Bộ NNPTNT chưa thể giải ngân 1.000 tỉ do vướng mắc

Hiếu Anh |

Đây là báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn 8 tháng đầu năm. Đáng chú ý là vấn đề giải ngân.

Cụ thể tại phần đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ NNPTNT cho biết, đến nay, Bộ đã phê duyệt dự án đầu tư cho 31 dự án/ DA thành phần; các dự án chuyển tiếp từ trung hạn 2016-2020 đã cơ bản hoàn thành, còn 3 dự án có khối lượng lớn (Hồ Cánh Tạng; Hồ Bản Mồng và Hồ Krông Pách Thượng) nhưng đều còn vướng mắc dẫn tới không thể giải ngân được số kinh phí khoảng 1.000 tỉ đồng so với dự kiến từ đầu năm của Bộ.

8 tháng qua, Bộ NNPTNT đã phân bổ hết 6.438 tỉ đồng; trong đó, vốn trong nước là 4.538 tỉ đồng, vốn ODA 1.900 tỉ đồng; khối lượng giải ngân đạt khoảng 1.991 tỉ đồng, đạt 30,9% vốn đã giao.

Theo lý giải của Bộ NNPTNT, nguyên nhân giải ngân thấp là do vướng mắc đối với 3 dự án lớn chuyển tiếp. Ngoài ra, các dự án mở mới năm 2022 phải qua 3 giai đoạn thiết kế nên 9 tháng đầu năm chủ yếu là công tác tư vấn, khảo sát thiết kế, dẫn tới tỉ lệ giải ngân thấp, khối lượng giải ngân tập trung vào quý IV.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ xử lý cán bộ, người đứng đầu để giải ngân đầu tư công thấp

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, kết quả giải ngân toàn thành phố đến nay chưa có nhiều chuyển biến tích cực, tỉ lệ giải ngân vẫn ở mức thấp. Cần tính đến giải pháp xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để tỉ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả thành phố.

Giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho NLĐ: Khó hoàn thành trong tháng 8

ANH THƯ |

Đến nay, các địa phương đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của hơn 5,2 triệu lao động. Bên cạnh nhiều địa phương đã “về đích”, vẫn còn các tỉnh, TP như Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Phòng, Hưng Yên, Đà Nẵng, Tây Ninh... mới giải ngân gói hỗ trợ dưới 50% số tiền. Bộ LĐTBXH yêu cầu các địa phương cần tuân thủ mốc thời gian đã cam kết, hoàn thành việc giải ngân trong tháng 8.

Sắp đến hạn chót, mới giải ngân được 51,36% số hồ sơ

Anh Thư |

30.8.2022 là hạn chót giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho NLĐ, nhưng Bộ LĐTBXH cho biết, tính đến 16h ngày 24.8, 60 tỉnh, thành phố đã tiếp nhận hồ sơ của 124.084 lượt doanh nghiệp với 5.182.111 lượt lao động, kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 3.265 tỉ đồng (tương đương 50,32% số kinh phí dự kiến). Các địa phương đã thực hiện giải ngân được 1.677 tỉ đồng (51,36% số hồ sơ đề nghị). Vẫn còn 5 địa phương có tỉ lệ giải ngân rất thấp.

Vì sao nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ?

Việt Dũng |

Ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng vừa bị tạm giữ để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại thành phố này và Quảng Ninh.

Ít đơn hàng, Công ty PouYuen không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với 3.000 lao động

Nam Dương |

TPHCM- Theo báo cáo của Sở LĐTBXH, do ít đơn hàng sản xuất nên năm 2023, Công ty PouYuen sẽ không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với khoảng 3.000 lao động.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Hà Nội sẽ xử lý cán bộ, người đứng đầu để giải ngân đầu tư công thấp

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, kết quả giải ngân toàn thành phố đến nay chưa có nhiều chuyển biến tích cực, tỉ lệ giải ngân vẫn ở mức thấp. Cần tính đến giải pháp xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để tỉ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả thành phố.

Giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho NLĐ: Khó hoàn thành trong tháng 8

ANH THƯ |

Đến nay, các địa phương đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của hơn 5,2 triệu lao động. Bên cạnh nhiều địa phương đã “về đích”, vẫn còn các tỉnh, TP như Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Phòng, Hưng Yên, Đà Nẵng, Tây Ninh... mới giải ngân gói hỗ trợ dưới 50% số tiền. Bộ LĐTBXH yêu cầu các địa phương cần tuân thủ mốc thời gian đã cam kết, hoàn thành việc giải ngân trong tháng 8.

Sắp đến hạn chót, mới giải ngân được 51,36% số hồ sơ

Anh Thư |

30.8.2022 là hạn chót giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho NLĐ, nhưng Bộ LĐTBXH cho biết, tính đến 16h ngày 24.8, 60 tỉnh, thành phố đã tiếp nhận hồ sơ của 124.084 lượt doanh nghiệp với 5.182.111 lượt lao động, kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 3.265 tỉ đồng (tương đương 50,32% số kinh phí dự kiến). Các địa phương đã thực hiện giải ngân được 1.677 tỉ đồng (51,36% số hồ sơ đề nghị). Vẫn còn 5 địa phương có tỉ lệ giải ngân rất thấp.