Sự "lạc nhịp" của dòng vốn khối ngoại

Gia Miêu |

Một điểm đáng chú ý của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021 đó là thị trường vẫn đi lên bất chấp việc khối ngoại bán ròng kỷ lục.

Năm 2021, khối ngoại bán ròng khoảng 2,3 tỉ USD, trong đó rút tiền khỏi thị trường chứng khoán (TTCK) khoảng 1,2 tỉ USD, tính đến ngày 21.12. Con số này tăng không nhiều so với mức 1,05 tỉ USD của năm 2020. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài dù bán ròng, vẫn giữ một phần lớn tiền trên tài khoản. 

Theo thống kê của NDH, dòng vốn ngoại năm 2021 mua vào tổng cộng 9,5 tỉ cổ phiếu, trị giá hơn 412 nghìn tỉ đồng, trong khi bán ra 10,9 tỉ cổ phiếu, trị giá hơn 474 nghìn tỉ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức trên 1,4 tỉ cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 62.325 tỉ đồng, gấp 3,3 lần năm 2020.

Riêng sàn HoSE, khối ngoại bán ròng kỷ lục hơn 57 nghìn tỉ đồng, gấp 3,8 lần năm ngoái, tương ứng khối lượng bán ròng là hơn 1,2 tỉ cổ phiếu. Nếu chỉ tính riêng giao dịch khớp lệnh, dòng vốn ngoại sàn này bán ròng gần 73.640 tỉ đồng.

Toàn bộ cả 10 cổ phiếu trong danh sách bán ròng mạnh nhất sàn HoSE đều có giá trị trên 1.000 tỉ đồng. HPG đứng đầu danh sách bán ròng toàn thị trường chứng khoán năm 2021 với giá trị lên đến 18.925 tỉ đồng. VPB và VNM đứng sau với giá trị bán ròng lần lượt 9.331 tỉ đồng và 6.630 tỉ đồng.

Tại sàn HNX, khối ngoại có năm bán ròng thứ 5 liên tiếp với giá trị tăng 26% so với năm ngoái và ở mức 3.095 tỉ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 130 triệu cổ phiếu. Tính chung cả 5 năm qua, dòng vốn ngoại sàn này bán ròng tổng cộng 8.620 tỉ đồng.

Tuy nhiên, những con số đó không còn tác động nhiều đến tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Có thể nói, hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài đã dẫn dắt thị trường suốt chục năm gần đây, tuy nhiên gần đây khối ngoại không còn ảnh hưởng quá lớn. Giai đoạn 2017-2018, khối ngoại mua ròng thì thị trường đi lên, khối ngoại rút ra thì thị trường đi xuống.

Tuy nhiên, trong một năm gần đây, khối ngoại đã bán ròng với con số rất lớn nhưng thị trường vẫn tăng tốt. Một trong những lý do là dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân, đối trọng với xu hướng bán ròng của khối ngoại. Trong bối cảnh "bình thường mới", làn sóng nhà đầu tư F0 đã hình thành.

TS Nguyễn Duy Phương - Giám đốc đầu tư Quỹ DGInvestment - cũng nhận định, dòng tiền khối ngoại không còn dẫn dắt thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường vẫn tăng điểm trước động thái bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Thanh khoản tăng kỷ lục cùng với số tài khoản mở mới. Số tài khoản chứng khoán tại Việt Nam tăng gần đây không chỉ đơn thuần là người dân rảnh rỗi vì COVID-19. Cần nhận thấy, xu hướng người dân chuyển từ gửi tiền tiết kiệm sang tài khoản chứng khoán đã dần lan rộng. Đây là điều mà nhiều năm trước các thành viên thị trường luôn mong muốn.

Dẫu vậy khi nhận định những vấn đề cần quan tâm đến thị trường trong thời gian tới, theo TS Nguyễn Duy Phương, điều quan ngại nhất là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết đang chững lại. Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm nguy cơ lạm phát do tác động trực tiếp từ chính sách tiền tệ chưa nhiều, nhưng đã có những ảnh hưởng gián tiếp.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Dòng tiền khối ngoại đổi "khẩu vị"

Gia Miêu |

Trong tuần qua, giao dịch của khối ngoại diễn ra sôi động hơn, tuy nhiên, biến động mạnh của khối ngoại lại đi theo chiều hướng tiêu cực.

Chứng khoán: Khối ngoại đã bán ròng 2,7 tỉ USD

Gia Miêu |

TPHCM - Trái với sự hứng khởi của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại lại tỏ ra không mấy mặn mà khi miệt mài bán ròng trong suốt thời gian qua.

Nhà đầu tư cá nhân mua mạnh khi khối ngoại và tự doanh ùn ùn xả hàng

Minh An |

Chuyển động dòng tiền trên thị trường chứng khoán tuần từ  ngày 29.11 đến ngày 3.12.2021 chứng kiến khối ngoại và tự doanh bán ròng mạnh, trong khi nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước mua ròng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chứng khoán: Dòng tiền khối ngoại đổi "khẩu vị"

Gia Miêu |

Trong tuần qua, giao dịch của khối ngoại diễn ra sôi động hơn, tuy nhiên, biến động mạnh của khối ngoại lại đi theo chiều hướng tiêu cực.

Chứng khoán: Khối ngoại đã bán ròng 2,7 tỉ USD

Gia Miêu |

TPHCM - Trái với sự hứng khởi của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại lại tỏ ra không mấy mặn mà khi miệt mài bán ròng trong suốt thời gian qua.

Nhà đầu tư cá nhân mua mạnh khi khối ngoại và tự doanh ùn ùn xả hàng

Minh An |

Chuyển động dòng tiền trên thị trường chứng khoán tuần từ  ngày 29.11 đến ngày 3.12.2021 chứng kiến khối ngoại và tự doanh bán ròng mạnh, trong khi nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước mua ròng.