Thu giữ gần 300 nghìn đơn vị hàng hóa thuốc tân dược nghi nhập lậu

Vũ Long |

Gần 300 nghìn sản phẩm hàng hóa là thuốc tân dược, thực phẩm chức năng nghi nhập lậu qua đường hàng không vừa bị bắt giữ.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), ngày 11.3, Đội Quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 29C 447.75 chở hàng từ kho ALS – Cảng Hàng không Nội Bài về địa chỉ: Kiot 12 – Chung cư Vinaconex 3 tại Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ông Lê Đức Thành – lái xe có chứng minh nhân dân số 090883171 do công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 12.9.2017.

Ông Thành thừa nhận số hàng hóa chở trên xe ôtô có biển kiểm soát 29C 447.75 chưa xuất trình được giấy tờ, số hàng hóa gồm: 299.900 đơn vị là hàng hóa có xuất xứ từ Hàn Quốc, gồm: Thuốc trị ho, thuốc huyết áp, thuốc chữa đau đầu, thực phẩm chức năng giảm cân, miếng dán vết thương và các viên nén màu cam, xanh, trắng, hồng được đựng trong túi nilông.

Đội quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa chưa có hóa đơn, chứng từ nêu trên cùng chiếc ôtô vận chuyển để xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ 3,3 tấn hàng hóa là nầm lợn hỏng mốc đang trên đường tiêu thụ

Vũ Long |

3,3 tấn hàng hóa là nầm lợn cấp đông có dấu hiệu ẩm mốc đang trên đường tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tiêu thụ nông sản, hàng hóa từ vùng có dịch đang dần tốt hơn

Vũ Long |

Sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương, việc tiêu thụ nông sản đã tốt hơn, đặc biệt là tại vùng đang có dịch COVID-19.

Bắt giữ trên 5.800kg hàng hóa dệt may, quần áo cũ không rõ nguồn gốc

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường thu giữ trên 5.800kg hàng hóa gồm hàng dệt may, quần áo, giày dép cũ không rõ nguồn gốc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bắt giữ 3,3 tấn hàng hóa là nầm lợn hỏng mốc đang trên đường tiêu thụ

Vũ Long |

3,3 tấn hàng hóa là nầm lợn cấp đông có dấu hiệu ẩm mốc đang trên đường tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tiêu thụ nông sản, hàng hóa từ vùng có dịch đang dần tốt hơn

Vũ Long |

Sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương, việc tiêu thụ nông sản đã tốt hơn, đặc biệt là tại vùng đang có dịch COVID-19.

Bắt giữ trên 5.800kg hàng hóa dệt may, quần áo cũ không rõ nguồn gốc

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường thu giữ trên 5.800kg hàng hóa gồm hàng dệt may, quần áo, giày dép cũ không rõ nguồn gốc.