổ dịch diễn biến khác nhau làm, điều làm tôi ấn tượng nhất có lẽ là tinh thần của đồng nghiệp, lực lượng liên ngành. Họ làm việc bất kể ngày đêm, chỉ cần nhận nhiệm vụ, tất cả mọi người đều hướng đến mục tiêu chung là kiểm soát được dịch bệnh.

Dự báo những ngày tới, tình hình dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp. CDC Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong ngành với sự phân công của Sở Y tế Hà Nội. Chúng tôi sẽ phối hợp với Sân bay Quốc tế Nội Bài tiếp nhận và xét nghiệm các mẫu.

- Điều gì mà bác sĩ thấy khó khăn nhất trong 1 năm chống dịch vừa qua?

Khó khăn nhất trong 1 năm qua là dịch COVID-19 mới và phức tạp. Tuy nhiên ngay từ những ngày đầu, chúng tôi xác định mình là người làm chuyên môn, là tuyến đầu chống dịch nên không lùi bước và khắc phục mọi khó khăn để chống dịch. Điều quan trọng nhất là sự đồng lòng, ủng hộ của người dân trong công tác chống dịch.

- Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bác sĩ Đào Hữu Thân đưa ra khuyến cáo dành cho mọi người đón tết an toàn ở các địa phương cũng như thủ đô Hà Nội?

Tết 2021 đặc biệt bởi vừa đón tết vừa chống dịch COVID-19 cho mình, cho gia đình và cộng đồng. Có thể người dân sẽ đón tết không nhộn nhịp, vui như mọi năm bởi chúng ta phải hạn chế tiếp xúc, tụ tập. Nhưng dù sao chúng ta cảm thấy may mắn hơn những người đang thực hiện cách ly tập trung, người dân trong vùng dịch. Tuy nhiên, cả nước cùng nhau hy sinh chung vì cộng đồng.

Cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ trên!

Hà Phương - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 bùng phát trở lại, Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 vẫn còn nguyên giá trị

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 là chỉ đạo rất cấp thiết của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, Chỉ thị 16 là văn bản thể hiện sự quyết liệt nhất với biện pháp "cách ly toàn xã hội".

CDC báo cáo thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội

Thùy Linh |

Sáng 31.1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội có báo cáo về một bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Ca dương tính này chưa được Bộ Y tế công bố.

HCDC: Người dân về Việt Nam đón Tết phải nhập cảnh hợp pháp

TÂM AN |

Những người Việt ở các nước có nhu cầu về quê đón Tết phải nhập cảnh hợp pháp và thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y tế khi cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

COVID-19 bùng phát trở lại, Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 vẫn còn nguyên giá trị

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 là chỉ đạo rất cấp thiết của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, Chỉ thị 16 là văn bản thể hiện sự quyết liệt nhất với biện pháp "cách ly toàn xã hội".

CDC báo cáo thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội

Thùy Linh |

Sáng 31.1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội có báo cáo về một bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Ca dương tính này chưa được Bộ Y tế công bố.

HCDC: Người dân về Việt Nam đón Tết phải nhập cảnh hợp pháp

TÂM AN |

Những người Việt ở các nước có nhu cầu về quê đón Tết phải nhập cảnh hợp pháp và thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y tế khi cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19.