Phải thay đổi nhanh khi thị trường Trung Quốc không còn dễ tính

Vũ Long |

Các doanh nghiệp và nông dân Việt Nam cần đáp ứng yêu cầu cao về phẩm cấp hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Không còn kiểu buôn bán "đẩy hàng sang sông"

Chia sẻ với PV Lao Động, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Trước đây, Trung Quốc là thị trường dễ tính, phẩm cấp hàng hóa nào cũng có người tiêu dùng. Do chung đường biên giới, chỉ cách nhau con sông, nên trước đây xuất khẩu hàng sang Trung Quốc rất dễ dàng, hàng lên thuyền đẩy sang bên kia là thu tiền về.

“Đã có giai đoạn chúng ta lệch lạc đi theo chiều hướng đó, tạo thói quen sản xuất hàng hóa cho một thị trường dễ tính. Nhưng nay thị trường Trung Quốc đã rất khó tính vì thành phần trung lưu của Trung Quốc đã rất lớn, lên tới 500 triệu người, nhu cầu về hàng hóa chất lượng cao rất lớn" – Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Từ tháng 11.2022, khoai lang được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: Vũ Long
Từ tháng 11.2022, khoai lang được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: Vũ Long

Với 30 năm kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường, doanh nhân Nguyễn Liên Phương – Giám đốc Học viện doanh nhân LV, cũng đồng ý kiến, Trung Quốc không còn là “thị trường dễ tính” khi hàng hóa nhập khẩu vào quốc gia này đòi hỏi phải tuân thủ các quy định, hàng rào kỹ thuật khắt khe không kém gì Châu Âu (EU), Mỹ.

“Việc Trung Quốc dần trở thành thị trường khó tính với hàng hóa Việt Nam, trước mắt sẽ là thách thức nhưng về lâu dài là cơ hội của doanh nghiệp Việt, vì Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới, rất nhiều hàng hóa của Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu rất lớn sang thị trường này. Trước đây, do cách làm của nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa chuyên nghiệp, xuất khẩu tiểu ngạch là chính nên hàng hóa Việt Nam “lép vế” trên thị trường này.

Hàng hóa, nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc phải minh bạch về mã vùng trồng. Ảnh: T.Long
Hàng hóa, nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc phải minh bạch về mã vùng trồng. Ảnh: T.Long

Nếu doanh nghiệp Việt Nam khắc phục được các điểm yếu trước đây, có chiến lược thâm nhập thị trường chuyên nghiệp, bài bản, hàng hóa chất lượng cao, ổn định thì thị trường này luôn là “miền đất hứa” cho doanh nghiệp Việt” – doanh nhân Nguyễn Liên Phương nhấn mạnh.

Ông Đinh Gia Nghĩa - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao cũng khẳng định: Thị trường Trung Quốc không thua kém thị trường Mỹ và EU trong tiêu chuẩn về quy cách, mẫu mã sản phẩm, chất lượng các doanh nghiệp phải tuân thủ những rào cản thương mại, các quy định về chất lượng sản phẩm này rất nghiêm túc và rõ ràng.

Doanh nghiệp Việt thay đổi để giữ thị trường

Ngày 10.12.2022, phát biểu tại diễn đàn trực tuyến “Thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng, chanh leo, khoai lang, chuối và các sản phẩm nông sản - thực phẩm chủ lực sang thị trường Trung Quốc”, TS Phan Thị Thu Hiền (Cục Bảo vệ thực vật-Bộ NNPTNT) cho biết, hiện nay Trung Quốc đã đưa ra những cảnh báo về phương pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm: Lô hàng không có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hợp lệ sẽ bị trả lại hoặc tiêu hủy; lô hàng của các cơ sở chế biến chưa đăng ký sẽ bị trả lại hoặc tiêu hủy. Nếu phát hiện đất, lô hàng sẽ bị trả lại hoặc tiêu hủy…

“Để xuất khẩu sang Trung Quốc, doanh nghiệp cần tuân thủ những yêu cầu về vùng trồng xuất khẩu sang nước bạn, phải áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP); Bộ NNPTNT giám sát đối tượng kiểm dịch thực vật mà Tổng cục Hải quan Trung Quốc quan tâm; hàng hóa phải không có các đối tượng kiểm dịch thực vật mà Tổng cục Hải quan Trung Quốc quan tâm; phải được theo dõi và giám sát sinh vật gây hại bởi cán bộ kỹ thuật; phải lưu trữ hồ sơ giám sát và phòng trừ sinh vật gây hại” – TS Phan Thị Thu Hiền nhấn mạnh.

Theo ông Lê Thanh Hòa - Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ NNPTNT), để giữ được thị trường Trung Quốc, cần minh bạch thông tin về thời gian, sản lượng từng vụ để Cục Bảo vệ thực vật và Tổng cục Hải quan Trung Quốc có thể giám sát, thực hiện xuất khẩu nông sản theo đúng quy trình, mã số… theo quy định tại Lệnh 248, Lệnh 249 đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan: Trung Quốc áp dụng quy định hàng hóa chất lượng cao với tất cả các nước chứ không riêng gì Việt Nam. Hàng rào kỹ thuật họ tạo nên là để bảo vệ sức khỏe người dân của họ và đây chính là cơ hội để chúng ta thay đổi, tìm kiếm thị trường ở phẩm cấp cao hơn. Có thể ban đầu có khó khăn, nhưng về lâu dài sẽ tốt hơn khi xuất khẩu chuyển sang chính ngạch.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Chanh leo chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc

Vũ Long |

Ngày 7.7.2022, Cục Bảo vệ thực vật chính thức công bố xuất khẩu thí điểm chanh leo chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Lấy lại tốc độ xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Trung Quốc

Vũ Long |

Trung Quốc là 1 trong 5 thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, tốc độ nhập khẩu gỗ đang dần rút ngắn khoảng cách với xuất khẩu sang thị trường tiềm năng này.

Lý do phương Tây không thể cưỡng lại thị trường Trung Quốc

Ngọc Vân |

Mặc dù hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc có thể phức tạp, nhưng nhiều công ty phương Tây sẵn sàng đặt cược vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vì tin rằng cơ hội vẫn còn quá tốt không thể bỏ qua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chanh leo chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc

Vũ Long |

Ngày 7.7.2022, Cục Bảo vệ thực vật chính thức công bố xuất khẩu thí điểm chanh leo chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Lấy lại tốc độ xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Trung Quốc

Vũ Long |

Trung Quốc là 1 trong 5 thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, tốc độ nhập khẩu gỗ đang dần rút ngắn khoảng cách với xuất khẩu sang thị trường tiềm năng này.

Lý do phương Tây không thể cưỡng lại thị trường Trung Quốc

Ngọc Vân |

Mặc dù hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc có thể phức tạp, nhưng nhiều công ty phương Tây sẵn sàng đặt cược vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vì tin rằng cơ hội vẫn còn quá tốt không thể bỏ qua.