Người Việt có tâm lý sính hoa quả nhập khẩu

Tuyết Lan |

Không ít người Việt đang có tâm lý “sính” hàng ngoại và tin tưởng vào chất lượng an toàn thực phẩm của các sản phẩm hoa quả nhập khẩu. Nhiều người cho rằng, trái cây Việt Nam có nguy cơ thua ngay tại thị trường trong nước khi giá rẻ hơn tới chục lần nhưng vẫn “ế hàng”.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, PGS. TS Đào Thế Anh - Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - cho rằng, hiện trái cây Việt Nam xuất khẩu phải đáp ứng những điều kiện ngặt nghèo, truy xuất nguồn gốc rất kỹ. Tuy nhiên, trái cây nhập khẩu vào nước ta không có hàng rào kỹ thuật để kiểm soát. Nhiều trường hợp táo gắn mác Mỹ, Úc nhưng thực tế không rõ nguồn gốc.

Tâm lý “sính ngoại”, tin tưởng hàng nhập khẩu

Hiện không ít người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng trái cây nhập khẩu. Một trong số các nguyên nhân là người tiêu dùng có tâm lý lo ngại trái cây trong nước có thể bị sử dụng hoá chất khi trồng hoặc thu hoạch. Trao đổi với PV Báo Lao Động, chị Nguyễn Thị Ngân (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, hiện nay nhiều người có tâm lý “sính ngoại”, thích mua trái cây nước ngoài với hình dáng bắt mắt, lạ miệng.

“Nhiều người nghĩ rằng, hoa quả nhập khẩu gắn mác Hàn, Nhật, Mỹ sẽ an toàn tuyệt đối. Từ đó họ chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để mua với mức giá đắt đỏ lên tới 1-2 triệu đồng/kg. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến hoa quả Việt Nam đâu đó có phần yếu thế hơn so với hoa quả nhập khẩu nước ngoài trên chính thị trường trong nước” - chị Ngân nói.

Tuy nhiên, theo chị Ngân không phải loại trái cây nào có mác nhập khẩu cũng đảm bảo an toàn. Vừa qua đã có một số cửa hàng nhập khẩu trái cây không rõ nguồn gốc rồi gán mác nhập khẩu Hàn, Nhật, Mỹ… Chỉ cần “phù phép” về giấy tờ là đã có thể tăng giá những loại quả này lên gấp chục lần.

Thị trường trái cây nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay đa dạng các mức giá. Tuy nhiên nhìn chung đều đắt đỏ gắp nhiều lần so với trái cây trong nước. Theo khảo sát của PV Báo Lao Động tại một cửa hàng trái cây nhập khẩu ở Phương Canh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), việt quất Mỹ đang có mức giá hơn 1,1 triệu đồng/kg; nho Hàn Shine Muscat có giá 1,7 triệu đồng/kg loại to; cherry Number One Canada có giá 899 nghìn đồng/kg. Ngoài ra một số loại rẻ hơn như táo Juliet Organic có giá 99 nghìn đồng/kg. Theo lời của nhân viên, những loại hoa quả này có mức giá đắt đỏ vì những yếu tố vùng trồng và cơ chế xuất khẩu. Mặc dù giá thành cao nhưng khách hàng có thể yên tâm về chất lượng.

Tại một cửa hàng hoa quả ngoại khác, giá nho Hàn Muscat với giá 950 nghìn đồng/kg; kiwi có giá 230 nghìn đồng/kg; cherry đỏ Mỹ có giá 430 nghìn đồng/kg… Nhân viên của cửa hàng cho biết sẽ đảm bảo đầy đủ các giấy tờ nhập khẩu gửi khách hàng.

An toàn thực phẩm đối với trái cây nhập khẩu còn bị “bỏ ngỏ”

PGS.TS Đào Thế Anh - Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - cho rằng, hiện nay trái cây Việt Nam xuất khẩu phải đáp ứng những điều kiện ngặt nghèo, truy xuất nguồn gốc rất kĩ. Tuy nhiên, nghịch lý là trái cây nhập khẩu vào nước ta không như vậy.

“Nước ta không có hàng rào kỹ thuật đạt yêu cầu để kiểm soát trái cây nhập khẩu. Điều này không công bằng đối với người nông dân Việt Nam. Nhiều trường hợp táo gắn mác Mỹ, Úc nhưng thực tế không rõ nguồn gốc. Luật An Toàn thực phẩm cần tăng cường biện pháp kiểm soát các sản phẩm nhập khẩu, truy xuất nguồn gốc. Hiện nay vấn đề an toàn thực phẩm ở nước ta thực hiện còn lúng túng, chưa thật sự nghiêm. An toàn thực phẩm trái cây nhập khẩu hiện đang bị bỏ ngỏ” - ông Thế Anh nói.

