Hà Nội: Chợ lá dong lâu đời dù vắng khách nhưng giá vẫn cao

VĂN ĐỨC-AT |

Không nhộn nhịp, tấp nập như mọi năm, chợ lá dong Trần Quý Cáp (Đống Đa, Hà Nội) năm nay lại đìu hiu và ảm đạm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo nhiều người dân Hà Nội, chợ lá dong nằm trên phố Trần Quý Cáp tồn tại từ lâu đời. Người dân cần mua lá dong hay dây lạt gói giò, chả, bánh chưng vẫn thường nhớ đến phố Trần Quý Cáp đằng sau ga Hà Nội.

Đây vốn là địa chỉ quen thuộc cung cấp lá dong cho rất nhiều khu vực nội thành Hà Nội.

Năm nay, do thời tiết thất thường nên giá mỗi bó lá dong cao hơn. Ảnh Văn Đức

Trước đây, chợ vô cùng sôi động và nhộn nhịp với nhiều mặt hàng đu đủ, măng, sắn, khoai, lá dong, lá chuối… Tuy nhiên, theo thời gian chợ chỉ còn lại những mặt hàng truyền thống như lá dong, lá chuối, lạt gói bánh.

Mỗi bó lá dong là 100 tàu. Ảnh Văn Đức

Cứ vào độ sát Tết, khoảng từ ngày 23 tháng Chạp trở đi, khu chợ này bắt đầu tấp nập người mua kẻ bán. Những năm trước, số lượng lá dong xuất đi từ đây có thể lên tới hàng nghìn bó. Tuy nhiên, năm nay, khu chợ buôn bán khá đìu hiu, lượng khách đến mua giảm mạnh.

Ghi nhận sáng 9.2 (tức 28 tháng Chạp) tại khu vực chợ lá dong Trần Quý Cáp (Đống Đa, Hà Nội) mặc dù đã gần trưa nhưng chỉ lác đác vài người dân tới mua lá dong để phục vụ nhu cầu dịp Tết.

Hầu hết người đến mua hàng đều là những khách “trung thành” của chợ từ hàng chục năm nay. Mặc dù vắng vẻ nhưng người dân vẫn tuân thủ nghiêm túc biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang.

Người dân tranh thủ đến chợ mua lá về gói bánh chưng. Ảnh Văn Đức

Bà Hà Thị Mai (61 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội)-người dân đến mua lá dong cho biết, cứ theo thói quen suốt bao năm nay cứ tới dịp Tết là bà tới đây lựa chọn những chiếc lá dong to, đẹp nhất để về gói ít bánh chưng vừa để sử dụng trong nhà vừa mang đi biếu họ hàng.

Theo các tiểu thương, nguyên nhân dẫn tới hiện tượng vắng khách là do các cơ sở làm bánh chưng lớn vốn là khách hàng truyền thống của chợ này đã mua đủ lá dong từ lâu.

Bên cạnh đó, những ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến khách hàng ít lui tới các khu chợ truyền thống.... Cũng chính vì thế lượng lá bán ra giảm hẳn so với cùng kỳ mọi năm. Số lượng bán sụt giảm nên nhiều tiểu thương không dám lấy thêm hàng vì sợ "ế".

Hầu hết người dân đến đây chủ yếu là khách hàng "ruột". Ảnh Văn Đức

Dù vắng khách nhưng giá thành của lá dong năm nay lại tăng hơn so với năm ngoái. Các tiểu thương cho biết, năm nay giá lá dong tăng do thời tiết năm nay thất thường nhiều sương muối nên lá không mọc nhiều nên thiếu nguồn cung.

Theo tìm hiểu, giá lá dong dao động từ 200.000 đến 250.000 đồng/bó lá đẹp. Mỗi bó lá từ 100.000 đến 150.000 đồng một bó lá với chất lượng bình thường. Mỗi bó gồm 100 lá. Đối với những lạt gói bánh vẫn chỉ 10.000 đồng/bó.

VĂN ĐỨC-AT
TIN LIÊN QUAN

Thương lái bán lan tung chiêu siêu hạ giá cận Tết

ĐT- Thu Hường |

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 tới, nhiều người buôn lan lo thất thu, đang giảm giá kịch sàn để kích cầu người dân mua sắm dịp Tết.

Chợ lá dong lâu đời nhất Hà Nội thưa thớt khách ngày giáp Tết Nguyên đán

ANH THƯ -TÙNG Giang |

Chợ lá dong phố Trần Quý Cáp (Hà Nội) bày bán những bó lá xanh mướt và lạt gói bánh chưng đã báo hiệu Tết đang đến rất gần.

Người dân làng lá dong lớn nhất Hà Nội tất bật thu hoạch

Minh Hà |

Cận tết Canh Tý 2020, người dân Thôn Tràng Cát (xã Thanh An, huyện Thanh Oai, Hà Nội) lại tất bật thu hoạch lá dong để phục vụ người dân cả nước. Nhiều gia đình huy động toàn bộ nhân lực từ người già, trẻ nhỏ đến lao động chính.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

TPHCM: Những bức tranh tường tương tác thực tế ảo xuống cấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Dự án “Bring Them Back” với những bức tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từng tạo nên nhiều thích thú cho người dân TPHCM khi có động vật quý hiếm bước ra từ các bức tường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng bức tranh có dấu hiệu xuống cấp.

Thương lái bán lan tung chiêu siêu hạ giá cận Tết

ĐT- Thu Hường |

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 tới, nhiều người buôn lan lo thất thu, đang giảm giá kịch sàn để kích cầu người dân mua sắm dịp Tết.

Chợ lá dong lâu đời nhất Hà Nội thưa thớt khách ngày giáp Tết Nguyên đán

ANH THƯ -TÙNG Giang |

Chợ lá dong phố Trần Quý Cáp (Hà Nội) bày bán những bó lá xanh mướt và lạt gói bánh chưng đã báo hiệu Tết đang đến rất gần.

Người dân làng lá dong lớn nhất Hà Nội tất bật thu hoạch

Minh Hà |

Cận tết Canh Tý 2020, người dân Thôn Tràng Cát (xã Thanh An, huyện Thanh Oai, Hà Nội) lại tất bật thu hoạch lá dong để phục vụ người dân cả nước. Nhiều gia đình huy động toàn bộ nhân lực từ người già, trẻ nhỏ đến lao động chính.