Sáng nay khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND thành phố Hà Nội

Tùng Giang |

Sáng nay (ngày 22.9), HĐND thành phố Hà Nội sẽ khai mạc kỳ họp thứ hai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Do tình hình dịch COVID-19, kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ nay đến 23.9 tại trụ sở HĐND, UBND thành phố Hà Nội và tại các điểm cầu quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành thành phố. Dự kiến, tại Kỳ họp này xem xét 15 báo cáo và 18 nghị quyết.

Chương trình kỳ họp được rút gọn, giảm số lượng khách mời, bố trí chỗ ngồi giãn cách, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Trước kỳ họp, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên 11 địa phương đã phải hoãn việc tiếp xúc cử tri nhưng các tổ đại biểu HĐND thành phố vẫn có hình thức thích hợp để tiếp nhận các ý kiến góp ý. Tổng cộng đã có 274 ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực về cơ chế chính sách, quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giao thông, đô thị, nông nghiệp… gửi đến kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố Hà Nội xem xét 15 báo cáo và 18 nghị quyết. Trong đó, có các vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm liên quan đến công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ an sinh xã hội như: Chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19; Các nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường; Hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; Quy định đối tượng và mức chuẩn trợ cấp xã hội của thành phố…

Kỳ họp cũng xem xét, quyết định các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội trong điều kiện phòng, chống dịch, tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) của thành phố; Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công; đề án chỉnh trang, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn…

Theo đó, HĐND thành phố Hà Nội thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn bằng văn bản.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Kỳ họp thứ hai HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng

Tùng Giang |

Sáng mai (ngày 22.9), Thường trực HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bữa cơm rau luộc nước mắm và Tết Trung thu của lao động chân cầu Long Biên

Nhật Huy - Tùng Giang |

Dưới chân cầu Long Biên (thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) là nơi cư ngụ của nhiều người dân nghèo, lao động tự do, mất việc làm vì dịch COVID-19. Bữa cơm thường ngày vốn đạm bạc, nên với họ Tết Trung thu vẫn khá "xa xỉ".

Cơ sở y tế ở Hà Nội không được phép từ chối bệnh nhân đi từ vùng dịch

Tùng Giang |

Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn gửi các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập cùng các Trung tâm Y tế (TTYT) quận/huyện/thị xã về tăng cường phòng chống COVID-19 trong cơ sở y tế.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Khai mạc Kỳ họp thứ hai HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng

Tùng Giang |

Sáng mai (ngày 22.9), Thường trực HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bữa cơm rau luộc nước mắm và Tết Trung thu của lao động chân cầu Long Biên

Nhật Huy - Tùng Giang |

Dưới chân cầu Long Biên (thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) là nơi cư ngụ của nhiều người dân nghèo, lao động tự do, mất việc làm vì dịch COVID-19. Bữa cơm thường ngày vốn đạm bạc, nên với họ Tết Trung thu vẫn khá "xa xỉ".

Cơ sở y tế ở Hà Nội không được phép từ chối bệnh nhân đi từ vùng dịch

Tùng Giang |

Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn gửi các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập cùng các Trung tâm Y tế (TTYT) quận/huyện/thị xã về tăng cường phòng chống COVID-19 trong cơ sở y tế.