Theo dự báo của Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình, trong những ngày tới, tình hình thị trường xăng dầu tiếp tục có những biến động, phức tạp, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm dừng bán hàng do không đủ nguồn nhập.
Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường và UBND tỉnh Ninh Bình, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã thành lập 2 tổ giám sát, kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các Đội Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và các lực lượng chức năng giám sát, kiểm tra hoạt động của các đơn vị kinh doanh xăng dầu, nhất là đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Theo đó, đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, lý do tạm ngưng bán hàng.
Nếu phát hiện có các sai phạm như: Tạm dừng hoạt động kinh doanh mà không có lý do chính đáng, không được cơ quan quản lý có thẩm quyền cho phép mà không đúng quy định, bán số lượng hạn chế, găm hàng..., lực lượng Quản lý thị trường căn cứ quy định của pháp luật, biên bản cam kết đã ký với Cục Quản lý thị trường để xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo thống kê của Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 30.1.2023, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 35/232 cửa hàng (chiếm 15%) kinh doanh xăng dầu tạm dừng bán hàng do hết mặt hàng xăng dầu.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, lập biên bản xử phạt số tiền 30 triệu đồng về hành vi ngừng bán hàng mà không thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định đối với hàng cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.