Công nhân đi “Chợ Tết Công đoàn” trên mạng

Quế Chi - Quyết Chiến |

Từ 0 giờ ngày 15.1 đến 24 giờ ngày 7.2, đoàn viên, người lao động đã có thể mua sắm tại Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” qua sàn giao dịch thương mại điện tử do Tổng LĐLĐVN phối hợp tổ chức.

Tham gia chương trình, đoàn viên, người lao động nhận được ưu đãi 300.000 đồng của tổ chức Công đoàn Việt Nam và các sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng dịp Tết với giá ưu đãi...

Món quà Tết ý nghĩa với người lao động

Ngay từ đầu giờ sáng ngày 15.1, các công đoàn cơ sở trong tỉnh Bắc Giang đã tích cực triển khai, hướng dẫn tới đoàn viên và người lao động tham gia đăng ký, mua sắm hàng hóa trong chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024 trên sàn giao dịch điện tử”.

Chị Lương Thị Hương - công nhân Công ty TNHH TM&DV Yến Duy (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) là một trong những trường hợp được tham gia chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” qua sàn giao dịch thương mại điện tử.

Nữ công nhân này cho biết, những dịp Tết Nguyên đán trước đây, chị thường nhận được quà tặng trực tiếp từ công đoàn. Quà Tết được triển khai qua sàn giao dịch điện tử là hình thức mới đối với người lao động như chị.

“Đây là một chương trình rất ý nghĩa đối với công nhân như chúng tôi. Đối với người lao động, được Công đoàn quan tâm, hỗ trợ dịp cuối năm, Tết đến là rất quý, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đến đoàn viên, người lao động” - chị Hương chia sẻ.

Vợ chồng chị Hương đều làm công nhân, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Thời điểm cuối năm, anh chị ít đi làm thêm do công ty không nhiều việc. Tổng thu nhập của cả 2 vợ chồng rơi vào khoảng 14-15 triệu đồng/tháng. Vì vậy, được nhận quà dịp Tết, anh chị rất vui.

Nữ công nhân này cho hay không thường xuyên mua hàng qua mạng nên không thuần thục về các thao tác ở trên mạng. Tuy nhiên, chị rất háo hức được tham gia phiên chợ này.

“Tôi mong muốn thủ tục, cách thức tham gia thật đơn giản, thuận lợi để công nhân như chúng tôi có thể dễ dàng thao tác, nhận quà” - chị Hương bày tỏ.

Chị Nguyễn Bích Thúy - công nhân Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hà Phong (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) dự định sẽ dùng số tiền 300.000 đồng quà Tết trên để mua qua sàn giao dịch thương mại điện tử chiếc chăn hoặc nồi cơm điện đang bị hỏng.

“Nếu vượt quá 300.000 đồng, tôi sẽ bù thêm. Đây là một món quà Tết rất ý nghĩa đối với người lao động còn gặp nhiều khó khăn như chúng tôi” - chị Thúy cho hay.

Chồng chị Thúy làm lao động tự do, thu nhập không ổn định. Thu nhập của chị Thúy rơi vào khoảng 8 triệu đồng/tháng. Vì vậy, như nhiều công nhân khác, món quà Tết nào cũng rất ý nghĩa đối với gia đình chị. Tuy nhiên, ít khi giao dịch qua sàn thương mại điện tử, nên nữ công nhân này cho biết “chắc sẽ có bỡ ngỡ khi đi chợ Tết online”.

“Đây là một hoạt động rất ý nghĩa của tổ chức Công đoàn, chăm lo thiết thực đến người lao động. Tôi đã được công đoàn hướng dẫn cách mua sắm. Tôi mong muốn các thủ tục sẽ đơn giản, nhanh chóng để công nhân như chúng tôi có thể dễ dàng thực hiện, góp phần có một cái Tết ấm áp, sum vầy bên người thân” - nữ công nhân chia sẻ.

Công đoàn cơ sở tích cực hướng dẫn công nhân

Sáng 15.1, anh Nguyễn Xuân Vũ - đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị tỉnh Bắc Giang - thao tác trên máy điện thoại để đăng ký tham gia, kích hoạt thẻ mua sắm.

Anh Vũ cho biết, trước đây công đoàn thường hay tặng quà trực tiếp. Năm nay với sự đổi mới này, người lao động như anh sẽ được tự chọn lựa những món đồ thiết yếu đối với từng gia đình trên các sàn thương mại điện tử với số tiền quà từ tổ chức Công đoàn.

