Lào Cai xử phạt nghiêm quán ăn, hàng game mở cửa đón khách

Phạm Đông |

Một số cơ sở kinh doanh ở Lào Cai đã bị lực lượng chức năng xử lý do vi phạm quy định về phòng, chống COVID-19.

Chiều 31.3, Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết, trong những ngày vừa qua, các đơn vị chức năng đã lập biên bản xử phạt 3 cơ sở kinh doanh vẫn mở cửa đón khách.

Theo đó, sáng nay (31.3), UBND phường Kim Tân phối hợp với cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt 1 cơ sở kinh doanh hàng ăn vi phạm về việc tạm dừng kinh doanh của UBND tỉnh.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh bán xôi C.N tại đường Ngô Quyền, tổ 25, phường Kim Tân, TP Lào Cai đang có 4 khách ngồi ăn tại quán. Mặc dù trước đó, chủ cơ sở này đã được tổ dân phố số 25, Công an phường Kim Tân tuyên truyền về Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và thông báo số 179 của UBND phường Kim Tân về việc tạm dừng kinh doanh trên địa bàn phường. Tuy nhiên cơ sở kinh doanh không chấp hành theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và thông báo của cơ quan chức năng.

Cơ sở kinh doanh hàng ăn bị xử lý.
Cơ sở kinh doanh hàng ăn bị xử lý.

Trước đó, đêm 30.3, UBND phường Kim Tân cũng phối hợp với Công an phường kiểm tra phát hiện quán bi-a, tại số nhà 432, đường Yết Kiêu, vẫn đón tiếp 6 khách chơi.

Hiện UBND phường Kim Tân đã tiến hành lập biên bản và đề xuất lên cơ quan có thẩm quyền xử phạt đối với 2 cơ sở trên.

Trước đó, ngày 28.3, qua kiểm tra rà soát địa bàn, Công an TP Lào Cai đã phát hiện và xử lý 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ internet cùng 16 người chơi game tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 28.3, trong quá trình kiểm tra, tổ công tác Công an phường Kim Tân (Công an thành phố Lào Cai) phát hiện cơ sở kinh doanh internet có tên Hgame do bà Trần Thị H (sinh năm 1963) làm chủ đang hoạt động. Tại thời điểm kiểm tra, trong cơ sở có 16 người đang chơi game.

16 người đang chơi game.
16 người đang chơi game.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt từng người, đồng thời lập biên bản vi phạm và mời chủ cơ sở cùng 16 người đang chơi game về trụ sở để xử lý vi phạm.

Theo đó, bà Trần Thị H. (chủ cơ sở Hgame) bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người và tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh tại nơi công cộng (Theo điểm C, khoản 4, điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế).

12 trường hợp đang chơi game trong cơ sở Hgame bị xử lý về hành vi: không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế (Theo điểm A, khoản 1, điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế), với mức phạt là 200.000 đồng/người; 4 trường hợp còn lại bị cảnh cáo.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tạm dừng hoạt động của hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát

HƯNG THƠ |

Các hoạt động văn hóa, thể thao và các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát tại tỉnh Quảng Trị sẽ phải tạm dừng hoạt động hoặc chuyển sang hình thức kinh doanh khác để phòng dịch COVID-19.

Đường phố Hà Nội vắng lặng, hàng quán đóng cửa phòng dịch COVID-19

Tạ Quang |

Hà Nội vắng lặng trong ngày đầu thực hiện đóng cửa toàn bộ các cơ sở, cửa hàng dịch vụ không cần thiết và hạn chế tối đa tụ tập đông người để phòng dịch COVID-19.

14 ngày "vàng" chống dịch COVID-19: Cấm tụ tập, dừng mở hàng quán

Văn Thắng - Nhật Huy |

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, sẽ tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ từ 28.3 đến hết 15.4.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tạm dừng hoạt động của hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát

HƯNG THƠ |

Các hoạt động văn hóa, thể thao và các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát tại tỉnh Quảng Trị sẽ phải tạm dừng hoạt động hoặc chuyển sang hình thức kinh doanh khác để phòng dịch COVID-19.

Đường phố Hà Nội vắng lặng, hàng quán đóng cửa phòng dịch COVID-19

Tạ Quang |

Hà Nội vắng lặng trong ngày đầu thực hiện đóng cửa toàn bộ các cơ sở, cửa hàng dịch vụ không cần thiết và hạn chế tối đa tụ tập đông người để phòng dịch COVID-19.

14 ngày "vàng" chống dịch COVID-19: Cấm tụ tập, dừng mở hàng quán

Văn Thắng - Nhật Huy |

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, sẽ tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ từ 28.3 đến hết 15.4.