Bắt giữ trên 5.800kg hàng hóa dệt may, quần áo cũ không rõ nguồn gốc

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường thu giữ trên 5.800kg hàng hóa gồm hàng dệt may, quần áo, giày dép cũ không rõ nguồn gốc.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), số lượng trên 5.800kg hàng hóa gồm 5.300kg hàng dệt may, 146kg dép, 410kg áo quần may sẵn các loại đã qua sử dụng vừa bị Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường Quảng Nam thu giữ.

Cụ thể, ngày 3.3.2021, Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường Quảng Nam phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương tiến hành dừng phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 51D 153.00 do ông Nguyễn Khắc Vương sinh năm 1985 điều khiển qua địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Qua kiểm tra, phát hiện phương tiện vận chuyển 5.300kg hàng dệt may, 146kg dép các loại, 410kg áo quần may sẵn các loại đã qua sử dụng. Trị giá hàng hoá nêu trên ước tính trên 150 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Vương không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường Quảng Nam đã tạm giữ tất cả số hàng hóa nêu trên, chờ xử lý theo quy định.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Lại phát hiện điểm tập kết hàng hóa nghi nhập lậu số lượng lớn

Vũ Tiến |

Công an An Giang vừa phát hiện thêm điểm tập kết hàng hóa nghi nhập lậu số lượng lớn.

Phát hiện, bắt giữ 2,5 tấn hàng hóa là nầm lợn không rõ nguồn gốc

Vũ Long |

Hàng hóa không rõ nguồn gốc gồm 2,5 tấn nầm lợn vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý.

Chính phủ yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa, nông sản

Vũ Long - Vương Trần |

Chính phủ yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

An Giang: Lại phát hiện điểm tập kết hàng hóa nghi nhập lậu số lượng lớn

Vũ Tiến |

Công an An Giang vừa phát hiện thêm điểm tập kết hàng hóa nghi nhập lậu số lượng lớn.

Phát hiện, bắt giữ 2,5 tấn hàng hóa là nầm lợn không rõ nguồn gốc

Vũ Long |

Hàng hóa không rõ nguồn gốc gồm 2,5 tấn nầm lợn vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý.

Chính phủ yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa, nông sản

Vũ Long - Vương Trần |

Chính phủ yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch COVID-19.