Bị chặn đầu ở cửa ngõ phía Đông TPHCM, tài xế phải tìm lộ trình thay thế

HỮU CHÁNH - CHÂN PHÚC |

Một số thời điểm sáng nay (1.9), cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây không tiếp nhận phương tiện khiến nhiều tài xế phải quay đầu, tìm lộ trình thay thế.

Giao thông tại nút giao An Phú (cửa ngõ phía Đông của TPHCM) sáng ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2.9.
Giao thông tại nút giao An Phú (cửa ngõ phía Đông của TPHCM) sáng ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
Theo ghi nhận của Lao Động, tình hình giao thông từ 8h-10h sáng nay tại nút giao này khá, ổn định, các phương tiện lưu thông dễ dàng, không xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.
Theo ghi nhận của Lao Động, tình hình giao thông từ 8h-10h sáng nay (1.9) tại nút giao này ổn định, các phương tiện lưu thông dễ dàng, không xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.
Tuy nhiên, tại lối vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây bị lực lượng chức năng chặn đầu, các phương tiện phải quay đầu để tìm lộ trình thay thế.
Tuy nhiên, tại lối vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây bị lực lượng chức năng chặn đầu khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Sáng nay, anh Duy Nam cùng gia đình ra Vũng Tàu đi du dịp trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Tuy nhiên, khi đến đường dẫn vào cao tốc thì lực lượng có lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn, yêu cầu anh và các phương tiện quay đầu tìm lộ trình mới. “Giờ tôi phải quay lại phà Cát Lái cách đây 5 km để đi Vũng Tàu, mong tình hình giao thông qua phà cũng ổn định“, anh Nam nói.
9h sáng, anh Duy Nam cùng gia đình từ TPHCM ra Vũng Tàu đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Tuy nhiên, khi đến đường dẫn vào cao tốc, xe anh bị lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn, yêu cầu quay đầu tìm lộ trình mới. “Giờ tôi phải quay lại phà Cát Lái cách đây 5 km để đi Vũng Tàu, mong tình hình giao thông qua phà thuận lợi, không ùn tắc“, người đàn ông 35 tuổi nói.
Nhiều chủ phương tiện cho biết,
Hàng loạt phương tiện cũng phải quay đầu tìm lộ trình mới.
Trả lời Lao Động, bà cho biết, trên tuyến lực lượng PC08 đang tiến hành xử lý, tuỳ theo lưu lượng xe trên tuyến, lực lượng này sẽ điều tiết cho phù hợp. trường xem xe đông, gặp sự cố hoặc tai nạn, PC08 sẽ không tiếp nhận xe vào cao tốc, đề nghị chuyển hướng khác. Khi nào giải phóng lượng xe xong thì các phương tiện sẽ được vào lại cao tốc. Các bạn đọc có thể hotline.  Khu vực cầu Long Thành chỉ tối đa 100km/h, cộng với độ dốc 4% nên xe lên đó, đặc biệt là xe tải, xe container đều di chuyển chậm lại, điều này khiến lưu lượng thoát không kịp. Lúc nào xe đông không thể thêm các phương tiện được nữa thì lực lượng chức năng sẽ chuyển hướng các phương tiện liên quan. Việc đóng - mở phụ thuộc vào lưu lượng giao thông trên toàn tuyến.  Bà còn khi di chuyển nên xem tình hình giao thông tránh tình trạng ùn tắc.
Trả lời Lao Động, bà Nguyễn Thị Hoài Phương - Phó Giám đốc Công ty VEC E, thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, hiện trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, lực lượng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TPHCM) đang tiến hành điều tiết giao thông trên tuyến. "Trường hợp xe đông, gặp sự cố hoặc tai nạn, PC08 sẽ không tiếp nhận xe vào cao tốc, đề nghị chuyển hướng khác. Khi nào giải phóng lượng xe xong thì các phương tiện sẽ được vào lại" - bà Phương nói.
