3,5 tỉ USD vốn FDI đổ vào bất động sản

TRÍ MINH |

Bên cạnh 2 dòng vốn quan trọng là tín dụng ngân hàng và trái phiếu, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Đến cuối tháng 9.2022, đã có 3,5 tỉ USD vốn FDI từ đầu năm được đổ vào lĩnh vực này.

Nguồn vốn FDI quan tâm nhiều đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Ảnh: LD
Nguồn vốn FDI quan tâm nhiều đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Ảnh: LD
Theo thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20.9, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 18,7 tỉ USD, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong danh sách các ngành thu hút vốn đầu tư FDI trong 8 tháng qua với hơn 3,5 tỉ USD, chiếm gần 19% tổng vốn đầu tư đăng ký. Con số này tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái với chỉ gần 1,8 tỉ USD.

Có 1.355 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tăng 11,8% so với cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký đạt 7,12 tỉ USD (giảm 43% so với cùng kỳ).

Ngoài ra, có 769 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 13,4% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 8,3 tỉ USD (tăng 29,9% so với cùng kỳ); 2.697 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 4,7% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt trên 3,28 tỉ USD (tăng 1,9% so với cùng kỳ).

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tuy vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021 và những biến động khó lường của thế giới trong thời gian gần đây, song vốn điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần đã tiếp tục tăng, lần lượt là 29,9% và 1,9%. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 12,1 tỉ USD, chiếm 64,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Cũng trong 9 tháng, đã có 97 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam; trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 4,75 tỉ USD, chiếm 25,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 24,3% so với cùng kỳ 2021. Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 3,8 tỉ USD, chiếm 20,3% tổng vốn đầu tư, giảm 2,38% so với cùng kỳ. Nhật Bản đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1,9 tỉ USD, chiếm 10,2% tổng vốn đầu tư.

TPHCM là địa phương dẫn đầu cả nước với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2,96 tỉ USD, chiếm 15,8% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiếp đến là Bình Dương với tổng vốn đầu tư trên 2,7 tỉ USD, chiếm 14,4% tổng vốn, tăng trên 58% so với cùng kỳ. Bắc Ninh xếp thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần trên 1,78 tỉ USD, chiếm 9,5% tổng vốn và tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Tính lũy kế đến ngày 20.9, cả nước có 35.725 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 431,5 tỉ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 267 tỉ USD, bằng 61,9% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Đỏ chót cả sàn, mã bất động sản, chứng khoán rớt sàn la liệt

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Chứng khoán 26.9: Thị trường tiếp tục hứng chịu áp lực bán mạnh. Việc NHNN tăng lãi suất điều hành cũng góp phần khiến thị trường chứng khoán có những phản ứng khá tiêu cực. Đến khoảng 2h chiều thì lực cầu bắt đáy bắt đầu xuất hiện và nhắm chủ yếu vào nhóm cổ phiếu blue-chips.

Dòng tiền đầu tư vào bất động sản có xu hướng chảy về phía Nam?

Khương Duy |

Các chuyên gia cho rằng, thị trường bất động sản (BĐS) miền Nam, đặc biệt là tại TPHCM, lượng quan tâm đang tăng mạnh hơn so với nhiều tỉnh phía Bắc.

Chưa dễ vay tiền mua bất động sản

Nguyên Anh |

Việc nới room tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy tín hiệu tích cực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, mức nới room của các ngân hàng đang còn khiêm tốn. Các ngân hàng chỉ ưu tiên giải ngân vốn vào lĩnh vực thiết yếu, điều này khiến việc vay để mua các loại hình bất động sản (BĐS) vẫn khó khăn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chứng khoán: Đỏ chót cả sàn, mã bất động sản, chứng khoán rớt sàn la liệt

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Chứng khoán 26.9: Thị trường tiếp tục hứng chịu áp lực bán mạnh. Việc NHNN tăng lãi suất điều hành cũng góp phần khiến thị trường chứng khoán có những phản ứng khá tiêu cực. Đến khoảng 2h chiều thì lực cầu bắt đáy bắt đầu xuất hiện và nhắm chủ yếu vào nhóm cổ phiếu blue-chips.

Dòng tiền đầu tư vào bất động sản có xu hướng chảy về phía Nam?

Khương Duy |

Các chuyên gia cho rằng, thị trường bất động sản (BĐS) miền Nam, đặc biệt là tại TPHCM, lượng quan tâm đang tăng mạnh hơn so với nhiều tỉnh phía Bắc.

Chưa dễ vay tiền mua bất động sản

Nguyên Anh |

Việc nới room tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy tín hiệu tích cực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, mức nới room của các ngân hàng đang còn khiêm tốn. Các ngân hàng chỉ ưu tiên giải ngân vốn vào lĩnh vực thiết yếu, điều này khiến việc vay để mua các loại hình bất động sản (BĐS) vẫn khó khăn.