Khối ngoại bán ròng gần 5.200 tỉ đồng trong tuần qua

Gia Miêu |

Trong tuần giao dịch vừa qua, khối ngoại đã có tuần giao dịch bán ròng với khối lượng lớn, chỉ riêng sàn HoSE đạt khối lượng giao dịch hơn 4.800 tỉ đồng.

Trong tuần giao dịch từ 17 đến 21.1, thị trường chứng khoán tiếp tục ghi nhận một tuần giảm điểm với việc VN-Index chốt phiên giao dịch cuối tuần (21.1) ở mức 1.472,89 điểm, tương ứng giảm 23,13 điểm so với phiên cuối tuần trước. HNX-Index giảm 49,02 điểm xuống 417,84 điểm và UPCoM-Index cũng giảm 2,54 điểm xuống 109,68 điểm.

Điểm đáng chú ý là sau thời gian mua ròng gần đây, trong tuần giao dịch này, giao dịch của khối ngoại đã đổi chiều khi bán ròng rất mạnh. Theo thống kê của NDH, khối ngoại mua vào hơn 207 triệu cổ phiếu trong tuần từ 17-21.1, trị giá 8.823 tỉ đồng, trong khi bán ra 249 triệu cổ phiếu, trị giá 14.034 tỉ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 42 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng lên đến 5.211 tỉ đồng.

Riêng ở sàn HoSE, khối ngoại bán ròng đột biến 4.974 tỉ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 30,4 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, khối ngoại sàn này bán ròng chủ yếu thông qua phương thức thỏa thuận.

MSN đứng đầu danh sách bán ròng của khối ngoại sàn HoSE với giá trị 4.698 tỉ đồng. Tuy nhiên, chủ yếu giao dịch cổ phiếu MSN được khối ngoại thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận. Hai mã HPG và NVL cũng là hai cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh với lần lượt 214 tỉ đồng và 205 tỉ đồng. Trong khi đó, VNM được mua ròng mạnh nhất với 151 tỉ đồng.

Tại sàn HNX, khối ngoại có tuần mua ròng thứ 3 liên tiếp nhưng giá trị giảm 91% so với tuần trước đó và đạt 10 tỉ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng 1,6 triệu cổ phiếu. Ở sàn UPCoM, khối ngoại chấm dứt chuỗi 5 tuần mua ròng liên tiếp bằng việc bán ròng trở lại 247 tỉ đồng, tương ứng khối lượng 13,3 triệu cổ phiếu.

Trong khi đó, trong tuần qua, giao dịch của khối tự doanh công ty chứng khoán (CTCK) đi theo chiều hướng tích cực và phần nào giúp giảm bớt áp lực trên thị trường chung. Theo thống kê của FiinPro, tự doanh CTCK trong tuần từ 17-21.1 mua vào 57,4 triệu cổ phiếu tại sàn HoSE, trị giá 2.728 tỉ đồng, trong khi bán ra 55,7 triệu cổ phiếu, trị giá 2.572 tỉ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt 1,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 156 tỉ đồng. Đây cũng là tuần mua ròng thứ 4 liên tiếp của dòng vốn này với tổng giá trị 2.030 tỉ đồng.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Tỉ trọng khối ngoại giảm quá nửa, dòng tiền nội F0 chiếm thế thượng phong

Đức Mạnh |

Nếu như trước đây, mọi diễn biến của khối ngoại trên thị trường chứng khoán luôn được chú ý thì quan niệm "theo dấu chân người khổng lồ" ngày nay đã dần phai nhạt. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường của khối này đã giảm hơn nửa so với cùng kỳ.

Khối ngoại "đổi vị" mua ròng cổ phiếu bất động sản trong tuần qua

Gia Miêu |

Nhóm cổ phiếu bất động sản chịu áp lực lớn nhất, nguyên nhân do hai sự kiện lớn “chấn động” thị trường là việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất đã đấu giá tại Thủ Thiêm và ông Trịnh Văn Quyết với lùm xùm xung quanh việc bán lượng lớn cổ phiếu FLC trong tuần qua.

Sự "lạc nhịp" của dòng vốn khối ngoại

Gia Miêu |

Một điểm đáng chú ý của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021 đó là thị trường vẫn đi lên bất chấp việc khối ngoại bán ròng kỷ lục.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Tỉ trọng khối ngoại giảm quá nửa, dòng tiền nội F0 chiếm thế thượng phong

Đức Mạnh |

Nếu như trước đây, mọi diễn biến của khối ngoại trên thị trường chứng khoán luôn được chú ý thì quan niệm "theo dấu chân người khổng lồ" ngày nay đã dần phai nhạt. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường của khối này đã giảm hơn nửa so với cùng kỳ.

Khối ngoại "đổi vị" mua ròng cổ phiếu bất động sản trong tuần qua

Gia Miêu |

Nhóm cổ phiếu bất động sản chịu áp lực lớn nhất, nguyên nhân do hai sự kiện lớn “chấn động” thị trường là việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất đã đấu giá tại Thủ Thiêm và ông Trịnh Văn Quyết với lùm xùm xung quanh việc bán lượng lớn cổ phiếu FLC trong tuần qua.

Sự "lạc nhịp" của dòng vốn khối ngoại

Gia Miêu |

Một điểm đáng chú ý của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021 đó là thị trường vẫn đi lên bất chấp việc khối ngoại bán ròng kỷ lục.