"Thôn lá dong" ở Hà Nội tất bật thu hoạch vụ Tết

NGUYỄN THÚY - THU THẢO |

Cận Tết Nhâm Dần 2022, người dân thôn Tràng Cát (xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội) lại tất bật từ sớm đến khuya thu hoạch lá dong tung ra thị trường. Đây cũng là vụ thu hoạch cao điểm nhất trong năm.

Kiếm hàng chục triệu mỗi dịp Tết

Theo ghi nhận của PV, những ngày này, tại thôn Tràng Cát đâu đâu cũng thấy hoạt động thu hoạch lá dong. Nhiều gia đình còn huy động toàn bộ nhân lực từ lao động chính, người già đến trẻ nhỏ để kịp thu hoạch phục vụ người dân cả nước và xuất khẩu sang nước ngoài dịp Tết Nguyên đán.

Các nhà vườn tại đây cho hay, khoảng mùng 10 – 15 tháng Chạp (âm lịch) là thời điểm họ bắt đầu cắt lá, phân loại và chờ buôn lái đến thu mua. Trung bình mỗi ngày, một người có thể cắt được từ 4.000 - 5.000 tàu lá.

Người dân nơi đây đang tất bật ra vườn cắt lá để kịp phục vụ nhu cầu gói bánh chưng Tết Nguyên Đán 2022. Ảnh: Nguyễn Thúy
Người dân nơi đây đang tất bật ra vườn cắt lá để kịp phục vụ nhu cầu gói bánh chưng Tết Nguyên Đán 2022. Ảnh: Nguyễn Thúy

Ông Nguyễn Đình Chiến (76 tuổi, Tràng Cát, Kim An) cho biết việc thu hoạch lá dong vẫn diễn ra thủ công nhưng công việc không quá vất vả.

“Để giữ lá dong luôn tươi, sau khi cắt về sẽ phải rửa sạch rồi phân loại theo kích thước, độ to, độ xanh non, sau đó xếp thành từng bó với số lượng 50 lá/ bó và dùng vải bạt phủ lên trên để tránh ánh nắng mặt trời.

Lá dong có nhiều loại tuỳ kích cỡ to nhỏ. Giá từng loại dao động từ 20.000 – 150.000 đồng/bó. Nhà tôi trồng hơn 1.000m2 lá dong, thu nhập vào khoảng 50 triệu đồng một vụ như đợt này”, ông Chiến nói.

Việc phân loại lá theo kích thước độ to, độ xanh non... được thực hiện cẩn thận. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Việc phân loại lá theo kích thước độ to, độ xanh non... được thực hiện cẩn thận. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Lá dong trồng tại thôn Tràng Cát nổi tiếng vì lá to, gói bánh cho màu xanh đẹp mắt. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Lá dong trồng tại thôn Tràng Cát nổi tiếng vì lá to, gói bánh cho màu xanh đẹp mắt. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Người dân tại đây chia sẻ, năm nay lá dong được mùa, lá đẹp và giá bán nhỉnh hơn so với năm ngoái. Hiện mức giá dao động từ 800 – 1.000 đồng/lá, cuối tháng Chạp có thể tăng lên 1.500 đồng – 1.700 đồng/lá. Toàn thôn có khoảng 300 hộ đang trồng lá dong với diện tích hơn 20ha.

Sản phẩm được ưa chuộn

“Lá dong thôn Tràng Cát có bầu lá tròn và dai, mặt dưới lá có màu xanh non, chính vì vậy bánh chưng sẽ có màu xanh tự nhiên vừa đẹp mắt lại có vị thơm nên rất được ưa chuộng. Năm nào tôi cũng sang tận đây để tự tay chọn những tàu lá to đẹp nhất”, anh Nguyễn Văn Cường (Thanh Trì, Hà Nội) nói.

Là người trồng lá dong lâu năm ở thôn Tràng Cát, ông Trịnh Văn Thủy (59 tuổi) cho biết ngoài gói bánh chưng, lá dong còn được các nhà hàng đặt mua để gói bánh dày, làm giò… Chính vì vậy, một năm mỗi vườn lá dong có thể thu hoạch hơn ba vụ nhưng nhộn nhịp nhất vào dịp Tết Nguyên đán.

