Kỳ vọng dòng vốn FDI lập kỷ lục trong năm 2024

Đức Mạnh |

Dòng vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh trong năm 2023 đã tạo tiền đề thuận lợi cho triển vọng tích cực hơn nữa vào năm 2024. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh mới của thuế tối thiểu toàn cầu, Việt Nam cần không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, khẳng định vị trí của mình trong bản đồ đầu tư nước ngoài.

Vốn FDI sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024

Dòng vốn FDI vào Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Ảnh: ANH KIỆT
Dòng vốn FDI vào Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Ảnh: ANH KIỆT

Năm 2023 vừa qua, vị trí, vai trò của Việt Nam trong dòng chảy FDI toàn cầu tiếp tục được nâng lên. Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn với số vốn FDI đăng ký năm 2023 đạt khoảng 36,6 tỉ USD, tăng hơn 32% so với năm trước đó mà còn chủ động, tích cực đầu tư ra bên ngoài, sang cả các nền kinh tế phát triển như: Mỹ, Canada… và trong các ngành, lĩnh vực công nghiệp mới.

Ngay từ những ngày đầu năm 2024, dòng vốn này đã có tín hiệu khởi sắc. Ngày 8.1, UBND tỉnh Đồng Nai trao giấy chứng nhận đầu tư 8 dự án FDI bao gồm 4 dự án đầu tư mới (tổng vốn đăng ký 156,4 triệu USD) và 5 dự án tăng vốn đầu tư (217 triệu USD). Hay vào ngày 13.1, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án FDI với tổng mức đăng ký đầu tư hơn 310 triệu USD.

Theo ông Trần Thăng Long và đội ngũ phân tích nghiên cứu của CTCP Chứng khoán BIDV (BSC), trong những năm gần đây, Việt Nam đã là thành viên của nhiều Hiệp định Thương mại song và đa phương có quy mô lớn. Vị trí địa lý thuận lợi cùng các điều khoản về Hiệp định Thương mại với các nền kinh tế lớn mạnh sẽ tiếp tục duy trì sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các doanh nghiệp FDI.

Thêm vào đó, làn sóng chuyển dịch sản xuất ra khỏi một số nền kinh tế lớn được củng cố. Điều này bắt nguồn từ nỗ lực mang tính chiến lược nhằm phòng ngừa rủi ro chính trị đang ngày càng gia tăng, các doanh nghiệp thận trọng hơn về chuỗi cưng ứng và muốn phòng ngừa rủi ro bằng cách tìm kiếm nguồn cung từ nhiều quốc gia khác đặc biệt là từ Việt Nam - nơi có ưu thế về vị trí địa lý, nhân công dồi dào cũng như vị thế địa chính trị.

Ước tính từ ông Long và đội ngũ phân tích, giải ngân vốn FDI năm 2024 sẽ đạt khoảng 24,8 tỉ USD (tăng 7,05% so với năm trước) ở kịch bản 1 và 25,9 tỉ USD (tăng 12,0% so với năm trước) ở kịch bản 2. Ở cả hai kịch bản, tăng trưởng FDI đều tăng so với năm 2023.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT CTCP FIDT - đánh giá: "Chúng ta có một năm kỷ lục về vốn FDI đăng ký và giải ngân. Năm 2024 tôi dự báo tiếp tục là một năm kỷ lục nữa khi vị thế về địa chính trị, trung tâm sản xuất tăng lên rất rõ".
Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê - cũng cho rằng, kết quả thu hút FDI năm 2023 là xu hướng lạc quan và tin tưởng dòng vốn FDI vào Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Năm 2023 có 111 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 6,8 tỉ USD. Ảnh: Tổng cục Thống kê
Năm 2023 có 111 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 6,8 tỉ USD. Ảnh: Tổng cục Thống kê

Giữ chân dòng vốn trước thuế tối thiểu toàn cầu

Trao đổi với Lao Động, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã nhấn mạnh về một số giải pháp để thu hút thêm dòng vốn FDI một cách hiệu quả và bền vững.

Theo đó, về phía các bộ, ngành, địa phương cần chủ động hỗ trợ doanh nghiệp để kết nối đối tác mới, mở rộng thị trường. Từ đó khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng, đa dạng hóa đối tác, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ. Thúc đẩy kết nối với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp lớn, từng bước tham gia bền vững vào chuỗi cung ứng toàn cầu, gia tăng giá trị sản xuất nội địa.

Đối với các doanh nghiệp cần chủ động cập nhật, tiếp cận, ứng dụng công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tiên phong đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, mạnh dạn đầu tư hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp. Tập trung đầu tư vào những lĩnh vực mới, công nghệ kỹ thuật khoa học hiện đại.

Tư lệnh ngành kế hoạch và đầu tư cũng nêu rõ muốn thu hút FDI bền vững, dự án lớn, Việt Nam cần ưu tiên thu hút, tạo sự phát triển đột phá như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng… chưa có cơ chế tương xứng để thu hút đầu tư.

