"Nguy cơ đóng cửa sân bay Nội Bài" là tin giả

H.Phương |

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) phát hiện một số tài khoản facebook đã đăng tải, chia sẻ tin giả: Sân bay Nội Bài có nguy cơ đóng cửa vì loạt nhân viên tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19.

Theo đó, một số tài khoản facebook đã đăng tải, chia sẻ tin: "Sân bay Nội Bài có nguy cơ đóng cửa vì loạt nhân viên tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19". Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) thông tin trên là tin giả.

Mặc dù đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã khẳng định trên truyền thông, hiện tại Bộ Giao thông vận tải không xem xét việc đóng cửa Cảng hàng không quốc tế Nội Bài như những thông tin đã đưa nêu trên. Tuy nhiên, tin giả trên vẫn được chia sẻ nhiều trên facebook.

Một số tài khoản facebook đã đăng tải, chia sẻ tin giả. Ảnh: VAFC.

VAFC khuyến cáo cộng đồng mạng không chia sẻ tin giả nêu trên, đồng thời sẽ chuyển cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như đã đưa tin, trang thông tin điện tử tổng hợp có địa chỉ: http://tingia.gov.vn là cổng thông tin chính thức công bố tin giả bằng hình thức dán nhãn tin giả, tin sai sự thật, công bố tin xác thực. Mọi cá nhân, tổ chức có thể phản ánh về tin giả qua đầu số 18008108, tổng đài của Viettel sẽ tự động và có người trực để hướng dẫn người dân cách gửi thông tin.

Ngoài nhiệm vụ tiếp nhận, phát hiện, thẩm định, gắn nhãn tin giả; công bố thông tin xác nhận tin giả, tin sai sự thật trên trang, Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam sẽ chủ động phát hiện các xu hướng thông tin có lượng người chia sẻ tương tác lớn để đánh giá, thẩm định, dán nhãn tin giả (nếu có) để cảnh báo người dân không chia sẻ; hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh, đối phó với tin giả.

Việc tiếp nhận thông tin của Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam được thực hiện qua Cổng thông tin, đầu số 18008108 và email. Trong thời gian tới, trung tâm sẽ triển khai trên ứng dụng di động. Đây là những biện pháp nhằm đa dạng hóa việc tiếp nhận thông tin của trung tâm, chủ động đánh giá các thông tin có xu hướng lan tỏa lớn, thẩm định, công bố để cảnh báo.

H.Phương
TIN LIÊN QUAN

Facebook triển khai chính sách chống tin giả về COVID-19

Bảo Trân (Theo CNET) |

Theo đó, Facebook không cho phép những thông tin chưa được kiểm định tính xác thực về COVID-19 và vaccine xuất hiện trên mạng xã hội này.

Hà Nội: Xử phạt 4 trường hợp 30 triệu đồng vì đăng tin giả về dịch COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP. Hà Nội cho biết, đơn vị mới ra quyết định xử phạt với 4 trường hợp đầu tiên tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên trang mạng xã hội gây hoang mang dự luận.

"Phong tỏa Hà Nội do COVID-19" là tin giả

Hà Phương |

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) phát hiện thông tin: “24h đêm mai phong tỏa Hà Nội…”. Qua kiểm tra, VAFC khẳng định đây là tin giả.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Facebook triển khai chính sách chống tin giả về COVID-19

Bảo Trân (Theo CNET) |

Theo đó, Facebook không cho phép những thông tin chưa được kiểm định tính xác thực về COVID-19 và vaccine xuất hiện trên mạng xã hội này.

Hà Nội: Xử phạt 4 trường hợp 30 triệu đồng vì đăng tin giả về dịch COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP. Hà Nội cho biết, đơn vị mới ra quyết định xử phạt với 4 trường hợp đầu tiên tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên trang mạng xã hội gây hoang mang dự luận.

"Phong tỏa Hà Nội do COVID-19" là tin giả

Hà Phương |

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) phát hiện thông tin: “24h đêm mai phong tỏa Hà Nội…”. Qua kiểm tra, VAFC khẳng định đây là tin giả.