Đội lốt hoa quả nhập khẩu lừa người tiêu dùng: Có dấu hiệu bao che vi phạm?

Nhóm PV |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng "đội lốt" hoa quả nhập khẩu, lừa dối người tiêu dùng, lực lượng Quản lý thị trường đã vào cuộc xác minh, đồng thời ra quyết định xử phạt với nhiều cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập khẩu về hành vi buôn bán hàng lậu, không niêm yết giá đúng quy định. Tuy nhiên, tại một số nơi, vi phạm vẫn ngang nhiên diễn ra.

Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra

Trao đổi với Lao Động, đại diện Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, thời gian qua, Tổng cục đã chỉ đạo Cục QLTT thành phố Hà Nội kiểm tra, kiểm soát hàng loạt cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về kết quả kiểm tra, xử lý, theo đại diện Tổng cục QLTT, các đội QLTT đã kiểm tra 12 vụ, xử lý 11 vụ vi phạm liên quan đến lĩnh vực kinh doanh trái cây; phạt hành chính 50.650.000 đồng; trị giá hàng tịch thu, tiêu hủy 36.956.000 đồng. Hàng hóa vi phạm gồm 179,4kg trái cây các loại.

Đội QLTT số 13 kiểm tra cơ sở kinh doanh trái cây biển hiệu Fresh Fruits (thuộc Công ty TNHH thương mại và XNK Anh Thư do ông Nguyễn Chí Thanh là giám đốc) tại địa chỉ số 160 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Sau loạt bài phản của Báo Lao Động“, nhiều cửa hàng hoa quả nhập khẩu đã bị xử phạt về hành vi buôn bán hàng lậu, không niêm yết giá đúng quy định.

Kết quả kiểm tra, lực lượng QLTT phát hiện tại cơ sở bày bán hàng hóa gồm dưa lưới Nhật Bản và lựu Peru không có hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có thông tin về đơn vị nhập khẩu và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, không rõ chất lượng, là hàng hóa nhập lậu.

Đội QLTT số 13 đã phạt hành chính số tiền 3.000.000 đồng và buộc tiêu hủy hàng hóa không đảm bảo an toàn sử dụng.

Tại cơ sở kinh doanh trái cây địa chỉ số 296 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Đội QLTT số 13 kiểm tra cơ sở kinh doanh trái cây (thuộc Công ty TNHH thương mại dịch vụ XNK Hồng Điệp do bà Nguyễn Thị Thoa là giám đốc) tại địa chỉ số 296 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Kết quả kiểm tra, tại cửa hàng  không niêm yết giá hàng hóa. Đội QLTT số 13 đã phạt hành chính số tiền 1.500.000 đồng.

Đây đều là những đơn vị được nhắc tên trong các bài viết của Báo Lao Động, khi kinh doanh các loại hoa quả không có nguồn gốc xuất xứ, "đội lốt" hàng nhập khẩu.

Tổng cục Quản lý thị trường cũng đang chỉ đạo các đơn vị khác tiếp tục thanh-kiểm tra trên địa bàn Hà Nội để xử lý việc bán hàng lậu, không rõ nguồn gốc.

Vẫn ngang nhiên vi phạm

Trong loạt bài của Báo Lao Động, chúng tôi phản ánh tình trạng "đội lốt" hoa quả nhập khẩu, lừa dối người tiêu dùng tại các chuỗi cửa hàng của các thương hiệu lớn như Fresh Fruits, Fuji, DP Fruits, MT Fruits, FUJI... ở nhiều quận, huyện của thành phố Hà Nội.

Theo nguồn tin của Lao Động, tại một cửa hàng hoa quả nhập khẩu ở Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội), sau khi loạt bài của Báo Lao Động đăng tải, lực lượng QLTT đã xuống kiểm tra, tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra không phát hiện vi phạm về hàng hoá.

Đặt dấu hỏi về việc kiểm tra liệu có đảm bảo tính minh bạch, liệu có dấu hiệu không làm hết nhiệm vụ của mình, nhóm phóng viên quyết định quay lại các cửa hàng để khảo sát và phát hiện, các cửa hàng vẫn ngang nhiên bày bán các loại hoa quả không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, tại 1 cửa hàng ở chợ Thành Công, Ba Đình, Hà Nội), hàng loạt các loại hoa quả chưa được Bộ NNPTNT cho phép nhập khẩu vào Việt Nam như dưa lê Hàn, lựu Thái, mận Mỹ,… vẫn được bày bán công khai.

Nhân viên cửa hàng tư vấn và khẳng định với chúng tôi rằng, loại dưa lê Hàn là hoa quả “nhập xịn”, “hàng chuẩn” với mức giá lên tới 700.000 đồng/kg.

