Kỳ vọng đầu tư công trung hạn trong năm 2023

Xuyên Đông |

Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được Quốc hội thông qua tháng 7.2021. Tuy nhiên, giai đoạn 2021 – 2022, tỷ lệ giải ngân còn thấp. Do đó, xã hội rất kỳ vọng đầu tư công sẽ hiệu quả hơn năm 2023.

Để giải quyết vấn đề này, ngay từ cuối năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Chỉ thị 17/CT-TTg về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Nhiều kỳ vọng đầu tư công trong năm 2023. Ảnh Hiếu Anh
Nhiều kỳ vọng đầu tư công trong năm 2023. Ảnh: Hiếu Anh

Theo đó, Chính phủ yêu cầu, các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục các dự án được đầu tư bằng số vốn ngân sách trung ương đã được cấp có thẩm quyền phân bổ.

Đối với số vốn ngân sách trung ương còn lại chưa được cấp có thẩm quyền phân bổ thì các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể triển khai công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án sau khi được thông báo bổ sung vốn.

Rà soát tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đã có chủ trương đầu tư, đề xuất nhu cầu bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2021 – 2025.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam làm chủ đầu tư đã được Quốc hội cho phép chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách Nhà nước.

Bộ Tài chính dự kiến việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương còn lại (137.000 tỉ đồng) cho các địa phương, bảo đảm thuận lợi nhất, hiệu quả nhất.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp các dự án hoàn thiện thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đề xuất phương án xử lý đối với số vốn ngân sách trung ương đã phân bổ cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn lại nhưng chưa giao chi tiết.

Đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, các địa phương khẩn trương hoàn thành ngay việc phân bổ và giao kế hoạch vốn hỗ trợ của ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương sau khi được giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 03 Chương trình từ số vốn còn lại chưa phân bổ; hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự toán chi tiết, phê duyệt dự án đầu tư để sớm tổ chức triển khai các nội dung, hoạt động của các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Hy vọng rằng với sự quyết tâm của Chính phủ cũng như của từng bộ, ngành, địa phương, tỷ lệ giải ngân đầu tư công trung hạn sẽ có nhiều khởi sắc trong năm 2023. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội nói chung trong năm 2023 và cả những năm tiếp theo.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Ninh Bình có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước?

DIỆU ANH |

Tính đến ngày 31.12.2022, Ninh Bình là địa phương duy nhất trên cả nước có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%. Kết quả này cho thấy các cấp ủy, chính quyền tại Ninh Bình đã rất sát sao với công tác giải ngân vốn đầu tư công. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư công được thực hiện bài bản, đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đảm bảo phù hợp với khả năng huy động nguồn lực.

Bất động sản kỳ vọng khởi sắc nhờ thúc đẩy đầu tư công

ANH HUY |

Theo nhận định của các chuyên gia, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công sẽ là tín hiệu sáng giúp thị trường bất động sản khởi sắc trong thời gian tới.

Bắc Ninh giao hơn 3.000 tỉ đầu tư công năm 2023 cho các huyện

Hiếu Anh |

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa giao hơn 3000 tỉ đồng kế hoạch đầu tư công năm 2023 đối với UBND cấp huyện.

Dân Hà Nội không đội mũ bảo hiểm, vô tư kẹp ba, kẹp bốn ngày mùng 3 Tết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày mùng 3 Tết tại Hà Nội nhiều người dân vô tư không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba, kẹp bốn khi đi du Xuân.

Con ơi, nhớ lấy mùng ba Tết thầy!

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

“Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy”. Đó là truyền thống quí báu của dân tộc ta. Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” được lưu truyền từ đời này sang đời khác cho dù cuộc sống có nhiều đổi thay.

Góc nhìn lạc quan về thị trường bất động sản Việt Nam năm 2023

ANH HUY |

Mặc dù thị trường bất động sản đang có nhiều khó khăn nhưng không ít chuyên gia cho rằng, một số yếu tố nền tảng của Việt Nam đang được giữ ở mức tốt, tiêu chuẩn sống cao hơn. Tất cả đã và đang là điểm sáng để kỳ vọng vào thị trường bất động sản thời gian tới.

Thị trường chứng khoán diễn biến ra sao sau Tết Nguyên đán?

Thái Mạnh |

Sau dịp Tết Nguyên đán, các chuyên gia dự báo, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có thể bứt đà tăng trưởng nhờ mức định giá hấp dẫn, cùng với đó là hoạt động công bố kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian tới, giúp thúc đẩy dòng tiền tham gia thị trường mạnh hơn.

Không phát huy thế mạnh của thời kỳ dân số vàng sẽ là lãng phí rất lớn

PHẠM ĐÔNG |

Theo đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa, nếu chúng ta không có chính sách để tận dụng thời cơ và phát huy thế mạnh của thời kỳ dân số vàng thì đây sẽ là lãng phí rất lớn, có tác động tiêu cực về nhiều mặt và kéo dài qua nhiều thế hệ.

Vì sao Ninh Bình có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước?

DIỆU ANH |

Tính đến ngày 31.12.2022, Ninh Bình là địa phương duy nhất trên cả nước có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%. Kết quả này cho thấy các cấp ủy, chính quyền tại Ninh Bình đã rất sát sao với công tác giải ngân vốn đầu tư công. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư công được thực hiện bài bản, đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đảm bảo phù hợp với khả năng huy động nguồn lực.

Bất động sản kỳ vọng khởi sắc nhờ thúc đẩy đầu tư công

ANH HUY |

Theo nhận định của các chuyên gia, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công sẽ là tín hiệu sáng giúp thị trường bất động sản khởi sắc trong thời gian tới.

Bắc Ninh giao hơn 3.000 tỉ đầu tư công năm 2023 cho các huyện

Hiếu Anh |

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa giao hơn 3000 tỉ đồng kế hoạch đầu tư công năm 2023 đối với UBND cấp huyện.