Khu vực cầu Long Thành chỉ tối đa 100km/h, cộng với độ dốc 4% nên xe lên đó, đặc biệt là xe tải, xe container đều di chuyển chậm lại, điều này khiến lưu lượng thoát không kịp. Lúc nào xe đông không thể thêm các phương tiện được nữa thì lực lượng chức năng sẽ chuyển hướng các phương tiện liên quan. Việc đóng - mở phụ thuộc vào lưu lượng giao thông trên toàn tuyến. Bà còn khi di chuyển nên xem tình hình giao thông tránh tình trạng ùn tắc.
Theo bà Phương, khu vực cầu Long Thành chỉ tối đa 100km/h, cộng với độ dốc 4% nên khi phương tiện lên cầu, đặc biệt là xe tải, xe container đều di chuyển chậm lại, điều này khiến lưu lượng thoát không kịp, dẫn đến tình trạng ùn ứ ở phía sau. Lúc nào xe đông không thể thêm các phương tiện được nữa, lực lượng chức năng sẽ chuyển hướng các phương tiện liên quan. "Việc đóng - mở phụ thuộc vào lưu lượng giao thông trên toàn tuyến" - bà Phương nói, đồng thời khuyến cao người dân khi di chuyển vào cao tốc nên xem trước tình hình giao thông, tránh tình trạng ùn tắc, ảnh hưởng đến lịch trình.
Theo ghi nhận
Theo ghi nhận, tình hình giao thông từ ùn ứ nhẹ tại nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với Vành đai 2. Thoát qua đoạn này, tình hình giao thông tương đối thuận lợi.
Ghi nhận tại phà Cát Lái từ sáng đến trưa 1.9, khu vực này không xảy ra tình trạng ùn ứ.
Ghi nhận tại phà Cát Lái từ sáng đến trưa 1.9, khu vực này không xảy ra tình trạng ùn ứ. Người dân di chuyển ổn định bình thường lên phà. Bến phà Cát Lái hiện có 2 phà 200 tấn, 3 phà 100 tấn và 2 phà 60 tấn cũng sẽ tăng cường hoạt động để đảm bảo hoạt động tối đa công suất phục vụ khách.
Lực lượng chức năng tiến hành bán vé, phân luồng từ xa để hạn chế tình trạng ùn tắc.
Nhân viên bán vé chủ động đứng từ xa bán vé trực tiếp cho người dân qua phà để giảm thời gian chờ đợi cũng như tránh xảy ra ùn ứ.
Các nhân viên bán vé cho hay, dịp lễ 2.9 năm nay, phà Cát Lái dự kiến đón 65.000 đến 70.000 lượt khách/ngày, tăng 18.000 lượt khách/ngày so với ngày thường. Do đó, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và tránh ùn tắc giao thông, phà tăng tối đa lên đến 300 chuyến/ngày.
Các nhân viên bán vé cho hay, dịp lễ 2.9 năm nay, phà Cát Lái dự kiến đón 65.000 đến 70.000 lượt khách/ngày, tăng 18.000 lượt khách/ngày so với ngày thường. Do đó, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và tránh ùn tắc giao thông, phà tăng tối đa lên đến 300 chuyến/ngày.
Tương tự, tại Quốc Lộ 1A - cửa ngõ phía Tây thành phố giao thông khá thông thoáng dù lượng phương tiện tăng cao do nhiều người dân từ thành phố về quê nghỉ lễ.
Tương tự, tại Quốc Lộ 1A - cửa ngõ phía Tây thành phố, giao thông khá thông thoáng dù lượng phương tiện tăng cao do nhiều người dân từ thành phố về quê nghỉ lễ.
Các phương tiện thoải mái di chuyển, không xảy ra tình trạng kẹt xe hay ùn tắc như những dịp lễ trước đây.
Các phương tiện thoải mái di chuyển, không xảy ra tình trạng kẹt xe hay ùn tắc như những dịp lễ trước đây.
Những em nhỏ được bố mẹ cho ch
Thời tiết TPHCM và các tỉnh lân cận những ngày này đang khá oi bức nên người dân lựa chọn di chuyển sớm để tránh nóng. Những em nhỏ cũng được bố mẹ cho mặc đủ quần áo, che chắn cẩn thận để trong chuyển hồi hương kéo dài cả trăm km.
HỮU CHÁNH - CHÂN PHÚC
TIN LIÊN QUAN

Cửa ngõ TPHCM trước lễ: Dòng người đông nghẹt hướng về cửa ngõ miền Tây

NHÓM PV |

TP Hồ Chí Minh - Trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, nhiều người dân đã lỉnh kỉnh đồ đạc, tranh thủ đổ ra các cửa ngõ, bến xe và sân bay Tân Sơn Nhất để rời TPHCM về quê, du lịch vì lo lắng về tình trạng kẹt xe, ùn ứ và trễ chuyến có thể xảy ra.

