Kỳ họp thứ 2 HĐND TP.Hà Nội: Đánh giá toàn diện tình hình kinh tế xã hội

Tùng Giang |

Sáng 22.9, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 để xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại trụ sở HĐND - UBND TP và tại các điểm cầu quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành thành phố.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội - Nguyễn Ngọc Tuấn - cho biết: Kỳ họp này, HĐND thành phố có nhiệm vụ đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách của 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021; xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Nhìn lại tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng qua, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã quán triệt, thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Trung ương, triển khai thận trọng, đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, cầu thị, linh hoạt, hiệu quả, với phương châm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, là trước hết.

Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội nhấn mạnh, tại kỳ họp này, HĐND thành phố tập trung đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 8 tháng đầu năm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021, phù hợp với thực tiễn của thành phố.

Xem xét, thảo luận và thông qua 15 báo cáo, 02 nghị quyết thường kỳ và 16 nghị quyết chuyên đề. Trong đó, có những nghị quyết rất quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh phiên họp sáng 22.9. Ảnh: PV
Quang cảnh phiên họp sáng 22.9. Ảnh: PV

Trong đó, thành phố sẽ tập trung, cân đối, bố trí nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông khu vực ngoại thành (Quốc lộ 1A, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32...). Đặc biệt là việc đầu tư đường vành đai 4 nhằm mở rộng không gian phát triển, kết nối giao thông với các tỉnh, thành phố vùng Thủ đô.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm xây dựng, nâng cấp các bệnh viện, trường học, các thiết chế văn hóa và tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử; Xem xét thông qua Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ nhằm tạo cơ sở cho UBND thành phố khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện hiệu quả trong thời gian tới; Chính sách về hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; Quy định đối tượng và mức chuẩn trợ cấp xã hội trên địa bàn thành phố và nhiều nội dung quan trọng khác.

Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội - Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay: Trước kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổng hợp 30 câu hỏi là những vấn đề dân sinh, bức xúc được cử tri, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND thành phố gửi về để yêu cầu UBND thành phố Hà Nội trả lời. Nội dung chất vấn tập trung vào các vấn đề lớn, quan trọng đang được cử tri và Nhân dân quan tâm.

Báo cáo trả lời chất vấn của UBND thành phố Hà Nội đã được gửi tới các vị đại biểu và được công khai trên Trang thông tin điện tử của HĐND Thành phố và các phương tiện thông tin để các đại biểu, cử tri và Nhân dân Thủ đô theo dõi, giám sát thực hiện.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021 rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh còn nhiều thách thức, diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đòi hỏi Thành phố và các cấp, các ngành phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Sáng nay khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND thành phố Hà Nội

Tùng Giang |

Sáng nay (ngày 22.9), HĐND thành phố Hà Nội sẽ khai mạc kỳ họp thứ hai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổ chức phiên tòa trực tuyến là xu hướng tất yếu của hoạt động tư pháp

Phạm Đông |

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ cho biết, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đòi hỏi phải sớm có giải pháp đưa các vụ án ra xét xử theo đúng thời hạn luật định. Vì vậy, tổ chức phiên tòa trực tuyến là nhu cầu, xu hướng tất yếu của hoạt động tư pháp.

Khai mạc Kỳ họp thứ hai HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng

Tùng Giang |

Sáng mai (ngày 22.9), Thường trực HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Sáng nay khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND thành phố Hà Nội

Tùng Giang |

Sáng nay (ngày 22.9), HĐND thành phố Hà Nội sẽ khai mạc kỳ họp thứ hai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổ chức phiên tòa trực tuyến là xu hướng tất yếu của hoạt động tư pháp

Phạm Đông |

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ cho biết, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đòi hỏi phải sớm có giải pháp đưa các vụ án ra xét xử theo đúng thời hạn luật định. Vì vậy, tổ chức phiên tòa trực tuyến là nhu cầu, xu hướng tất yếu của hoạt động tư pháp.

Khai mạc Kỳ họp thứ hai HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng

Tùng Giang |

Sáng mai (ngày 22.9), Thường trực HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.