MB dự toán giảm 1.000 tỉ đồng tiền lãi hỗ trợ khách hàng vượt qua đại dịch

Anh Minh |

Trong 5 tháng cuối năm 2021, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) giảm 1.000 tỉ đồng lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, đến giữa tháng 8.2021, MB đã giảm 400 tỉ đồng số tiền lãi lũy kế đến cuối năm, cuối tháng 8, MB giảm thêm 300 tỉ đồng. Số tiền 300 tỉ đồng còn lại sẽ được MB giảm trong các tháng còn lại của năm 2021. Đáng chú ý, khách hàng không cần ký kết các văn bản và làm thủ tục gì với ngân hàng để được giảm lãi suất.

Ông Phạm Như Ánh - thành viên Ban điều hành MB - cho biết, đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19, ngay từ đầu năm 2021, MB đã thực hiện các chính sách miễn giảm lãi. Đối với lãi suất hỗ trợ cho khách hàng, MB giảm từ 0,5-1,5%, tùy theo nhóm khách hàng và mức độ khách hàng chịu ảnh hưởng của đại dịch. Tại mức lãi suất này, có khoảng 70.000 tỉ đồng dư nợ đối với khách hàng cá nhân được hưởng chính sách giảm.

Cùng với việc giảm lãi suất cho các khoản vay hiện hành, MB cũng xây dựng các gói lãi suất cũng như các sản phẩm cho vay mới và với lãi suất thấp hơn 0,5-1,5% so với biểu lãi suất thông thường trước đây. Với các sản phẩm, dịch vụ mới, MB giảm lãi suất cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp (DN).

Riêng tại khu vực ĐBSCL, tính đến nay, MB đã giải ngân được khoảng 4.500 tỉ đồng cho khách hàng kinh doanh lúa gạo. Dự kiến trong thời gian sắp tới, MB sẽ giải ngân khoảng 2000 tỉ đồng để hỗ trợ cho nhóm khách hàng kinh doanh lúa gạo, với mức lãi suất ưu đãi giảm so với các sản phẩm cho vay thông thường từ 0,5-1%.

“Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với nhiều khách hàng để đưa công nghệ thanh toán vào các hoạt động nghiệp vụ. Trên các nền tảng app MBBank và Biz MBBank, chúng tôi hỗ trợ khách hàng thanh toán thu mua lúa gạo trực tuyến, bảo đảm hạn chế việc tiếp xúc giữa ngân hàng với khách hàng” - ông Phạm Như Ánh cho biết.

Bên cạnh việc giảm lãi vay, MB thực hiện gia hạn trả nợ gốc, lãi theo Thông tư 03/NHNN cho các khách hàng. Ngay từ khi đại dịch bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam, MB đã nhanh chóng chủ động thực hiện các chương trình miễn giảm lãi, gia hạn nợ cho các khách hàng chịu ảnh hưởng của đại dịch, theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN.

Đối với các khách hàng giải ngân mới, thuộc đối tượng ưu tiên của MB sẽ áp dụng biểu lãi suất mới để bảo đảm khách hàng được giảm 0,5%-1% so với trước.

Anh Minh
TIN LIÊN QUAN

MB góp thêm 60 tỉ đồng phòng, chống dịch COVID-19

Thanh Lịch |

MB tham gia Đoàn công tác Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, tiếp tục chung tay đóng góp 20 tỉ đồng với Hà Nội trong công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trong quý III/2021, MB sẽ trao tặng Bộ Y tế 1 triệu chiếc khẩu trang y tế 3M trị giá 40 tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

MB góp thêm 60 tỉ đồng phòng, chống dịch COVID-19

Thanh Lịch |

MB tham gia Đoàn công tác Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, tiếp tục chung tay đóng góp 20 tỉ đồng với Hà Nội trong công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trong quý III/2021, MB sẽ trao tặng Bộ Y tế 1 triệu chiếc khẩu trang y tế 3M trị giá 40 tỉ đồng.