Hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở Ninh Bình tạm dừng vì kêu càng bán càng lỗ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 2.2, hàng loạt cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đồng loạt tạm dừng bán hàng, trong đó, có nhiều cửa hàng dừng bán mà không có lý do.

Chủ cửa hàng xăng dầu kêu càng bán càng lỗ

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, hiện trên địa bàn các huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình có gần 40 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đều đóng cửa và treo biển hết hàng. Một số chủ cửa hàng than vãn là càng bán càng lỗ.

Ông N.Q.T, chủ một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Ninh Bình chia sẻ, hiện doanh nghiệp của ông có 3 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại thành phố Ninh Bình.

Hàng loạt cửa hàng kinh doqnh xăng dầu treo biển hết hàng. Ảnh: Diệu Anh
Hàng loạt cửa hàng kinh doanh xăng dầu treo biển hết hàng. Ảnh: Diệu Anh

Ông T cho biết, với mức chiết khấu như hiện nay thì sau khi trừ các chi phí vận hành, trả lương, bảo hiểm cho công nhân, tiền điện nước... thì doanh nghiệp đang phải bù lỗ. Ngoài tình trạng thua lỗ, việc khan hiếm, đứt hàng vẫn xảy ra liên tục. Trước đây, đơn vị đầu mối sẽ cấp theo sản lượng bình quân 3 tháng liền kề, giờ khi nào có hàng họ mới cấp.

"Có ngày, chúng tôi được cấp nhiều nhất là 15m3 xăng dầu, trong khi nhu cầu thực của 3 cửa hàng cao gấp 3 lần con số đó. Hàng nhập về phân chia sản lượng cho các cửa hàng cũng khó. Mỗi cửa hàng được một ít, bán vài ngày là hết mà không được cấp thêm" - ông T nói.

Đây cũng là thực trạng chung của nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hàng loạt cửa hàng đóng cửa tạm dừng bán hàng

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình cho biết, tính đến ngày 30.1.2023, nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có nhiều biến động. Hiện toàn tỉnh Ninh Bình có 35/232 (chiếm 15%) cửa hàng kinh doanh xăng dầu tạm dừng bán hàng do hết mặt hàng xăng dầu. 

Trong số 35 cửa hàng xăng dầu tạm dừng bán hàng có 10 cửa hàng thuộc hệ thống phân phối của Công ty TNHH Trung Linh Phát; 20 cửa hàng thuộc hệ thống phân phối của Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình; 2 cửa hàng thuộc hệ thống phân phối của Công ty cổ phần tập đoàn 68; 2 cửa hàng thuộc hệ thống phân phối của Petrolimex Hà Nam Ninh và 1 cửa hàng thuộc hệ thống phân phối của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Linh Hương.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã lập biên bản xử phạt 15 triệu đồng đối với chủ cửa hàng xăng dầu số 2 Bảo Sơn (xóm 2 A, xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) vì vi phạm quy định ngừng bán hàng. Ảnh: Diệu Anh
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã lập biên bản xử phạt 15 triệu đồng đối với chủ cửa hàng xăng dầu số 2 Bảo Sơn (xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) vì vi phạm quy định ngừng bán hàng. Ảnh: Diệu Anh

Theo đại diện lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình, nguyên nhân các cửa hàng phải đóng cửa, tạm dừng bán hàng do doanh nghiệp đầu mối, thương nhân cung cấp xăng dầu chưa đảm bảo việc cung cấp đủ số lượng xăng, dầu cho các cửa hàng thuộc hệ thống. Bên cạnh đó, vì kinh doanh thua lỗ nên một số cửa hàng cố tình ngừng bán hàng mà không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

"Cụ thể, trong ngày 30.1, chúng tôi đã thành lập 2 tổ giám sát, kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện 2 cửa cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại huyện Kim Sơn và huyện Gia Viễn ngừng bán hàng mà không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Chúng tôi đã lập biên bản xử phạt mỗi cửa hàng 15 triệu đồng" - đại diện lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình cho hay.

"Đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động, Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, lý do tạm ngưng bán hàng. Nếu phát hiện có sai phạm như tạm dừng hoạt động kinh doanh mà không có lý do chính đáng, không được cơ quan quản lý có thẩm quyền cho phép mà không đúng quy định, bán số lượng hạn chế, găm hàng... Lực lượng Quản lý thị trường căn cứ quy định của pháp luật, biên bản cam kết đã ký với Cục Quản lý thị trường để xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật" - đại diện lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình khẳng định.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kêu trong thế kẹt, bị triệt tiêu kinh doanh

Cường Ngô |

Đơn kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết, Nghị định 83 và 94 về kinh doanh xăng dầu có nhiều điểm chưa phù hợp, đặc biệt là các quy định ở khâu bán lẻ dẫn đến doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu thua lỗ nặng. Từ đó làm đứt gãy chuỗi cung ứng, thị trường bất ổn, ảnh hưởng đến tình trạng thiếu hụt xăng dầu.

Thái Bình: Phát hiện cây xăng không phép, vi phạm giá bán lẻ xăng dầu

TRUNG DU |

Ngày 1.2, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã đang hoàn tất hồ sơ vụ việc vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu xảy ra tại huyện Tiền Hải để chính thức ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với chủ thể vi phạm.

Ngừng bán hàng, hai cửa hàng xăng dầu tại Ninh Bình bị phạt 30 triệu đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 31.1, đại diện lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do tự ý đóng cửa, ngừng các hoạt động bán lẻ xăng dầu mà không có lý do.

Có việc lợi dụng tổ chức lễ hội vì mục đích kinh tế, thương mại hoá

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 3.2, trao đổi với PV, bà Vũ Thị Hải Yến - Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) - thông tin thêm xung quanh việc quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội...

Dâng cặp bánh nướng, bánh dẻo 400kg kỷ lục Việt Nam tại Đền Trần Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Sáng 3.2, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà), UBND tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức một số nghi lễ quan trọng đầu tiên trước giờ chính thức khai hội Đền Trần Thái Bình xuân Quý Mão 2023.

Tập đoàn Hapaco – Doanh nghiệp vừa lập giới tinh hoa để vay vốn có gì?

Thanh Thư |

Tập đoàn Hapaco gây nhiều chú ý với việc thông qua tiêu chuẩn công nhận "Giới tinh hoa của Hapapco". Vậy doanh nghiệp này có gì? Tình hình kinh doanh ra sao?

Người dân phải vẽ biển chỉ đường cho xe khi rời cao tốc Cam Lộ - La Sơn

HƯNG THƠ |

Khi rời cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua tỉnh Quảng Trị, các phương tiện tham gia giao thông ngoại tỉnh gặp khó khăn vì không có biển báo chỉ dẫn. Lo lắng xảy ra tai nạn giao thông, người dân vẽ biển báo rồi treo ở ngã tư chỉ đường cho các lái xe.

Quán bún cá ở Hà Nội từng nổi tiếng trên CNN có gì đặc biệt?

NHÓM PV |

Quán bún cá Văn nằm trên đường Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội), ngày bán hơn 600 bát, những ngày cao điểm lên tới 700 bát từng được CNN giới thiệu là một trong năm món ngon nhất định phải thử khi tới Hà Nội. Theo chủ quán, các nguyên liệu của món bún cá đều tươi ngon, nóng hổi và có bí quyết chế biến đặc biệt giữ được nét truyền thống, lấy lòng thực khách.

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kêu trong thế kẹt, bị triệt tiêu kinh doanh

Cường Ngô |

Đơn kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết, Nghị định 83 và 94 về kinh doanh xăng dầu có nhiều điểm chưa phù hợp, đặc biệt là các quy định ở khâu bán lẻ dẫn đến doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu thua lỗ nặng. Từ đó làm đứt gãy chuỗi cung ứng, thị trường bất ổn, ảnh hưởng đến tình trạng thiếu hụt xăng dầu.

Thái Bình: Phát hiện cây xăng không phép, vi phạm giá bán lẻ xăng dầu

TRUNG DU |

Ngày 1.2, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã đang hoàn tất hồ sơ vụ việc vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu xảy ra tại huyện Tiền Hải để chính thức ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với chủ thể vi phạm.

Ngừng bán hàng, hai cửa hàng xăng dầu tại Ninh Bình bị phạt 30 triệu đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 31.1, đại diện lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do tự ý đóng cửa, ngừng các hoạt động bán lẻ xăng dầu mà không có lý do.