Bất chấp dịch COVID-19, người dân chen chúc xếp hàng mua bánh Madame Huong

Phan Anh - Anh Tuấn |

Mặc dù các hàng quán đồng loạt đóng cửa, nhưng tiệm bánh của Madame Huong vẫn được phép mở cửa hoạt động. Chính vì vậy, lượng người kéo đến mua bánh rất đông, song không ai đảm bảo khoảng cách 2m như khuyến cáo.

Mặc dù tiệm bánh của Madam Huong ở phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không phải là cửa hàng thiết yếu, không thuộc danh mục các cửa hàng được phép mở cửa trong giai đoạn cao điểm chống dịch, tuy nhiên, tiệm bánh của nữ doanh nhân này vẫn mở cửa, bán hàng cho khách.
Mặc dù tiệm bánh của Madam Huong ở phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không phải là cửa hàng thiết yếu, tuy nhiên, tiệm bánh của nữ doanh nhân này vẫn được phép mở cửa, bán hàng cho khách.
Trang Fanpage chính thức của Madam Huong, sáng 29.3 cũng đăng dòng thông báo về việc cửa hàng vẫn mở cửa bình thường. “Cửa hàng 39 Lý Thường Kiệt vẫn hoạt động bình thường trong đợt dịch này.   Cùng với đó, chúng tôi vẫn tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Hiện tại, các sản phẩm của Madame Huong vẫn được sản xuất đều đặn...“, dòng thông báo nêu.
Trang Fanpage chính thức của Madam Huong, mới đây đã đăng dòng thông báo về việc cửa hàng vẫn mở cửa bình thường. “Cửa hàng 39 Lý Thường Kiệt vẫn hoạt động bình thường trong đợt dịch này. Cùng với đó, chúng tôi vẫn tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Hiện tại, các sản phẩm của Madame Huong vẫn được sản xuất đều đặn...", dòng thông báo nêu.

Mặc dù thông báo nêu rõ - cửa hàng vẫn chấp hành quy tắc phòng chống dịch của Bộ Y tế, tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, những người đến mua hàng và nhân viên của tiệm bánh không duy trì khoảng khách tối thiểu 2m, cũng không có thông báo về các quy tắc phòng chống dịch COVID-19.
Mặc dù thông báo nêu rõ - cửa hàng vẫn chấp hành quy tắc phòng chống dịch của Bộ Y tế, tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều tối 31.3, những người đến mua hàng và nhân viên của tiệm bánh không duy trì khoảng khách tối thiểu 2m.
Thậm chí, khách hàng đến mua bánh còn phải xếp hàng, chen nhau.
Thậm chí, khách hàng đến mua bánh còn phải xếp hàng, chen nhau.
Cửa hàng cũng không có thông báo về các quy tắc phòng chống dịch COVID-19 như yêu cầu của Bộ Y tế, chỉ cung cấp nước rửa tay cho khách.
Cửa hàng cũng không có thông báo về các quy tắc phòng chống dịch COVID-19 như yêu cầu của Bộ Y tế, chỉ cung cấp nước rửa tay cho khách.
Anh Nguyễn Phương Duy (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Do hôm nay là sinh nhật của bạn gái tôi, vì dịch COVID-19 nên tôi không tổ chức được. Tôi vẫn mua một chiếc bánh sinh nhật tặng người yêu. Tuy nhiên, dạo quanh một vòng Hà Nội không có quán bánh nào mở cửa, chỉ duy nhất quán này mở thôi“.
Anh Nguyễn Phương D (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Do hôm nay là sinh nhật của bạn gái tôi, vì dịch COVID-19 nên tôi không tổ chức được. Tôi vẫn mua một chiếc bánh sinh nhật tặng người yêu. Tuy nhiên, dạo quanh một vòng Hà Nội không có quán bánh nào mở cửa, chỉ duy nhất quán này mở thôi“.
f
Chị Nguyễn Thị H (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho hay: "Ở tiệm bánh Madame Huong đang "hot" bánh mỳ phô mai bơ tỏi, nên nhiều người xếp hàng để mua, chứ không có chuyện giá rẻ hay khuyến mãi gì cả".
Lượng người đông nhất vào khung giờ từ 16h-18h.
Lượng người đông nhất vào khung giờ từ 16h-18h.
Khi được hỏi “tại sao các hàng quán khác thì đóng cửa, Madam Huong vẫn mở bán“, một nhân viên tại đây không giải thích mà chỉ nói rằng: “Vẫn bán bình thường, chưa nghỉ ngày nào“.
Khi được hỏi “tại sao các hàng quán khác thì đóng cửa, Madam Huong vẫn mở bán“, một nhân viên tại đây không giải thích mà chỉ nói rằng: “Vẫn bán bình thường, chưa nghỉ ngày nào“.
Trước đó, tối 29.3, lượng người đến mua bánh cũng rất đông.
Trước đó, tối 29.3, lượng người đến mua bánh cũng rất đông.

