Giải mã sức hút dòng vốn FDI liên tục đổ về Hà Nam

Thu Giang |

Với những lợi thế sẵn có về quỹ đất sạch, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, năm 2023, tỉnh Hà Nam đã trở thành vùng đất mới giàu tiềm năng công nghiệp, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chất lượng cao.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Hà Nam ngày 2.1, đến cuối tháng 12.2023, trên địa bàn tỉnh có 370 dự án FDI đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có 150 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 1,7 tỉ USD, có khoảng 110 doanh nghiệp Nhật Bản với số vốn đăng ký đầu tư 2 tỉ USD...

Đáng chú ý, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023 đã thu hút được 49 dự án đầu tư mới, trong đó có 33 dự án FDI và 16 dự án trong nước với số vốn đăng ký lần lượt là 459,128 triệu USD và 1.932,096 tỉ đồng.

Một trong những lợi thế để Hà Nam thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư nước ngoài là hệ thống các khu công nghiệp hoàn thiện sẵn có và đang tiếp tục được mở rộng.

Cùng với 8 khu công nghiệp đã được thành lập, 4 khu công nghiệp đã có trong quy hoạch giai đoạn 2021-2030 với diện tích 940ha, Hà Nam dự kiến thành lập các khu công nghiệp mới với tổng diện tích là 3.200ha.

a
Nguồn vốn đầu tư nước ngoài năm 2023 tại Việt Nam theo đối tác. Ảnh: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đề cập đến nội dung này, ông Trần Xuân Dưỡng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam - thông tin, theo đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 16/TTg-CN ngày 3.2.2023, Hà Nam có thêm 4 khu công nghiệp mới, với tổng diện tích 940 ha.

Bên cạnh đó, thời gian qua, UBND tỉnh Hà Nam đã thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư như khuyến khích, thu hút, thúc đẩy đầu tư có chọn lọc theo định hướng phát triển chung của tỉnh.

Đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, kết hợp hài hòa phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển công nghiệp xanh và bền vững.

Trên cơ sở quan điểm và mục tiêu đã đề ra, tỉnh Hà Nam đã cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp từ quy hoạch, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Số liệu mới nhất của Bộ Kế hoạch và đầu tư cho thấy, đến nay có 111 quốc gia và vùng lãnh thổ rót vốn đầu tư tại Việt Nam. Cụ thể, Singapore là quốc gia dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 6,8 tỉ USD, chiếm 18,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, tăng 5,4% so với cùng kỳ 2022.

Nhật Bản là đất nước đứng thứ 2 với gần 6,57 tỉ USD, chiếm hơn 17,9% tổng vốn đầu tư, tăng 37,3% so với cùng kỳ. Hồng Kông (Trung Quốc) đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4,68 tỉ USD, chiếm gần 12,8% tổng vốn đầu tư, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

2 thị trấn rộng gần 2.000 ha ở Hà Nam vừa được điều chỉnh quy hoạch

Thu Giang |

UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân) rộng khoảng 511ha và thị trấn Bình Mỹ (huyện Bình Lục) với 1.462ha.

Kinh tế Hà Nam năm 2023 nằm trong top 10 toàn quốc

Thu Giang |

Dù bị ảnh hưởng sau dịch COVID-19, năm 2023, tỉnh Hà Nam vẫn giữ tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định và đứng thứ 8 toàn quốc.

49 dự án đầu tư mới đổ bộ vào khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Thu Giang |

Theo UBND tỉnh Hà Nam, năm 2023, các khu công nghiệp trên địa bàn đã thu hút được 49 dự án đầu tư mới, trong đó có 33 dự án FDI và 16 dự án trong nước với số vốn đăng ký lần lượt là 459,128 triệu USD và 1.932,096 tỉ đồng.

Tình yêu của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang trước thông tin đổ vỡ

Bình An |

Lưu Hương Giang từng chia sẻ với người viết, từ trước khi cô và Hồ Hoài Anh gặp nhau và yêu nhau những năm đầu thập niên 2000, 2 bà mẹ của họ đã quen nhau từ rất nhiều năm về trước. Hai gia đình như có mối lương duyên gắn kết.

Dự án sân bay Long Thành khó tuyển chuyên gia dù đưa ra mức lương khủng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Nhà thầu quốc tế thi công gói thầu 5.10 - nhà ga hành khách sân bay Long Thành cần tuyển 31 vị trí chuyên gia làm việc tại dự án này với mức lương khủng lên đến 400 đồng/tháng, nhưng sau nhiều kỳ đăng tuyển thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai, vẫn không có bất kỳ hồ sơ nào ứng tuyển.

Tranh cãi mức phí dịch vụ tại chung cư cao cấp ở Bắc Ninh

Vân Trường |

Mâu thuẫn giữa người dân và chủ đầu tư dự án chung cư cao cấp Dabaco Park View (phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) bắt nguồn từ vấn đề mức phí dịch vụ. Đỉnh điểm, vào cuối tháng 12.2023, chủ đầu tư tiến hành cắt nước sau khi người dân dừng đóng phí dịch vụ để yêu cầu giảm phí.

Sự thực đằng sau vụ nợ lương viên chức giáo dục ở Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Sáng 3.1, để làm rõ thực hư việc TP. Thanh Hóa được cho là nợ lương của 3 viên chức và 1 hợp đồng lao động, Báo Lao Động đã có cuộc làm việc với những người liên quan.

Tước danh hiệu CAND đối với hung thủ vụ tử thi nữ bên sông Hàm Luông

Thành Nhân |

Liên quan vụ phát hiện tử thi nữ tại bờ sông Hàm Luông, qua kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác định Trung úy Ngô Minh Thông - cán bộ Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) thực hiện vụ giết người, rồi vứt xác để phi tang. Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Ngô Minh Thông.

2 thị trấn rộng gần 2.000 ha ở Hà Nam vừa được điều chỉnh quy hoạch

Thu Giang |

UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân) rộng khoảng 511ha và thị trấn Bình Mỹ (huyện Bình Lục) với 1.462ha.

Kinh tế Hà Nam năm 2023 nằm trong top 10 toàn quốc

Thu Giang |

Dù bị ảnh hưởng sau dịch COVID-19, năm 2023, tỉnh Hà Nam vẫn giữ tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định và đứng thứ 8 toàn quốc.

49 dự án đầu tư mới đổ bộ vào khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Thu Giang |

Theo UBND tỉnh Hà Nam, năm 2023, các khu công nghiệp trên địa bàn đã thu hút được 49 dự án đầu tư mới, trong đó có 33 dự án FDI và 16 dự án trong nước với số vốn đăng ký lần lượt là 459,128 triệu USD và 1.932,096 tỉ đồng.