Chứng khoán: Bán ròng mạnh từ khối ngoại trở thành “gọng kìm” VN-Index?

Thế Lâm |

Diễn biến rung lắc gần suốt phiên để rồi kết phiên giao dịch ngày 17.8 chỉ số chứng khoán VN-Index giảm gần 8 điểm không nằm ngoài dự đoán. Nhưng vấn đề gợn lên lo ngại là việc bán ròng mạnh của khối ngoại.

2 phiên bán ròng gần 2.400 tỉ đồng

Tuần giao dịch mới bắt đầu từ phiên ngày 16.8 thị trường chứng khoán cho thấy sự bứt phá khi chỉ số VN-Index ngay đầu tuần đã tăng mạnh gần 14 điểm, chớm vượt qua ngưỡng 1.370 điểm vốn là một đỉnh cũ và cũng trở thành ngưỡng cản không hề dễ dàng.

Tuy nhiên, ngay phiên tăng mạnh về điểm số như đề cập ở trên cùng với thanh khoản bùng nổ mạnh lên mức cao nhất (hơn 27.500 tỉ đồng) trong vòng 1 tháng trở lại, khối ngoại lại bán ròng hơn 950 tỉ đồng trên sàn HoSE và tính chung bán ròng trên 960 tỉ đồng trên toàn thị trường.

Sang phiên giao dịch ngày 17.8, một phiên rung lắc không nằm ngoài dự báo của Công ty chứng khoán SHS trước đó, khối ngoại còn bán ròng mạnh hơn. Cụ thể, khối ngoại bán ròng hơn 1.400 tỉ đồng trên toàn thị trường, và với riêng sàn HoSE mức bán ròng trên 1.380 tỉ đồng.

Tính ra chỉ trong 2 phiên giao dịch đầu tuần khối ngoại đã bán ra gần 2.400 tỉ đồng, nhiều hơn cả mức bán ròng của cả tuần giao dịch trước đó (từ 9-13.8, bán ròng hơn 2.100 tỉ đồng).

Có thực sự đáng lo?

Trên thực tế, ngay trong phiên thị trường hồi phục trở lại với mức tăng 4 điểm của VN-Index cuối tuần trước (13.8), khối ngoại cũng đã bán ròng mạnh với mức trên 760 tỉ đồng.

Mức bán ròng liên tiếp diễn ra trong 3 phiên trở lại đây theo hướng phiên sau tăng mạnh hơn phiên trước, nhưng đều trong diễn biến thị trường đã hồi phục và có thể thử thách vùng đỉnh trước đây là 1.400-1.420 điểm.

Có nhiều thông tin được đưa ra để lý giải cho động thái bán ròng mạnh của khối ngoại khi thị trường vừa chấm dứt nhịp giảm kỹ thuật và trở lại đà tăng. Đó là Quỹ Fubon của Đài Loan sau thời gian giải ngân mạnh trong tháng 7 với hơn 4.500 tỉ đồng nay có xu hướng bán cổ phiếu ở Việt Nam để cân bằng lại với khoản tiền nhà đầu tư rút ròng. Từ đầu tháng 8 tới nay, Fubon đã bán ròng hơn 800 tỉ đồng cổ phiếu tại Việt Nam.

Ngoài ra, một số quỹ khác cũng bán ròng một số cổ phiếu trong nhóm vốn hóa lớn VN30. Động thái này được lý giải theo 2 hướng: Hướng thứ nhất cho rằng các quỹ bị động trước kế hoạch các cổ phiếu VN30 họ nắm giữ tiến hành tăng vốn bằng cách chia cổ tức (đã và sắp), việc bán ra là để cân bằng lại tỷ lệ cổ phiếu. Hướng thứ hai cho rằng, sau một khoảng thời gian nhiều cổ phiếu trong nhóm mà các quỹ nắm giữ đã tăng khá mạnh, họ bán ra để chốt lời một phần. Đơn cử như các mã VHM, VIC, SSI, NVL…

Trong đó, có những mã cổ phiếu có điểm rơi “2 trong 1”, tức việc bán ra vừa giúp chốt lời vừa giúp cân bằng tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ, như VIC, SSI…

Đáng nói hơn, trong phiên giảm điểm khá mạnh ngày 17.8, VN-Index mất 7,87 điểm (tương ứng giảm 0,57%), trong đó chỉ riêng mã VHM (giảm 5.000 đồng trong phiên này) đã góp phần kéo giảm hơn 4,5 điểm. Và VHM cũng chính là mã bị bán ròng nhiều nhất trong phiên này.

Tuy nhiên, theo bà Bùi Thị Kim – Trưởng phòng kinh doanh Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, việc bán ròng của khối ngoại chưa đến mức đáng lo ngại. Một phần là nhờ dòng tiền vào thị trường đang tăng mạnh. Mặt khác, khối ngoại bán ròng là nhằm mục đích cân bằng lại tỉ trọng, dòng tiền chứ không phải rút hẳn khỏi thị trường.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Dòng tiền mạnh nhưng thận trọng trước vùng cản then chốt

Thế Lâm |

Ngay phiên đầu tuần ngày 16.8 chỉ số chứng khoán VN-Index đã tăng mạnh gần 14 điểm vượt ngưỡng cản 1.370 điểm. Ngưỡng đỉnh 1.400 điểm ở phía trước, nhưng vẫn cần những tín hiệu rõ hơn để xác nhận xu hướng thị trường.

Chứng khoán: Dòng tiền trở lại sẽ phá vỡ các rào cản của VN-Index?

Thế Lâm |

Các dự báo về phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần mới (16-20.8) nghiêng về khả năng thị trường sẽ tăng điểm. Tuy nhiên, vẫn có nhận định cho rằng thị trường chưa có dấu hiệu ổn định.

Chứng khoán: Khối ngoại mua thấp bán cao, giờ là lúc xả hàng chốt lời

Thế Lâm |

Những nhận định theo cách truyền thống về khối ngoại trên thị trường chứng khoán dường như không còn phù hợp. Khối ngoại ngày nay, mua thấp bán cao đã đành, nhưng cũng không hẳn chỉ nắm dài hạn mà không lướt sóng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chứng khoán: Dòng tiền mạnh nhưng thận trọng trước vùng cản then chốt

Thế Lâm |

Ngay phiên đầu tuần ngày 16.8 chỉ số chứng khoán VN-Index đã tăng mạnh gần 14 điểm vượt ngưỡng cản 1.370 điểm. Ngưỡng đỉnh 1.400 điểm ở phía trước, nhưng vẫn cần những tín hiệu rõ hơn để xác nhận xu hướng thị trường.

Chứng khoán: Dòng tiền trở lại sẽ phá vỡ các rào cản của VN-Index?

Thế Lâm |

Các dự báo về phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần mới (16-20.8) nghiêng về khả năng thị trường sẽ tăng điểm. Tuy nhiên, vẫn có nhận định cho rằng thị trường chưa có dấu hiệu ổn định.

Chứng khoán: Khối ngoại mua thấp bán cao, giờ là lúc xả hàng chốt lời

Thế Lâm |

Những nhận định theo cách truyền thống về khối ngoại trên thị trường chứng khoán dường như không còn phù hợp. Khối ngoại ngày nay, mua thấp bán cao đã đành, nhưng cũng không hẳn chỉ nắm dài hạn mà không lướt sóng.