Theo PGS.TS Đào Thế Anh để bảo vệ người tiêu dùng cần có một đơn vị chịu trách nhiệm chính về an toàn thực phẩm trái cây nhập khẩu. Đồng thời cần có hàng rào kỹ thuật chặt chẽ để kiểm soát nông sản nhập khẩu. Từ đó tạo môi trường công bằng giữa trái cây nhập khẩu và trái cây trong nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như công sức của người nông dân.

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Mận hậu đầu mùa giá cao ngang hoa quả nhập khẩu vẫn hút khách

BẢO THOA - DOÃN HƯNG |

Ghi nhận tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội và một số siêu thị, mận hậu đầu mùa đã bắt đầu được bày bán. Mặc dù loại trái cây này có giá 70 nghìn - 200 nghìn đồng/kg nhưng vẫn thu hút nhiều người mua.

Tổng kiểm tra cửa hàng hoa quả nhập khẩu sau phản ánh của Báo Lao Động

Cường Ngô - Tô Thế |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng "đội lốt" hoa quả nhập khẩu, lừa dối người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hà Nội đã có công văn tổng kiểm tra các cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập khẩu. Trong đó, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm về hành vi buôn bán hàng lậu, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Nhận diện thủ đoạn "đội lốt" hoa quả nhập khẩu lừa người tiêu dùng

Nhóm PV |

Sau khi loạt bài "Đội lốt hoa quả ngoại lừa người tiêu dùng" được đăng tải, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm. Để làm rõ hơn các vấn đề phản ánh, Báo Lao Động thực hiện chương trình Sự kiện bình luận, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về xuất xứ, chất lượng sản phẩm hoa quả nhập khẩu.

Chiến sĩ PCCC cứu em bé ra khỏi đám cháy: Tôi nghĩ đó như em mình

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Sau khi tiếp cận tiệm sửa xe máy bị cháy có 3 mẹ con bị kẹt bên trong tối 31.8, tại TP Phan Thiết, chiến sĩ PCCC binh nhì Trần Văn Quỳnh đã bế bé trai 3 tuổi lao ra từ căn nhà cháy và phóng lên xe cứu thương, sơ cứu trong suốt quãng đường đến bệnh viện khiến ai cũng xúc động. Hiện bé trai này đang cấp cứu, còn người anh trai 9 tuổi đã tử vong vào trưa 1.9, nâng số người tử vong trong vụ cháy lên 3 người.

Vì sao không xem xét trách nhiệm hình sự 8 cựu lãnh đạo Quảng Ninh vụ AIC?

Việt Dũng |

Ngoài sai phạm của các bị can thuộc Sở Y tế trong vụ Công ty AIC thông thầu gây thiệt hại hơn 50 tỉ ngân sách Nhà nước, cơ quan chức năng còn nêu cá nhân liên quan gồm cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh...

Xuyên Việt Oil "ôm" hàng trăm tỉ Quỹ bình ổn vẫn chưa nộp vào ngân sách

Cường Ngô |

Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil vừa bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động. Theo nguồn tin của Lao Động, đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này vẫn chưa chuyển toàn bộ số tiền Quỹ bình ổn xăng dầu vào ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng cũng đang điều tra, xác minh vụ việc này.

Bị chặn đầu ở cửa ngõ phía Đông TPHCM, tài xế phải tìm lộ trình thay thế

HỮU CHÁNH - CHÂN PHÚC |

Một số thời điểm sáng nay (1.9), cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây không tiếp nhận phương tiện khiến nhiều tài xế phải quay đầu, tìm lộ trình thay thế.

Từ 1.9, máy bay chậm 15 phút, hãng hàng không phải xin lỗi hành khách

Xuyên Đông |

Theo quy định của Thông tư 19/2023/TT-BGTVT (Thông tư 19) có hiệu lực từ ngày 1.9.2023 quy định trách nhiệm tối thiểu của hãng hàng không khi để chậm chuyến bay.

Mận hậu đầu mùa giá cao ngang hoa quả nhập khẩu vẫn hút khách

BẢO THOA - DOÃN HƯNG |

Ghi nhận tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội và một số siêu thị, mận hậu đầu mùa đã bắt đầu được bày bán. Mặc dù loại trái cây này có giá 70 nghìn - 200 nghìn đồng/kg nhưng vẫn thu hút nhiều người mua.

Tổng kiểm tra cửa hàng hoa quả nhập khẩu sau phản ánh của Báo Lao Động

Cường Ngô - Tô Thế |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng "đội lốt" hoa quả nhập khẩu, lừa dối người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hà Nội đã có công văn tổng kiểm tra các cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập khẩu. Trong đó, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm về hành vi buôn bán hàng lậu, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Nhận diện thủ đoạn "đội lốt" hoa quả nhập khẩu lừa người tiêu dùng

Nhóm PV |

Sau khi loạt bài "Đội lốt hoa quả ngoại lừa người tiêu dùng" được đăng tải, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm. Để làm rõ hơn các vấn đề phản ánh, Báo Lao Động thực hiện chương trình Sự kiện bình luận, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về xuất xứ, chất lượng sản phẩm hoa quả nhập khẩu.