Nhận diện thủ đoạn "đội lốt" hoa quả nhập khẩu lừa người tiêu dùng
Nhóm PV |
Sau khi loạt bài "Đội lốt hoa quả ngoại lừa người tiêu dùng" được đăng tải, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm. Để làm rõ hơn các vấn đề phản ánh, Báo Lao Động thực hiện chương trình Sự kiện bình luận, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về xuất xứ, chất lượng sản phẩm hoa quả nhập khẩu.
Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng "đội lốt" hoa quả nhập khẩu, lừa dối người tiêu dùng, lực lượng Quản lý thị trường đã vào cuộc xác minh, đồng thời ra quyết định xử phạt với nhiều cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập khẩu về hành vi buôn bán hàng lậu, không niêm yết giá đúng quy định. Tuy nhiên, tại một số nơi, vi phạm vẫn ngang nhiên diễn ra.
Thời gian qua, Báo Lao Động liên tục phản ánh tình trạng các cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập nhèm về nguồn gốc, “đội lốt” hoa quả nhập khẩu để bán cho người tiêu dùng với giá cao. Vậy làm cách nào để người tiêu dùng không bị mất tiền oan?
Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng "đội lốt" hoa quả nhập khẩu, lừa dối người tiêu dùng, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã vào cuộc xác minh, đồng thời ra quyết định xử phạt với nhiều cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập khẩu về hành vi buôn bán hàng lậu, không niêm yết giá đúng quy định.
Không chỉ nhập nhèm về nguồn gốc, giá cả bị thổi phồng, trong quá trình điều tra, phóng viên Báo Lao Động phát hiện sự thật rằng nhiều loại hoa quả chưa hề được cấp phép nhập khẩu vào Việt Nam, nhưng đang được bày bán tràn lan trên thị trường. Bằng các cách khác nhau, những loại hoa quả không rõ nguồn gốc được "hô biến" thành hoa quả ngoại, có mặt tại các chuỗi cửa hàng rồi lên bàn ăn của mỗi gia đình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
Với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhập nhèm nguồn gốc xuất xứ, các cửa hàng, hệ thống kinh doanh hoa quả nhập khẩu đã thu lãi bạc tỉ. Trong khi đó, nhà nước có nguy cơ bị thất thu thuế, người tiêu dùng thì mua phải hàng hóa kém chất lượng, bị "móc túi" không thương tiếc.
Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười (khí N2O) tại TP.Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng địa phương mới chỉ đang lên kế hoạch kiểm tra. Trong khi đó, chất gây nghiện này vẫn tiếp tục tràn lan trong các tụ điểm giải trí.
Những con chó đang được các nhà khoa học nghiên cứu dường như là hậu duệ của những thú cưng mà cư dân Chernobyl buộc phải bỏ lại khi sơ tán khỏi khu vực.
Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng "đội lốt" hoa quả nhập khẩu, lừa dối người tiêu dùng, lực lượng Quản lý thị trường đã vào cuộc xác minh, đồng thời ra quyết định xử phạt với nhiều cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập khẩu về hành vi buôn bán hàng lậu, không niêm yết giá đúng quy định. Tuy nhiên, tại một số nơi, vi phạm vẫn ngang nhiên diễn ra.
Thời gian qua, Báo Lao Động liên tục phản ánh tình trạng các cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập nhèm về nguồn gốc, “đội lốt” hoa quả nhập khẩu để bán cho người tiêu dùng với giá cao. Vậy làm cách nào để người tiêu dùng không bị mất tiền oan?
Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng "đội lốt" hoa quả nhập khẩu, lừa dối người tiêu dùng, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã vào cuộc xác minh, đồng thời ra quyết định xử phạt với nhiều cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập khẩu về hành vi buôn bán hàng lậu, không niêm yết giá đúng quy định.
Không chỉ nhập nhèm về nguồn gốc, giá cả bị thổi phồng, trong quá trình điều tra, phóng viên Báo Lao Động phát hiện sự thật rằng nhiều loại hoa quả chưa hề được cấp phép nhập khẩu vào Việt Nam, nhưng đang được bày bán tràn lan trên thị trường. Bằng các cách khác nhau, những loại hoa quả không rõ nguồn gốc được "hô biến" thành hoa quả ngoại, có mặt tại các chuỗi cửa hàng rồi lên bàn ăn của mỗi gia đình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
Với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhập nhèm nguồn gốc xuất xứ, các cửa hàng, hệ thống kinh doanh hoa quả nhập khẩu đã thu lãi bạc tỉ. Trong khi đó, nhà nước có nguy cơ bị thất thu thuế, người tiêu dùng thì mua phải hàng hóa kém chất lượng, bị "móc túi" không thương tiếc.