Nền tảng nào giúp Trung Quốc vượt Mỹ thành nền kinh tế lớn nhất thế giới?

Ngọc Vân |

Trung Quốc đang nỗ lực khởi động lại lĩnh vực sản xuất, đồng thời rời bỏ “lối chơi” cũ là dựa vào bất động sản và cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế.

Được mô tả là “nền tảng” sẽ quyết định “sức mạnh và vị thế tương lai của Trung Quốc trên thế giới”, sản xuất một lần nữa trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế có thể giúp Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới - SCMP cho hay.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng với cả các nước phát triển và đang phát triển, Trung Quốc đang nỗ lực khởi động lại lĩnh vực sản xuất, đồng thời rời bỏ “lối chơi” cũ là dựa vào bất động sản và cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế.

Theo ông Gao Gao, Phó Tổng thư ký Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC), phải thừa nhận rằng Trung Quốc vẫn đi sau đáng kể các công ty sản xuất công nghệ cao nặng ký là Nhật Bản và Đức. Nhưng kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc chủ yếu tập trung vào việc nâng lương trong lĩnh vực sản xuất, phát triển các ngành sản xuất mới và tích hợp sản xuất và dịch vụ, tất cả đều nhằm mục đích làm cho ngành sản xuất hấp dẫn trở lại đối với người tìm việc.

Tuần trước, Hội đồng Nhà nước cũng cho biết đang nhắm tới việc trợ cấp để đào tạo hơn 75 triệu người nhằm tăng số lượng công nhân lành nghề.

Nhân viên giao hàng chờ nhận đơn tại một siêu thị ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, ngày 5.8.2021. Ảnh: Xinhua
Nhân viên giao hàng chờ nhận đơn tại một siêu thị ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, ngày 5.8.2021. Ảnh: Xinhua

Vào cuối kế hoạch 5 năm hiện tại cho giai đoạn 2021-2025, Trung Quốc cho biết có thể trở thành một quốc gia có thu nhập cao và như vậy có thể tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế vào năm 2035, có nghĩa là sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hồi tháng 7, dự báo từ Bloomberg Economics cho rằng Trung Quốc thậm chí có thể chiếm vị trí đầu bảng ngay sau năm 2031.

Trong quá khứ, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc phụ thuộc vào đầu tư vào cơ sở hạ tầng và tài sản, nhưng Bắc Kinh muốn kiểm soát mức nợ ngày càng tăng và thay vào đó hướng chi tiêu vào lĩnh vực sản xuất. Và với mức tiêu thụ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau tác động của COVID-19, sản xuất được coi là "vũ khí" cho sự tăng trưởng trong tương lai của Trung Quốc.

NDRC cho biết, sự phát triển chất lượng cao của ngành sản xuất đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế chất lượng cao. NDRC nhấn mạnh, sản xuất là một phần không thể thiếu trong kế hoạch trở thành một xã hội “thịnh vượng vừa phải” của Trung Quốc và mang tính chiến lược với mục tiêu trở thành một “nước xã hội chủ nghĩa hiện đại”.

“Sản xuất là nền tảng quyết định sức mạnh của quốc gia và vị thế tương lai của quốc gia đó trên thế giới” - báo cáo của NDRC cho biết thêm.

Xia Le, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của BBVA, cho rằng để Trung Quốc đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5-5,5% trong 10 đến 15 năm tới, đóng góp của ngành sản xuất vào GDP không nên giảm thêm. Ông nói rằng các nhà hoạch định chính sách có thể chấp nhận suy giảm ở các khu vực khác của nền kinh tế, nhưng mục tiêu chính là duy trì tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất trong những năm tới.

Đóng góp của ngành sản xuất vào GDP của Trung Quốc đã giảm trong 4 năm qua, từ hơn 30% xuống 27,7% vào năm 2019.

Nhân viên làm việc tại xưởng của một công ty ở Ninh Hương, Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, tháng 8.2021. Ảnh: Xinhua
Nhân viên làm việc tại xưởng của một công ty ở Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, tháng 8.2021. Ảnh: Xinhua

Nhà nghiên cứu George Magnus tại Trung tâm Trung Quốc của Đại học Oxford, cho biết Trung Quốc có thể nâng cấp ngành sản xuất của mình để cạnh tranh hoặc thậm chí vượt qua các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức trong một số lĩnh vực, nhưng vẫn còn thiếu đổi mới.

“Nói cách khác, sức nặng và trọng lượng kinh tế không chỉ là việc có một khu vực sản xuất sôi động, như kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy. Tôi nghĩ Trung Quốc sẽ cần kết hợp cam kết sản xuất với việc tái sinh cải cách mà chính phủ hiện chưa làm” - Magnus nói.

Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc đánh dấu sự chuyển hướng khỏi trọng tâm tăng trưởng truyền thống trong các chiến lược trước đây của Bắc Kinh. Thay vào đó, kế hoạch nhấn mạnh "phát triển chất lượng", hướng nền kinh tế hướng nội hơn. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng sự tham gia của Trung Quốc vào thương mại quốc tế có thể bị gạt sang một bên, đẩy lùi những hứa hẹn về tăng hiệu quả thị trường và mở cửa hơn nữa.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thuốc điều trị COVID-19 mới nhất của Trung Quốc hiệu quả với bệnh nặng

Song Minh |

Thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên trên thế giới của Trung Quốc dựa trên huyết tương của bệnh nhân đã phục hồi cho thấy hiệu quả với các ca bệnh nghiêm trọng.

Xạ thủ duy nhất bắn hạ tên lửa Trung Quốc tại Army Games 2021

Khánh Minh |

Xạ thủ Nga là người duy nhất bắn hạ tên lửa Trung Quốc trong cuộc thi "Bầu trời xanh" của Army Games 2021.

Dự báo thời điểm kinh tế Trung Quốc gấp đôi quy mô, làm lu mờ Mỹ

Song Minh |

Ngân hàng Mỹ (Bank of America) dự báo thời điểm nền kinh tế Trung Quốc tăng gấp đôi quy mô GDP, làm lu mờ Mỹ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thuốc điều trị COVID-19 mới nhất của Trung Quốc hiệu quả với bệnh nặng

Song Minh |

Thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên trên thế giới của Trung Quốc dựa trên huyết tương của bệnh nhân đã phục hồi cho thấy hiệu quả với các ca bệnh nghiêm trọng.

Xạ thủ duy nhất bắn hạ tên lửa Trung Quốc tại Army Games 2021

Khánh Minh |

Xạ thủ Nga là người duy nhất bắn hạ tên lửa Trung Quốc trong cuộc thi "Bầu trời xanh" của Army Games 2021.

Dự báo thời điểm kinh tế Trung Quốc gấp đôi quy mô, làm lu mờ Mỹ

Song Minh |

Ngân hàng Mỹ (Bank of America) dự báo thời điểm nền kinh tế Trung Quốc tăng gấp đôi quy mô GDP, làm lu mờ Mỹ.