Ông Donald Trump bị yêu cầu bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo Mỹ

Thanh Hà |

Một bồi thẩm đoàn ra phán quyết ngày 26.1 yêu cầu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo E. Jean Carroll vì những lời phỉ báng để đáp lại cáo buộc tấn công tình dục mà cựu nhà báo này đưa ra.

Thẩm phán tòa án Mỹ Lewis Kaplan đã ra phán quyết vào mùa thu năm ngoái rằng, ông Donald Trump đã phỉ báng bà Carroll khi tuyên bố vào năm 2019 rằng, ông chưa bao giờ gặp bà và cuốn sách của bà "nên được bán ở gian tiểu thuyết".

Trong cuốn sách, bà Carroll đã cáo buộc ông Trump tấn công tình dục bà trong phòng thay đồ của một trung tâm thương mại sang trọng vào giữa những năm 1990.

Politico cho hay, sau phán quyết trên, câu hỏi duy nhất để bồi thẩm đoàn gồm 9 người quyết định trong phiên xử ngày 26.1 là ông Trump phải trả bao nhiêu tiền bồi thường.

Sau 3 giờ cân nhắc, bồi thẩm đoàn đã yêu cầu ông Trump trả 18,3 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại và 65 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại có tính chất trừng phạt.

Khoản bồi thường thiệt hại để bồi thường cho nguyên đơn về những tổn hại hoặc mất mát mà họ phải trải qua. Trong khi đó, bồi thường thiệt hại có tính chất trừng phạt nhằm trừng phạt bị cáo vì hành vi của họ.

Trong phiên xử cuối ngày 26.1, các luật sư của bà Carroll đề nghị bồi thẩm đoàn ra lệnh bồi thường thiệt hại có tính chất trừng phạt “cao bất thường” bởi ông Donald Trump giàu có và bởi ông tiếp tục phỉ báng bà Carroll ngay trong phiên tòa.

Trong vòng vài phút sau khi phán quyết được công bố, ông Trump đã phản bác trên mạng xã hội và khẳng định sẽ kháng cáo.

Trước phán quyết bồi thường ngày 26.1, một bồi thẩm đoàn khác đã ra phán quyết buộc ông Trump trả cho bà Carroll 5 triệu USD trong phiên tòa năm ngoái. Trong phiên xét xử đó, ông Trump bị cáo buộc có trách nhiệm pháp lý trong cáo buộc lạm dụng tình dục của bà Carroll cũng như có những lời phỉ báng khác nhắm vào bà Carroll năm 2022.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump bóng gió về người sẽ là phó tổng thống nếu ông trúng cử

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khen ngợi Thượng nghị sĩ bang Nam Carolina Tim Scott là “người tuyệt vời”.

Nga nói ngay cả ông Trump cũng khó cải thiện quan hệ Nga - Mỹ

Linh Nhi |

Ngoại trưởng Nga cho rằng quan hệ Nga - Mỹ đang ở mức khó có thể hàn gắn, ngay cả khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ 2024.

Ông Donald Trump tiếp tục thắng trong bầu cử sơ bộ Mỹ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở bang New Hampshire hôm 23.1, tiến thêm một bước tới cuộc tái đấu tiềm năng với Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden vào tháng 11 tới.

Đề nghị khai trừ Đảng Bí thư Lâm Đồng và nguyên Bí thư Bắc Ninh

Vương Trần |

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách các cá nhân: Trịnh Đình Dũng, Mai Tiến Dũng và báo cáo, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Nhân Chiến, Trần Đức Quận.

Lưu ý cần biết để có chuyến bay suôn sẻ dịp Tết Nguyên đán 2024

Chí Long |

Một số khuyến cáo cho hành khách khi đến sân bay làm thủ tục dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2024 là chú ý kiểm tra giấy tờ tùy thân, giờ bay, giờ làm thủ tục...

Bản tin công đoàn: Tăng lương hưu, người cao tuổi có tiền chi mạnh tay cho Tết

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công nhân háo hức nhận quà, sắm đồ ở chợ tết công đoàn 2024; Người già vui đón tết khi nhận lương hưu cao hơn; Nhiều cơ hội việc làm thời vụ tết thu nhập cao…

Xe ôtô cũ biển số các tỉnh được giá nhờ quy định mới về phí cấp biển số

LÂM ANH |

Người dân sống tại Hà Nội hay TPHCM mua xe ôtô cũ biển số các tỉnh khác khi làm thủ tục sang tên sẽ không mất 20 triệu đồng lệ phí cấp biển. Từ đó, lượng xe ôtô cũ biển số tỉnh ngày càng dễ tiêu thụ, dẫn đến mức giá giao dịch của loại xe này cũng cao hơn so với trước.

Quá hạn 3 tháng, vì sao xưởng gỗ trái phép ở Hoà Bình chưa hoàn toàn tháo dỡ?

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sau hơn 3 tháng, xưởng gỗ trái phép ở Lương Sơn mà Báo Lao Động phản ánh mới chỉ di dời một phần hàng hoá, máy móc, chưa tiến hành tháo dỡ nhà xưởng.

Ông Trump bóng gió về người sẽ là phó tổng thống nếu ông trúng cử

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khen ngợi Thượng nghị sĩ bang Nam Carolina Tim Scott là “người tuyệt vời”.

Nga nói ngay cả ông Trump cũng khó cải thiện quan hệ Nga - Mỹ

Linh Nhi |

Ngoại trưởng Nga cho rằng quan hệ Nga - Mỹ đang ở mức khó có thể hàn gắn, ngay cả khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ 2024.

Ông Donald Trump tiếp tục thắng trong bầu cử sơ bộ Mỹ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở bang New Hampshire hôm 23.1, tiến thêm một bước tới cuộc tái đấu tiềm năng với Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden vào tháng 11 tới.