Chứng khoán: Khối ngoại đã bán ròng 2,7 tỉ USD

Gia Miêu |

TPHCM - Trái với sự hứng khởi của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại lại tỏ ra không mấy mặn mà khi miệt mài bán ròng trong suốt thời gian qua.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, bên cạnh lực bán trong nước, khối ngoại cũng là một trong những nhân tố tác động không mấy tích cực tới thị trường khi nhanh chóng quay ra bán ròng gần 500 tỉ đồng trong phiên 10.12, với tâm điểm bán ra là hai mã cổ phiếu HPG và TCH.

Và thống kê trong 11 tháng qua, khối ngoại bán ròng gần 60 nghìn tỉ đồng, tăng gấp 4 lần so với con số cùng kỳ năm 2020.

Với lượng bán ròng này, Việt Nam trở thành thị trường bị bán ròng lớn nhất Đông Nam Á, bằng tổng lượng vốn rút ròng trên 2 thị trường Thái Lan và Malaysia cộng lại, dù quy mô thị trường Việt Nam vẫn còn khiêm tốn.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng cổ phiếu kỷ lục tại thị trường Việt Nam với 2,7 tỉ USD vào năm 2021.

Theo thống kê của VNDirect đến ngày 6.12, tâm điểm rút ròng của khối ngoại tập trung vào cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hoà Phát với giá trị 770 triệu USD, tương đương hơn 17.700 tỉ đồng.

Chỉ đứng sau HPG, một đại diện ngân hàng là VPB cũng bị các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị giao dịch hơn 8.060 tỉ đồng. Khối ngoại đồng thời xả mạnh VIC và VNM với giá trị lần lượt 6.978 tỉ đồng và 6.877 tỉ đồng.

Ngoài ra, hàng loạt "ông lớn" cũng có tên trong danh sách bị khối ngoại bán mạnh trong năm 2021 là CTG, SSI, NLG …

Ở chiều ngược lại, STB là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất trong năm 2021. Khối ngoại cũng mua ròng các mã vốn hóa lớn khác như VHM, MWG, TPB, PLX, PDR và một số mã vốn hóa trung bình như OCB, DHC và DGC.

Bộ phận phân tích của VNDirect nhận định, nguyên nhân khiến nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh trong năm 2021 liên quan trực tiếp đến việc họ lo ngại rằng, các thị trường cận biên sẽ phản ứng tiêu cực hơn với diễn biến của đại dịch COVID-19 so với các thị trường phát triển như Mỹ và Châu Âu.

Do đó, khi rủi ro gia tăng do đại dịch COVID-19, các nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng rút tiền khỏi các thị trường cận biên (rủi ro cao) và đầu tư vào các thị trường phát triển (rủi ro thấp), đặc biệt là Mỹ, trong bối cảnh lãi suất điều hành của FED tiệm cận mức 0%.

Dẫu vậy theo đánh giá của các chuyên gia thì câu chuyện bán ròng của khối ngoại không cần quá lo lắng.

TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc đầu tư quỹ DG Investment cho rằng, nhiều hoạt động bán ra của khối ngoại chỉ đơn giản là chốt lời với các nhà đầu tư cá nhân chuyển đổi sự chú ý của họ đối với các cổ phiếu công nghệ của Mỹ như Tesla.

Với cái nhìn khả quan về các yếu tố cơ bản tích cực trong dài hạn trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì dòng vốn các nhà đầu tư nước ngoài sẽ sớm quay trở lại.

Các chuyên gia phân tích của một số CTCK cũng cho rằng việc bán ròng của khối ngoại trong hai năm qua không có vấn đề gì lo ngại vì tâm lý nhà đầu tư nước ngoài đối với Việt Nam vẫn rất tích cực.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Nhà đầu tư cá nhân mua mạnh khi khối ngoại và tự doanh ùn ùn xả hàng

Minh An |

Chuyển động dòng tiền trên thị trường chứng khoán tuần từ  ngày 29.11 đến ngày 3.12.2021 chứng kiến khối ngoại và tự doanh bán ròng mạnh, trong khi nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước mua ròng.

Khối ngoại tháo chạy, ồ ạt bán ròng hơn 2.000 tỉ

Minh An |

VN-INDEX mất mốc 1.500 điểm trong phiên cuối tuần, khối ngoại bán tháo hơn 2.000 tỉ đồng.

Khối ngoại bán ròng gần 952 tỉ đồng, xả mạnh cổ phiếu VPB, HPG, MSN

Minh An |

Cổ phiếu bất động sản, ngân hàng, chứng khoán thay phiên kéo thị trường đi lên, VN-INDEX vượt mức 1.500 điểm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhà đầu tư cá nhân mua mạnh khi khối ngoại và tự doanh ùn ùn xả hàng

Minh An |

Chuyển động dòng tiền trên thị trường chứng khoán tuần từ  ngày 29.11 đến ngày 3.12.2021 chứng kiến khối ngoại và tự doanh bán ròng mạnh, trong khi nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước mua ròng.

Khối ngoại tháo chạy, ồ ạt bán ròng hơn 2.000 tỉ

Minh An |

VN-INDEX mất mốc 1.500 điểm trong phiên cuối tuần, khối ngoại bán tháo hơn 2.000 tỉ đồng.

Khối ngoại bán ròng gần 952 tỉ đồng, xả mạnh cổ phiếu VPB, HPG, MSN

Minh An |

Cổ phiếu bất động sản, ngân hàng, chứng khoán thay phiên kéo thị trường đi lên, VN-INDEX vượt mức 1.500 điểm.