“Với mức thu nhập thấp khoảng trên 6 triệu đồng/tháng, phần quà nào đối với tôi cũng rất đáng quý. Đây là sự chăm lo thiết thực của công đoàn đối với người lao động” - anh Vũ chia sẻ.

Ông Trần Thế Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cho biết: “Chương trình rất ý nghĩa đối với đoàn viên và người lao động. Tuy nhiên hiện nay còn nhiều đoàn viên chưa sử dụng điện thoại thông minh; một số lao động nữ tuổi cao, thao tác trên điện thoại còn nhiều hạn chế. Ban Chấp hành Công đoàn Công ty sẽ tích cực hướng dẫn tới từng đoàn viên và người lao động tham gia chương trình”.

Quế Chi - Quyết Chiến
TIN LIÊN QUAN

Rộn ràng khai mạc chợ Tết Công đoàn ở Nha Trang, Khánh Hòa

Phương Linh |

Sáng 15.1, tại Siêu thị Co.opmart Nha Trang, LĐLĐ động tỉnh Khánh Hòa phối hợp với LĐLĐ thành phố Nha Trang cùng các đơn vị trong cụm tổ chức Chợ tết Công đoàn 2024. Đây là điểm đầu tiên tổ chức Chợ tết cho công nhân viên chức lao động tỉnh Khánh Hòa với gần 150 sản phẩm ưu đãi từ 0 đồng đến giảm giá 10% đến 50% cho đoàn viên.

Háo hức đón chờ Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024”

Nam Dương - Đình Trọng |

Nhiều công nhân ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ đang háo hức đón chờ để mua hàng miễn phí tại “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” trên sàn giao dịch điện tử do Tổng LĐLĐVN tổ chức.

Sơn La sẵn sàng cho Chợ Tết Công đoàn

Minh Nguyễn |

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động sẽ được các cấp công đoàn tỉnh Sơn La triển khai thực hiện nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.

Đoan Trang: Ồn ào chỉ là vỏ ngoài, phía sau show Chị đẹp là những điều khiến tôi xúc động

NHÓM PV |

Trong cuộc trò chuyện với "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động xoay quanh chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, ca sĩ Đoan Trang nhiều lần xúc động và khẳng định, ồn ào xảy đến ở đâu chị không rõ, còn cá nhân chị đã nhận được rất nhiều.

Nhà trường lên tiếng vụ phản ánh học sinh lớp 6 bị bạn dùng dao rọc giấy rạch mặt

Vân Trang |

Phụ huynh học sinh Trường THCS Kiến Hưng (Hà Nội) phản ánh việc con gái lớp 6 bị bạn học dùng dao rọc giấy rạch lên mặt vì mâu thuẫn tình cảm.

Cho thôi việc trưởng phòng không thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một giám đốc sở ở Quảng Ngãi cho thôi việc một trưởng phòng với lý do 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, quyết định này của giám đốc sở là không đúng quy định.

Đắc nhân tâm của huấn luyện viên Troussier

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Troussier rất nghiêm khắc với các học trò khi làm việc trên sân. Nhưng trong những cuộc họp hay trò chuyện riêng, ông lại chạm được vào trái tim từng người.

Hành khách mở cửa thoát hiểm, đi ra cánh máy bay ở Mexico

Thanh Hà |

Một hành khách tự mở cửa thoát hiểm của máy bay chở khách của hãng hàng không Aeromexico tại sân bay quốc tế thủ đô Mexico City (AICM), Mexico và bước ra cánh máy bay.

Rộn ràng khai mạc chợ Tết Công đoàn ở Nha Trang, Khánh Hòa

Phương Linh |

Sáng 15.1, tại Siêu thị Co.opmart Nha Trang, LĐLĐ động tỉnh Khánh Hòa phối hợp với LĐLĐ thành phố Nha Trang cùng các đơn vị trong cụm tổ chức Chợ tết Công đoàn 2024. Đây là điểm đầu tiên tổ chức Chợ tết cho công nhân viên chức lao động tỉnh Khánh Hòa với gần 150 sản phẩm ưu đãi từ 0 đồng đến giảm giá 10% đến 50% cho đoàn viên.

Háo hức đón chờ Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024”

Nam Dương - Đình Trọng |

Nhiều công nhân ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ đang háo hức đón chờ để mua hàng miễn phí tại “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” trên sàn giao dịch điện tử do Tổng LĐLĐVN tổ chức.

Sơn La sẵn sàng cho Chợ Tết Công đoàn

Minh Nguyễn |

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động sẽ được các cấp công đoàn tỉnh Sơn La triển khai thực hiện nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.