Người dân Hà Nội hào hứng mua nông sản giúp đỡ bà con vùng dịch

Tú Quỳnh - Lương Hạnh |

Những ngày qua, nhiều người dân Hà Nội rất hào hứng với việc mua rau, củ, quả để giải cứu nông sản giúp người dân ở Hải Dương và Quảng Ninh.

Từ 0h ngày 16.2, Hải Dương thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, nhiều mặt hàng nông sản của bà con nông dân ở tỉnh Hải Dương như: bắp cải, su hào, cà rốt, cà chua, ổi... đến thời điểm thu hoạch nhưng bị dồn ứ, không thể bán hay xuất khẩu ra nước ngoài được khiến người nông dân rơi vào cảnh khó khăn.

Trước tình trạng trên, nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện đã kết nối với các hợp tác xã nông nghiệp để thu mua nông sản, sau đó chuyển lên các điểm "giải cứu" trên Hà Nội, nhằm hỗ trợ người dân tỉnh Hải Dương vượt qua khó khăn. Ngoài ra, từ hôm qua (21.2) hàng chục tấn nông sản đến từ tỉnh Quảng Ninh cũng đã được người dân Hà Nội tích cực thu mua.

Rất nhiều người dân Hà Nội đang chọn mua cà chua được chuyển lên từ Hải Dương đang được bày bán trên đường Nguyễn Văn Huyên. Ảnh: Tú Quỳnh

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, thời điểm sáng 22.2, tại điểm bán nông sản số 10 Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội, người dân đến đây mau rau, củ, quả khá đông đúc. Mọi người đều đeo khẩu trang để phòng, chống dịch theo quy định.

Chị Nguyễn Thị Kim Thùy (SN 1986), trú tại Thanh Xuân, Hà Nội là trưởng nhóm phụ trách bán nông sản tại đây cho biết, toàn bộ rau, củ, quả... được nhóm bán giỏi, mua khéo của chị đứng ra liên kết với Hội nông dân tỉnh Hải Dương để kiểm định và nhập về Hà Nội.

Các xe nông sản từ Hải Dương về đến Hà Nội khoảng 11h đêm. Đến khoảng tầm 5h sáng thì việc bày bán được bắt đầu.

Người dân bày tỏ sự vui mừng vì mua được rau sạch nhưng giá rẻ mà lại giúp đỡ được người trồng rau các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh. Ảnh: Tú Quỳnh
Nhiều người lựa chọn mua túi lớn rồi chia nhau.

Được biết, với giá là 5.000 đồng/1kg ổi, nhóm sẽ bán với số lượng 10kg/1 túi, có thể tách nếu khách muốn mua với số lượng ít hơn. Rau bắp cải chỉ khoảng vài nghìn đồng/kg...

Chị Thùy cũng cho biết, chị hoàn toàn có thể mặc cả với phía người nông dân tỉnh Hải Dương để thu mua nông sản với giá thấp hơn, nhưng chị không làm thế. Bởi vì, kể cả có thu được lãi thì chị cũng bỏ số tiền lãi ra để mua khẩu trang, dung dịch rửa tay gửi về Hải Dương.

Chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1989) là một thành viên trong nhóm bán nông sản chia sẻ: “Chuyến hàng đầu tiên chúng tôi bắt đầu nhập về là từ đêm qua. Mặc dù tôi chỉ có thể góp sức nhưng cũng là điều may mắn đối với tôi. Tôi tự thấy đây là việc rất nên làm. Vì vừa có thể giúp người dân Hải Dương, vừa đem lại cho người tiêu dùng những thực phẩm sạch”.

Ai cũng hào hứng và vui vì làm được điều mang ý nghĩa thiết thực.

Theo nhiều người dân đến để mua nông sản, việc mọi người cùng chung tay "giải cứu" nông sản giúp người dân ở Hải Dương và Quảng Ninh là việc làm mang ý nghĩa thiết thực, nên làm.

Chị Đào thị Hoa (SN 1975), trú tại Cầu Giấy bày tỏ: “Tôi đã tận thấy những quy định nghiêm ngặt về hàng hóa và con người ra khỏi Hải Dương trên ti vi nên tôi rất yên tâm. Với giá rẻ như thế này, thực phẩm lại sạch và tươi thì tôi phải ra mua ngay. Giúp bà con mà mình cũng được lợi”.

Anh Đinh Khắc Nam hào hứng: “Tôi có đặt mua online trên nhóm nhưng vì đợi lâu quá nên tôi ra tận nơi. Cứ đeo khẩu trang đầy đủ ra giúp bà con thì không lo dịch đâu”.

Có người mua liền một số lượng lớn ổi và ngô bắp về dùng dần.

Được biết, ngoài số lượng rau được nhập về sáng nay đã bán gần hết thì nhóm giải cứu nông sản của chị Thuỳ còn hàng nghìn đơn đặt hàng online, nhưng hàng chưa kịp vận chuyển về.

Tú Quỳnh - Lương Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó về cơ chế để giúp tiêu thụ hàng hóa, nông sản cho Hải Dương

Mai Dung |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng chục nghìn tấn nông sản, hàng hóa ở tỉnh Hải Dương gặp khó khăn trong lưu thông, người dân đứng trước nguy cơ thiệt hại cả trăm tỉ đồng. Trước tình hình đó, Hải Dương liên tiếp có công văn đề nghị trung ương và các địa phương "gỡ khó" về cơ chế, "giải cứu" nông sản.

“Giải cứu nông sản Hải Dương”: Khi dịch COVID-19 “kích hoạt” lòng tốt

Bảo Hân |

Những thông tin về giải cứu nông sản Hải Dương đang lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút nhiều người tham gia, chung tay, góp sức.

Nhiều người tiếc nuối vì chậm chân giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương

Tùng Giang - Hà Phương |

Chỉ trong vài tiếng, 15 tấn rau củ từ Hải Dương được bày bán tại Hà Nội đã hết sạch. Điều này khiến nhiều người dân Hà Nội cảm thấy tiếc nuối khi chưa thể ủng hộ kịp thời cho nông dân Hải Dương bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Gỡ khó về cơ chế để giúp tiêu thụ hàng hóa, nông sản cho Hải Dương

Mai Dung |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng chục nghìn tấn nông sản, hàng hóa ở tỉnh Hải Dương gặp khó khăn trong lưu thông, người dân đứng trước nguy cơ thiệt hại cả trăm tỉ đồng. Trước tình hình đó, Hải Dương liên tiếp có công văn đề nghị trung ương và các địa phương "gỡ khó" về cơ chế, "giải cứu" nông sản.

“Giải cứu nông sản Hải Dương”: Khi dịch COVID-19 “kích hoạt” lòng tốt

Bảo Hân |

Những thông tin về giải cứu nông sản Hải Dương đang lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút nhiều người tham gia, chung tay, góp sức.

Nhiều người tiếc nuối vì chậm chân giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương

Tùng Giang - Hà Phương |

Chỉ trong vài tiếng, 15 tấn rau củ từ Hải Dương được bày bán tại Hà Nội đã hết sạch. Điều này khiến nhiều người dân Hà Nội cảm thấy tiếc nuối khi chưa thể ủng hộ kịp thời cho nông dân Hải Dương bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19.