Thực hiện cách ly toàn xã hội, vì sao Madame Huong vẫn được phép mở cửa

Anh Tuấn - Phan Anh |

Mặc dù các hàng quán đồng loạt đóng cửa, nhưng tiệm bánh của Madame Huong vẫn được phép mở cửa hoạt động. Chính vì vậy, lượng người kéo đến mua bánh rất đông, song không ai đảm bảo khoảng cách 2m như khuyến cáo.

Như phản ánh của Báo Lao Động ở bài trước, mặc dù tiệm bánh của Madam Huong ở phố Lý Thường Kiệt (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không phải là cửa hàng thiết yếu, tuy nhiên, tiệm bánh của nữ doanh nhân này vẫn được phép mở cửa, bán hàng cho khách. Thậm chí, lượng khách đến mua bánh rất đông, phải chen nhau xếp hàng, không giữ khoảng cách 2m như khuyến cáo của Bộ Y tế.

Lý giải về việc tiệm bánh của Madame Huong vẫn được phép mở cửa mặc dù có Chỉ thị cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ, bà Đinh Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch phường Hàng Bài cho biết, Madame Huong tuy là cửa hàng bánh ngọt, nhưng đã đăng ký với phường Hàng Bài và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 để cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trên địa bàn phường.

Lượng người đông nhất vào khung giờ từ 16h-18h.
Lượng người đông nhất vào khung giờ từ 16h-18h.
Lượng người đông nhất vào khung giờ từ 16h-18h.
Lượng người đông nhất vào khung giờ từ 16h-18h.

Chính vì vậy, quán này vẫn được phép mở cửa. Song, chính quyền phường khuyến khích Madame Huong bán hàng theo hình thức trực tuyến, hạn chế đến cửa hàng mua bánh.

Nói về việc lượng người đến mua bánh rất đông, phải xếp hàng mua bánh, không giữ khoảng cách 2m như khuyến cáo của Bộ Y tế, bà Yến khẳng định: "Chúng tôi tiếp thu ý kiến của Báo Lao Động và lập tức trao đổi, làm việc với chủ cửa hàng để thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế.

Chính quyền phường Hàng Bài sẽ cử các đồng chí được phân công theo dõi địa bàn dân cư, tổ công tác trực tiếp trên tuyến phố Lý Thường Kiệt để gặp gỡ, trao đổi thông tin với chủ cửa hàng Madame Huong và yêu cầu cửa hàng này thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế về việc giữ khoảng cách giữa người mua và người bán, đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn", bà Yến nói.

Trước đó, theo văn bản, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu phải đóng cửa, tạm dừng kinh doanh toàn bộ các dịch vụ kinh doanh, trừ các trường hợp: Siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); trung tâm thương mại (gồm siêu thị tổng hợp như trên, văn phòng cho thuê, bệnh viện); chợ dân sinh (gồm các gian hàng: lương thực, thực phẩm, rau hoa quả, đồ khô); các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ); các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả, trái cây; chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm, thuốc chữa bệnh; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ ngân hàng; cửa hàng kinh doanh xăng dầu, gas, khí đốt.

“Ngoài các trường hợp kể trên, tất tần tật các loại khác là phải đóng cửa, không trừ một ai cả”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Anh Tuấn - Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Bất chấp dịch COVID-19, người dân chen chúc xếp hàng mua bánh Madame Huong

Phan Anh - Anh Tuấn |

Mặc dù các hàng quán đồng loạt đóng cửa, nhưng tiệm bánh của Madame Huong vẫn được phép mở cửa hoạt động. Chính vì vậy, lượng người kéo đến mua bánh rất đông, song không ai đảm bảo khoảng cách 2m như khuyến cáo.

Lào Cai xử phạt nghiêm quán ăn, hàng game mở cửa đón khách

Phạm Đông |

Một số cơ sở kinh doanh ở Lào Cai đã bị lực lượng chức năng xử lý do vi phạm quy định về phòng, chống COVID-19.

Những cơ sở kinh doanh nào được mở cửa ở Hà Nội?

Văn Thắng |

Siêu thị tổng hợp, chợ dân sinh, trung tâm thương mại nằm trong số cơ sở kinh doanh thiết yếu được hoạt động, những dịch vụ khác phải đóng cửa đến 15.4.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Bất chấp dịch COVID-19, người dân chen chúc xếp hàng mua bánh Madame Huong

Phan Anh - Anh Tuấn |

Mặc dù các hàng quán đồng loạt đóng cửa, nhưng tiệm bánh của Madame Huong vẫn được phép mở cửa hoạt động. Chính vì vậy, lượng người kéo đến mua bánh rất đông, song không ai đảm bảo khoảng cách 2m như khuyến cáo.

Lào Cai xử phạt nghiêm quán ăn, hàng game mở cửa đón khách

Phạm Đông |

Một số cơ sở kinh doanh ở Lào Cai đã bị lực lượng chức năng xử lý do vi phạm quy định về phòng, chống COVID-19.

Những cơ sở kinh doanh nào được mở cửa ở Hà Nội?

Văn Thắng |

Siêu thị tổng hợp, chợ dân sinh, trung tâm thương mại nằm trong số cơ sở kinh doanh thiết yếu được hoạt động, những dịch vụ khác phải đóng cửa đến 15.4.