“Sau mỗi vụ thu hoạch, lá dong giống như cây tre sẽ mọc và phát triển thành từng khóm và không phải trồng lại. Nhưng để cây luôn tươi tốt, cho ra loại lá vừa to vừa đẹp thì người trồng phải thường xuyên dọn sạch lá gốc để cho nhiều mầm, lá xanh tốt, rộng bản. Công việc này cứ cách 2 tháng một lần, đều đặn” - ông Thủy cho hay.

Người dân sử dụng dao bổ cau cắt cuống lá sát gốc để ra tháng Giêng những lá non vẫn mọc được. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Người dân sử dụng dao bổ cau cắt cuống lá sát gốc để ra tháng Giêng những lá non vẫn mọc được. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Cũng theo ông Thủy, với diện tích hơn 3.500m2, năm nay vườn nhà ông thu hoạch được khoảng 150.000 lá, hầu hết chủ yếu phục vụ cho các nhà hàng, không phải đi bán lẻ. Ngoài cung ứng cho thị trường nội địa, ông còn xuất khẩu lá dong sang Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia... để phục vụ kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài.

“Dịp Giáng sinh vừa rồi, tôi cũng chuyển đi vài nghìn lá phục vụ nhu cầu Tết của bà con Việt Nam ở nước ngoài. Còn ngày thường, mỗi ngày gia đình tôi xuất khoảng 2.000 – 3.000 lá dong cho thương lái đi khắp nơi”, ông Thủy kể.

Thương lái về tận vườn để thu mua lá dong. Ảnh: Nguyễn Thúy
Thương lái về tận vườn để thu mua lá dong. Ảnh: Nguyễn Thúy

Theo thương lái, lá dong Tràng Cát giúp bánh có màu xanh tự nhiên, mùi thơm đặc trưng nên luôn thu hút người dân các tỉnh tìm về tận vườn thu mua.

Để duy trì độ tươi của lá, người dân ngâm lá vào nước. Lá dong có thể để được từ 15 đến 25 ngày. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Để duy trì độ tươi của lá, người dân ngâm lá vào nước. Lá dong có thể để được từ 15 đến 25 ngày. Ảnh: Nguyễn Thúy.

“Năm nay, một số khách buôn quen của gia đình tôi do phải khai báo, thực hiện cách ly y tế khi ra vào địa phương nên họ ngại di chuyển và chọn nhập lá dong tại những khu vực lân cận. Tuy nhiên không đáng kể, việc tiêu thụ lá dong vẫn tốt, thương lái đến thu mua nhiều, một số hộ cũng mang ra chợ bán lẻ”, chị Trịnh Thu Uyên (38 tuổi, Tràng Cát, Kim An) cho biết.

NGUYỄN THÚY - THU THẢO
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tổ chức thi gói bánh chưng

Kiều Vũ |

Hà Nội - Thi gói bánh chưng là một trong những nội dung của Chương trình tổng kết năm 2021, Tết Sum vầy do Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội tổ chức chiều 23.12.

Hà Nội: Chợ lá dong lâu đời dù vắng khách nhưng giá vẫn cao

VĂN ĐỨC-AT |

Không nhộn nhịp, tấp nập như mọi năm, chợ lá dong Trần Quý Cáp (Đống Đa, Hà Nội) năm nay lại đìu hiu và ảm đạm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công đoàn tổ chức thi gói bánh chưng

Kiều Vũ |

Hà Nội - Thi gói bánh chưng là một trong những nội dung của Chương trình tổng kết năm 2021, Tết Sum vầy do Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội tổ chức chiều 23.12.

Hà Nội: Chợ lá dong lâu đời dù vắng khách nhưng giá vẫn cao

VĂN ĐỨC-AT |

Không nhộn nhịp, tấp nập như mọi năm, chợ lá dong Trần Quý Cáp (Đống Đa, Hà Nội) năm nay lại đìu hiu và ảm đạm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19.