Dự án mở rộng cửa ngõ phía Nam TPHCM sau 8 tháng thi công

THANH VŨ |

TPHCM – Dự án mở rộng Quốc lộ 50 qua huyện Bình Chánh với kinh phí 1.500 tỉ đồng được khởi công cuối năm 2022 nhằm khơi thông cửa ngõ phía Nam TPHCM, tăng kết nối về miền Tây. Nhưng sau 8 tháng, dự án triển khai ì ạch do vướng nhiều nhà dân và chậm di dời các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

3 ôtô va chạm liên hoàn khiến giao thông cửa ngõ Tân Sơn Nhất kẹt cứng

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Va chạm liên hoàn giữa 3 ôtô trên cầu vượt Lăng Cha Cả (quận Tân Bình) khiến hàng nghìn phương tiện chôn chân ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Người lái ôtô tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ mới 16 tuổi

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Liên quan đến vụ xe ôtô tông 5 xe máy đang dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 1 ở Bình Thuận, người điều khiển xe ôtô mới 16 tuổi.

Hàng ngàn người kéo ra sông Hương xem đua ghe trong ngày Quốc khánh 2.9

PHÚC ĐẠT - ĐÌNH HOÀNG |

HUẾ - Trong dịp Lễ Quốc khánh 2.9, các đội đua tham gia Giải đua ghe truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế tại sông Hương đã cống hiến cho hàng ngàn khán giả những màn rượt đuổi kịch tính, hấp dẫn đến những phút cuối cùng.

Đường phố Thủ đô "nghẹt thở" vì dòng người chen nhau check in dịp lễ 2.9

NHÓM PV |

Trong ngày nghỉ thứ hai dịp lễ 2.9, nhiều người dân bày tỏ niềm háo hức, tôn nghiêm, tự hào dân tộc tại Lăng Bác. Một số địa điểm nổi tiếng của Hà Nội cũng tấp nập người dân từ mọi miền Tổ quốc đến tham quan, khiến cho một vài tuyến phố bị "nghẹt thở" vì dòng người chen chúc nhau check in, chụp ảnh.

Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương Olympic Tin học quốc tế

Vân Trang |

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự kì thi Olympic Tin học quốc tế đều giành huy chương, trong đó có 1 huy chương Vàng.

Anh Thơ: Tôi có lý do khi nhiều lần khóc và thổn thức hát về Bác Hồ

Nhóm PV |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, ca sĩ Anh Thơ chia sẻ, nữ ca sĩ nhiều lần khóc khi hát về Bác Hồ. Mỗi khi cất lời hát về Người, trong lòng nữ ca sĩ tràn ngập cảm xúc.

Cửa ngõ TPHCM trước lễ: Dòng người đông nghẹt hướng về cửa ngõ miền Tây

NHÓM PV |

TP Hồ Chí Minh - Trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, nhiều người dân đã lỉnh kỉnh đồ đạc, tranh thủ đổ ra các cửa ngõ, bến xe và sân bay Tân Sơn Nhất để rời TPHCM về quê, du lịch vì lo lắng về tình trạng kẹt xe, ùn ứ và trễ chuyến có thể xảy ra.

Dự án mở rộng cửa ngõ phía Nam TPHCM sau 8 tháng thi công

THANH VŨ |

TPHCM – Dự án mở rộng Quốc lộ 50 qua huyện Bình Chánh với kinh phí 1.500 tỉ đồng được khởi công cuối năm 2022 nhằm khơi thông cửa ngõ phía Nam TPHCM, tăng kết nối về miền Tây. Nhưng sau 8 tháng, dự án triển khai ì ạch do vướng nhiều nhà dân và chậm di dời các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

3 ôtô va chạm liên hoàn khiến giao thông cửa ngõ Tân Sơn Nhất kẹt cứng

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Va chạm liên hoàn giữa 3 ôtô trên cầu vượt Lăng Cha Cả (quận Tân Bình) khiến hàng nghìn phương tiện chôn chân ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.