Kinh tế 24h: Giá vàng “ồ ạt” tăng; Bắt giữ gần 2 tấn nho xanh nhập lậu

Đức Mạnh |

Già vàng hôm nay “ồ ạt” tăng; hàng loạt công ty chứng khoán thông báo huy động vốn qua trái phiếu; huyện Thạch Thất vào cuộc cùng xử lý vụ hóa đơn tiền điện tăng bất thường... là những thông tin kinh tế đáng chú ý trong 24h qua.

Giá vàng hôm nay “ồ ạt” tăng mạnh

Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,50 – 57,17 triệu đồng/lượng (mua - bán), cùng tăng 50.000 đồng/lượng ở hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch cuối tuần qua. Chênh lệch giá mua – bán hiện là 670.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng ở mức 56,80 – 57,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch tuần qua. Chênh lệch giá bán cao hơn giá mua là 800.000 đồng/lượng. Xem thêm...

Trái phiếu doanh nghiệp "ồ ạt" được các công ty chứng khoán chào mời

Các công ty chứng khoán VnDirect, VDSC, TVSI... liên tiếp huy động vốn số lượng lớn bằng trái phiếu doanh nghiệp.

Đứng đầu danh sách các công ty chứng khoán huy động vốn bằng trái phiếu doanh nghiệp đợt này là VnDirect. Công ty dự kiến kêu gọi 2.000 tỉ đồng thông qua chào bán trái phiếu ra công chúng, chia đều thành 2 đợt trong quý cuối năm nay và nửa đầu năm sau.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cũng phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động 1.500 tỉ đồng. Không chỉ bổ sung vốn vào cho vay ký quỹ, VDSC còn dự kiến tận dụng khoản tiền thu được để đầu tư tự doanh, bảo lãnh phát hành và kinh doanh trái phiếu. Xem thêm...

Điểm chung của đợt phát hành lần này là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Ảnh: TL
Điểm chung của đợt phát hành lần này là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Ảnh: TL

Huyện Thạch Thất vào cuộc cùng xử lý vụ hóa đơn tiền điện tăng bất thường

Liên quan việc tiền điện của người dân xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) tăng bất thường trong thời gian vừa qua, nhiều hộ dân ở đây cho biết - cách thức mua bán điện qua trung gian khiến họ thiệt thòi đã diễn ra từ lâu. Nguyện vọng của người dân là được mua điện trực tiếp từ Công ty Điện lực Thạch Thất, không qua công ty trung gian. Xem thêm...

Gần 1,7 tấn nho xanh nhập lậu bị thu giữ tại Lạng Sơn

Ngày 22.9, Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương cho biết, Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn vừa kiểm tra một xe tải vận chuyển nho xanh Trung Quốc đang tập kết hàng tại khu vực chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn. Phương tiện mang biển kiểm soát 89C – 147.36 do ông Lưu Cúc Anh (địa chỉ thường trú xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển 275 khay nhựa đựng nho xanh, loại 5-7kg/khay (có nhãn mác chữ nước ngoài) sản xuất ngoài Việt Nam nhập lậu, với tổng trọng lượng là 1.650kg. Trị giá lô hàng là 49.500.000 đồng. Xem thêm...

Gần 1,7 tấn nho xanh nhập lậu bị thu giữ tại Lạng Sơn. Ảnh: DMS
Gần 1,7 tấn nho xanh nhập lậu bị thu giữ tại Lạng Sơn. Ảnh: DMS

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế số và nữ giới làm lợi hàng nghìn tỉ USD cho Trung Quốc

Nguyễn Quang |

Đầu tàu của tăng trưởng kinh tế Trung Quốc nhanh chóng là ngành công nghiệp kỹ thuật số và sự nghiệp giải phóng phụ nữ, thu hút họ vào các ngành công nghệ cao.

Kỳ họp thứ 2 HĐND TP.Hà Nội: Đánh giá toàn diện tình hình kinh tế xã hội

Tùng Giang |

Sáng 22.9, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 để xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền.

Quan hệ Việt-Mỹ: Những con số kinh tế ngoạn mục

Hương Nguyễn |

Quan hệ Việt-Mỹ đã có bước tiến ấn tượng. Thương mại song phương Việt - Mỹ gần như không có gì vào năm 1995 đã tăng lên 90 tỉ USD vào cuối năm 2020. Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Mỹ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kinh tế số và nữ giới làm lợi hàng nghìn tỉ USD cho Trung Quốc

Nguyễn Quang |

Đầu tàu của tăng trưởng kinh tế Trung Quốc nhanh chóng là ngành công nghiệp kỹ thuật số và sự nghiệp giải phóng phụ nữ, thu hút họ vào các ngành công nghệ cao.

Kỳ họp thứ 2 HĐND TP.Hà Nội: Đánh giá toàn diện tình hình kinh tế xã hội

Tùng Giang |

Sáng 22.9, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 để xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền.

Quan hệ Việt-Mỹ: Những con số kinh tế ngoạn mục

Hương Nguyễn |

Quan hệ Việt-Mỹ đã có bước tiến ấn tượng. Thương mại song phương Việt - Mỹ gần như không có gì vào năm 1995 đã tăng lên 90 tỉ USD vào cuối năm 2020. Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Mỹ.