Hụt nguồn thu, Đắk Lắk điều chỉnh giảm vốn đầu tư công năm 2022

Phan Tuấn |

Đắk Lắk  - Do hụt các nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước... nên UBND tỉnh Đắk Lắk đã xem xét, trình HĐND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 từ 3.646,7 tỉ đồng xuống còn 3.230,3 tỉ đồng.

Chiều 5.11, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, do một số nguồn thu không đạt so với kế hoạch đề ra nên UBND tỉnh đã xem xét, trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Cụ thể, thu tiền sử dụng đất năm 2022 hụt 390 tỉ đồng (chỉ đạt 983 tỉ đồng/1.373 tỉ đồng); thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước hụt thu 48 tỉ đồng. Mặt khác, nguồn vốn bổ sung ngân sách tỉnh năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2022 không giải ngân hết là 21,4 tỉ đồng.

Trước thực tế trên, UBND tỉnh Đắk Lắk đã trình HĐND tỉnh điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2022 từ 3.646,7 tỉ đồng xuống còn 3.230,3 tỉ đồng.

Trong đó, UBND tỉnh Đắk Lắk không bố trí vốn cho các dự án chưa đủ điều kiện thực hiện và giảm bố trí vốn cho các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, chưa có khối lượng giải ngân.

Đối với vốn năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2022 không giải ngân hết, tỉnh Đắk Lắk sẽ bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến khởi công năm 2023 và các dự án đã đưa vào sử dụng, phê duyệt quyết toán giai đoạn 2016 - 2020.

Hiện nay, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện những giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bộ NNPTNT xin điều chỉnh giảm 950 tỉ đồng vốn đầu tư công

Hiếu Anh |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, Bộ đang kiến nghị điều chỉnh giảm 950 tỉ đồng vốn đầu tư công.

Lâm Đồng: 10 tháng, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 56,1% kế hoạch

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Tính đến hết tháng 10.2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt 3.641 tỉ đồng, bằng 56,1% kế hoạch.

Đắk Nông chạy nước rút giải ngân vốn đầu tư công

Phan Tuấn |

Đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang khá thấp. Do đó, các ngành chức năng, địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, chạy nước rút để đến ngày 31.12.2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ NNPTNT xin điều chỉnh giảm 950 tỉ đồng vốn đầu tư công

Hiếu Anh |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, Bộ đang kiến nghị điều chỉnh giảm 950 tỉ đồng vốn đầu tư công.

Lâm Đồng: 10 tháng, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 56,1% kế hoạch

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Tính đến hết tháng 10.2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt 3.641 tỉ đồng, bằng 56,1% kế hoạch.

Đắk Nông chạy nước rút giải ngân vốn đầu tư công

Phan Tuấn |

Đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang khá thấp. Do đó, các ngành chức năng, địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, chạy nước rút để đến ngày 31.12.2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%.