Mận Mỹ và lựu Thái không có trong danh mục nhập khẩu vẫn được bán ở cửa hàng Thuỷ Anh.
Mận Mỹ và lựu Thái không có trong danh mục nhập khẩu vẫn được bán ở cửa hàng Thuỷ Anh.
Mận, lựu được nhân viên tư vấn là Mận Mỹ, lựu Thái. Tuy nhiên phía Bộ NNPTNT khẳng định với Lao Động, các loại này không có trong danh mục nhập khẩu, nhưng hiện vẫn được bán ở cửa hàng.

Tại cơ sở  số 78 Láng Hạ (quận Đống Đa), nhân viên khẳng định với chúng tôi là đơn vị này có bán mận Mỹ, lựu Thái. Mận Mỹ được hét giá 500.000 đồng/kg. Phía Bộ NNPTNT khẳng định với Lao Động, các loại này không có trong danh mục hoa quả được phép nhập khẩu vào Việt Nam.

Nhân viên tại Thủy Anh cơ sở Thành Công đang đóng gói mận Mỹ bán cho khách hàng.
Nhân viên tại cơ sở Thành Công đang đóng gói mận Mỹ bán cho khách hàng.

Để diễn ra tình trạng hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc đối với ngành hàng thực phẩm - nhất là với mặt hàng hoa quả nhập khẩu đang bủa vây người tiêu dùng - khiến nhiều doanh nghiệp làm ăn chân chính bị thiệt hại, thì trách nhiệm trực tiếp thuộc về các cán bộ Quản lý thị trường phụ trách địa bàn. Để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác quản lý, UBND TP.Hà Nội, Sở Công Thương và Quản lý thị trường Hà Nội cần nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển, lưu thông trái cây nhập lậu, trái cây giả mạo nguồn gốc, xuất xứ, chỉ dẫn địa lý, vi phạm về an toàn thực phẩm, không đảm bảo chất lượng và gian lận khác.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Để người tiêu dùng không bị “móc túi” khi chọn hoa quả nhập khẩu

Hiếu Anh |

Thời gian qua, Báo Lao Động liên tục phản ánh tình trạng các cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập nhèm về nguồn gốc, “đội lốt” hoa quả nhập khẩu để bán cho người tiêu dùng với giá cao. Vậy làm cách nào để người tiêu dùng không bị mất tiền oan?

Nhiều cửa hàng hoa quả nhập khẩu bị xử phạt sau loạt bài của Báo Lao Động

Nhóm PV |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng "đội lốt" hoa quả nhập khẩu, lừa dối người tiêu dùng, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã vào cuộc xác minh, đồng thời ra quyết định xử phạt với nhiều cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập khẩu về hành vi buôn bán hàng lậu, không niêm yết giá đúng quy định.

Hàng trôi nổi được "hô biến" thành hoa quả ngoại với giá đắt cắt cổ

Nhóm PV |

Không chỉ nhập nhèm về nguồn gốc, giá cả bị thổi phồng, trong quá trình điều tra, phóng viên Báo Lao Động phát hiện sự thật rằng nhiều loại hoa quả chưa hề được cấp phép nhập khẩu vào Việt Nam, nhưng đang được bày bán tràn lan trên thị trường. Bằng các cách khác nhau, những loại hoa quả không rõ nguồn gốc được "hô biến" thành hoa quả ngoại, có mặt tại các chuỗi cửa hàng rồi lên bàn ăn của mỗi gia đình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Để người tiêu dùng không bị “móc túi” khi chọn hoa quả nhập khẩu

Hiếu Anh |

Thời gian qua, Báo Lao Động liên tục phản ánh tình trạng các cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập nhèm về nguồn gốc, “đội lốt” hoa quả nhập khẩu để bán cho người tiêu dùng với giá cao. Vậy làm cách nào để người tiêu dùng không bị mất tiền oan?

Nhiều cửa hàng hoa quả nhập khẩu bị xử phạt sau loạt bài của Báo Lao Động

Nhóm PV |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng "đội lốt" hoa quả nhập khẩu, lừa dối người tiêu dùng, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã vào cuộc xác minh, đồng thời ra quyết định xử phạt với nhiều cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập khẩu về hành vi buôn bán hàng lậu, không niêm yết giá đúng quy định.

Hàng trôi nổi được "hô biến" thành hoa quả ngoại với giá đắt cắt cổ

Nhóm PV |

Không chỉ nhập nhèm về nguồn gốc, giá cả bị thổi phồng, trong quá trình điều tra, phóng viên Báo Lao Động phát hiện sự thật rằng nhiều loại hoa quả chưa hề được cấp phép nhập khẩu vào Việt Nam, nhưng đang được bày bán tràn lan trên thị trường. Bằng các cách khác nhau, những loại hoa quả không rõ nguồn gốc được "hô biến" thành hoa quả ngoại, có mặt tại các chuỗi cửa hàng rồi lên bàn ăn của mỗi gia đình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.