Giới phân tích cũng nhận thấy việc chính thức áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu sẽ khiến Việt Nam mất đi một phần sức hút và gặp nhiều khó khăn trong giữ chân nhà đầu tư nước ngoài ở lại cũng như tìm kiếm đối tác mới.

Fitch dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam khoảng 7% nhờ động lực tăng trưởng từ dòng vốn FDI mạnh mẽ và nguồn lao động dồi dào. Bên cạnh đó, việc tham gia vào mạng lưới FTA rộng khắp của khu vực và toàn cầu trong bối cảnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng và việc nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ lên "Đối tác chiến lược toàn diện" sẽ tiếp tục thúc đẩy thu hút FDI mạnh mẽ hơn vào Việt Nam.

Bích Hà

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Giải mã sức hút dòng vốn FDI liên tục đổ về Hà Nam

Thu Giang |

Với những lợi thế sẵn có về quỹ đất sạch, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, năm 2023, tỉnh Hà Nam đã trở thành vùng đất mới giàu tiềm năng công nghiệp, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chất lượng cao.

Hưởng lợi dòng vốn FDI, giá thuê căn hộ dịch vụ khởi sắc

Thu Giang |

Bước sang năm 2023, nhiều chuyên gia nước ngoài có nhu cầu lưu trú tại Việt Nam đã khiến giá thuê căn hộ dịch vụ tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có xu hướng khởi sắc.

Kỳ vọng dòng vốn FDI từ Trung Quốc tăng trở lại

Hà Vinh |

Với việc Trung Quốc mở cửa trở lại các đường bay và biên giới với Việt Nam, các tổ chức đầu tư kỳ vọng dòng vốn FDI từ Trung Quốc sẽ tăng trở lại và các doanh nghiệp FDI vẫn sẽ có xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong tương lai.

Hành khách mở cửa thoát hiểm, đi ra cánh máy bay ở Mexico

Thanh Hà |

Một hành khách tự mở cửa thoát hiểm của máy bay chở khách của hãng hàng không Aeromexico tại sân bay quốc tế thủ đô Mexico City (AICM), Mexico và bước ra cánh máy bay.

Công đoàn cơ sở hỗ trợ người lao động mua hàng qua Chợ Tết Công đoàn online

Bảo Hân |

Theo khảo sát của phóng viên tại 1 công đoàn cơ sở tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tính đến thời điểm này đã có khá nhiều người lao động mua được hàng qua chương trình Chợ Tết Công đoàn 2024 trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Cao tốc từ Nghệ An đến Quảng Trị, nơi chậm tiến độ, nơi vẫn ngổn ngang

NHÓM PV BẮC TRUNG BỘ |

Đầu năm 2024, tranh thủ thời tiết thuận lợi, trên công trường thi công cao tốc qua tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An tấp nập phương tiện và công nhân tăng ca, tăng kíp thi công. Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, xử lý nền đất yếu... nên tiến độ chưa đạt như mong muốn.

Chợ mới ở Đắk Lắk xây xong không ai đến, 80 tiểu thương tiếp tục kêu cứu

BẢO TRUNG |

Dù liên tục tiếp nhận đơn kêu cứu, yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng chợ tạm, điểm kinh doanh trái phép cũng như giải quyết việc bồi thường của 80 tiểu thương ở thị trấn Pơng Drang. Sau rất nhiều cuộc họp, tiếp công dân, UBND huyện Krông Búk đến nay vẫn chưa có hướng xử lý dứt điểm vụ việc...

Ông Donald Trump bị yêu cầu bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo Mỹ

Thanh Hà |

Một bồi thẩm đoàn ra phán quyết ngày 26.1 yêu cầu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo E. Jean Carroll vì những lời phỉ báng để đáp lại cáo buộc tấn công tình dục mà cựu nhà báo này đưa ra.

Giải mã sức hút dòng vốn FDI liên tục đổ về Hà Nam

Thu Giang |

Với những lợi thế sẵn có về quỹ đất sạch, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, năm 2023, tỉnh Hà Nam đã trở thành vùng đất mới giàu tiềm năng công nghiệp, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chất lượng cao.

Hưởng lợi dòng vốn FDI, giá thuê căn hộ dịch vụ khởi sắc

Thu Giang |

Bước sang năm 2023, nhiều chuyên gia nước ngoài có nhu cầu lưu trú tại Việt Nam đã khiến giá thuê căn hộ dịch vụ tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có xu hướng khởi sắc.

Kỳ vọng dòng vốn FDI từ Trung Quốc tăng trở lại

Hà Vinh |

Với việc Trung Quốc mở cửa trở lại các đường bay và biên giới với Việt Nam, các tổ chức đầu tư kỳ vọng dòng vốn FDI từ Trung Quốc sẽ tăng trở lại và các doanh nghiệp FDI vẫn sẽ có xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong tương lai.