Nhà thầu “bỏ chạy” gạo dự trữ ở Nam Tây Nguyên thường xuyên bị phạt

Hiếu Anh |

Báo Lao Động thông tin Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên mời 8 gói thầu mua gạo dự trữ năm 2023 thì 1 gói bị hủy, 6 gói bị nhà thầu “bỏ chạy”.

Từng “bỏ chạy” tại chính Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây nguyên

Theo nguồn tin của Lao Động, 2 nhà thầu bỏ chạy gói thầu gạo dự trữ của Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên thường xuyên bị các Cục dự trữ xử phạt do “xù" thầu gạo.

2 Công ty vừa bị Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên xử phạt do xù thầu gạo dự trữ năm 2023 đó là:

Công ty TNHH Phát Tài (công ty Phát Tài) - địa chỉ số 69, Quốc lộ 80, khóm Bình Phú Quới, TT Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp - bị phạt 1.355.494.000 đồng vì không thực hiện hợp đồng cung cấp gạo đã ký tại gói thầu số 04, số 05. Mỗi gói thầu cung cấp 1.000 tấn gạo. Ngoài ra, Công ty Phát Tài phải bồi thường thiệt hại mỗi gói 13.097.000 đồng.

Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng (Công ty Cao Lạng) - địa chỉ số 03 đường Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn - cũng bị phạt tiền 669.347.000 đồng, do "bỏ chạy" gói thầu số 06 với 1.000 tấn gạo. Công ty này cũng bị buộc phải bồi thường 13.097.000 đồng.

Đáng nói đây không phải lần đầu 2 nhà thầu trên bị xử phạt. Trước đó, 2 công ty này từng nằm trong danh sách đen “bỏ chạy” sau khi trúng thầu dự trữ gạo quốc gia năm 2020 của chính Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên.

Vào tháng 4 năm 2020, công ty Phát Tài và công ty Cao Lạng là 2 trong số 5 cái tên bị Cục Dự trữ nhà nước Nam Tây nguyên ra quyết định xử phạt. (3 công ty còn lại bị xử phạt là: Công ty cổ phần Lương thực Hà Tĩnh; Công ty cổ phần Mỹ Tường; Công ty cổ phần lương thực Hà Nam Ninh).

Năm 2020, chính ông Nguyễn Nam Thắng, Cục trưởng Cục dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên từng đã “xuống tay” ký quyết định xử phạt công ty Phát Tài và Cao Lạng. Mỗi công ty bị xử phạt hơn 140 triệu đồng do bỏ chạy khỏi các gói thầu cung cấp 1.000 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2020 khu vực Nam Tây Nguyên.

Vết dầu loang

Ngoài 2 lần bị Cục dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên xử phạt do xù thầu gạo, công ty Phát Tài và Cao Lạng đều có “tên tuổi” trong việc “chạy làng” gạo dự trữ quốc gia.

Năm 2021, Cục trưởng Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc Nguyễn Quốc Hải đăng tải thông tin các nhà thầu vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu.

Trong danh sách này có công ty Phát Tài và Công ty Cao Lạng. Công ty Phát Tài bị phạt hơn 280 triệu đồng, công ty Cao Lạng bị phạt hơn 238 triệu đồng. Các công ty này bị phạt do nhà thầu từ chối ký hợp đồng cung cấp gạo dự trữ quốc gia.

Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc từng bày tỏ: một số nhà thầu trúng thầu cung cấp gạo dự trữ quốc gia cho Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký kết hợp đồng làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu kế hoạch được giao cho các đơn vị.

Ngày 10.3.2020, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thái Bình từng đăng tải danh sách 13 doanh nghiệp xù thầu gạo. Trong danh sách này cũng có tên công ty Phát Tài và Công ty Cao Lạng

Trước đó, Lao Động thông tin, năm 2023, Tổng cục Dự trữ Nhà nước mới thực hiện được 62% kế hoạch mua gạo dự trữ quốc gia. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do các nhà thầu trúng thầu nhưng sau đó "bỏ chạy"

Được biết, năm 2020, Bộ Tài chính từng đề xuất cấm tham gia hoạt động đấu thầu cung cấp hàng dự trữ quốc gia với hành vi không thực hiện hoặc thực hiện một phần hợp đồng cung cấp hàng dự trữ quốc gia.