Theo văn bản, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu phải đóng cửa, tạm dừng kinh doanh toàn bộ các dịch vụ kinh doanh, trừ các trường hợp: siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); trung tâm thương mại (gồm siêu thị tổng hợp như trên, văn phòng cho thuê, bệnh viện); chợ dân sinh (gồm các gian hàng: lương thực, thực phẩm, rau hoa quả, đồ khô); các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ); các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả, trái cây; chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm, thuốc chữa bệnh; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ ngân hàng; cửa hàng kinh doanh xăng dầu, gas, khí đốt.

“Ngoài các trường hợp kể trên, tất tần tật các loại khác là phải đóng cửa, không trừ một ai cả”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.


Phan Anh - Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tạm dừng hoạt động của hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát

HƯNG THƠ |

Các hoạt động văn hóa, thể thao và các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát tại tỉnh Quảng Trị sẽ phải tạm dừng hoạt động hoặc chuyển sang hình thức kinh doanh khác để phòng dịch COVID-19.

Hàng quán đóng cửa, siêu thị vẫn đầy ắp hàng, gạo, đồ khô

Cường Ngô |

Mặc dù các hàng quán đóng cửa để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19, tuy nhiên, tại siêu thị lượng người mua không quá đông, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Các siêu thị cũng khẳng định, nhu yếu phẩm cần thiết luôn đáp ứng đủ, người dân không phải tích trữ.

Đường phố Hà Nội vắng lặng, hàng quán đóng cửa phòng dịch COVID-19

Tạ Quang |

Hà Nội vắng lặng trong ngày đầu thực hiện đóng cửa toàn bộ các cơ sở, cửa hàng dịch vụ không cần thiết và hạn chế tối đa tụ tập đông người để phòng dịch COVID-19.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Tạm dừng hoạt động của hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát

HƯNG THƠ |

Các hoạt động văn hóa, thể thao và các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát tại tỉnh Quảng Trị sẽ phải tạm dừng hoạt động hoặc chuyển sang hình thức kinh doanh khác để phòng dịch COVID-19.

Hàng quán đóng cửa, siêu thị vẫn đầy ắp hàng, gạo, đồ khô

Cường Ngô |

Mặc dù các hàng quán đóng cửa để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19, tuy nhiên, tại siêu thị lượng người mua không quá đông, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Các siêu thị cũng khẳng định, nhu yếu phẩm cần thiết luôn đáp ứng đủ, người dân không phải tích trữ.

Đường phố Hà Nội vắng lặng, hàng quán đóng cửa phòng dịch COVID-19

Tạ Quang |

Hà Nội vắng lặng trong ngày đầu thực hiện đóng cửa toàn bộ các cơ sở, cửa hàng dịch vụ không cần thiết và hạn chế tối đa tụ tập đông người để phòng dịch COVID-19.