Tuy nhiên, trao đổi với Lao Động, đại diện Vụ Quản lý hàng dự trữ cho biết, nhà thầu đã từng bỏ thầu không bị cấm thầu mà chỉ bị trừ điểm.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Một Cục Dự trữ mời 8 gói thầu mua gạo thì 1 gói bị hủy, 6 gói bị nhà thầu “bỏ chạy”

Hiếu Anh |

Báo Lao Động vừa đăng tải thông tin nhiều doanh nghiệp “bỏ chạy” sau khi trúng thầu gạo dự trữ quốc gia trong năm 2023. Cá biệt, có Cục Dự trữ mời 8 gói thầu thì 1 gói bị hủy, 6 gói bị “bỏ chạy”.

Nằm ở vựa lúa, Công ty Kim Hằng cũng "bỏ chạy" gói thầu gạo dự trữ

Hiếu Anh |

Báo Lao Động đã đăng tải loạt bài về việc nhiều công ty "bỏ chạy" sau khi trúng thầu gạo dự trữ quốc gia. Không chỉ ở khu vực diện tích trồng lúa ít, nằm ngay tại vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Công ty TNHH Kim Hằng ở Đồng Tháp cũng nhiều lần "xù" thầu gạo dự trữ quốc gia.

Danh sách nhà thầu “bỏ chạy” bị Cục dự trữ khu vực Hà Nội xử phạt

Hiếu Anh |

Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách nhiều nhà thầu "bỏ chạy" sau khi trúng các gói thầu dự trữ gạo quốc gia.

Tuyển Iran thắng ngược Nhật Bản, vào bán kết Asian Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Bàn thắng trên chấm phạt đền của Alireza Jahanbakhsh ở phút 90+6 đã giúp tuyển Iran ngược dòng thắng Nhật Bản 2-1, qua đó giành vé vào bán kết Asian Cup 2023.

Giao thông các tuyến Vành đai ở Hà Nội căng thẳng, ùn tắc từ sáng đến tối

Tô Thế |

Mặc dù là ngày cuối tuần nhưng các tuyến Vành đai 2, 3 ở Hà Nội vẫn có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, ùn tắc từ sáng đến tối.

Độc đáo thú chơi nhất chi mai của người Nghệ An

Quỳnh Trang |

Những cây nhất chi mai có dáng độc đáo được nhiều người sành hoa Nghệ An chi tiền triệu săn lùng để trang trí trong nhà, cầu mong may mắn, hạnh phúc, tài lộc và sức khỏe đến cho gia đình.

Hà Nội sắp mở loạt tuyến đường, trong đó có tuyến rộng gần 100m

HỮU CHÁNH |

Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường trong thời gian tới giúp giảm tải ùn tắc, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân Thủ đô không ngủ, chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Thảo Trang |

Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí buôn bán tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đông đúc, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Từ nhiều năm nay, chợ hoa Quảng An đã trở thành địa điểm quen thuộc được nhiều người dân lựa chọn tới sắm hoa tươi mỗi dịp Tết đến xuân về.

Một Cục Dự trữ mời 8 gói thầu mua gạo thì 1 gói bị hủy, 6 gói bị nhà thầu “bỏ chạy”

Hiếu Anh |

Báo Lao Động vừa đăng tải thông tin nhiều doanh nghiệp “bỏ chạy” sau khi trúng thầu gạo dự trữ quốc gia trong năm 2023. Cá biệt, có Cục Dự trữ mời 8 gói thầu thì 1 gói bị hủy, 6 gói bị “bỏ chạy”.

Nằm ở vựa lúa, Công ty Kim Hằng cũng "bỏ chạy" gói thầu gạo dự trữ

Hiếu Anh |

Báo Lao Động đã đăng tải loạt bài về việc nhiều công ty "bỏ chạy" sau khi trúng thầu gạo dự trữ quốc gia. Không chỉ ở khu vực diện tích trồng lúa ít, nằm ngay tại vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Công ty TNHH Kim Hằng ở Đồng Tháp cũng nhiều lần "xù" thầu gạo dự trữ quốc gia.

Danh sách nhà thầu “bỏ chạy” bị Cục dự trữ khu vực Hà Nội xử phạt

Hiếu Anh |

Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách nhiều nhà thầu "bỏ chạy" sau khi trúng các gói thầu dự trữ gạo quốc gia.