Sớm điều chuyển vốn đầu tư công đối với dự án không kịp triển khai

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh, các bộ, ngành phải xác định rõ tinh thần nếu dự án nào không kịp triển khai thì sớm điều chuyển vốn, còn nếu đã quyết tâm giải ngân thì phải nhanh chóng có biện pháp triển khai quyết liệt, thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ theo các mốc tháng 6, tháng 9 và tháng 12.

Ngày 16.5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 chủ trì cuộc họp với 9 bộ, ngành có tốc độ giải ngân chậm hơn so với mặt bằng chung cả nước.

Các bộ, ngành dự họp gồm: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nêu rõ khối lượng giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 khoảng trên 700.000 tỉ đồng, tăng khoảng 200.000 tỉ đồng so với những năm trước.

Ước tính từ 1.1.2022 đến 31.5.2022, tỉ lệ giải ngân vốn ngân sách Nhà nước đạt 22,37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2022.

Trong tổng nguồn vốn nêu trên, các cơ quan dự họp được phân bổ khoảng gần 10.000 tỉ đồng. Đến nay, các cơ quan này đã phân bổ chi tiết gần 90% tổng số vốn được phân bổ nhưng tỉ lệ giải ngân còn thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 2.5.2022 về việc thành lập 6 Tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đã báo cáo về tiến độ phân bổ vốn, giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, các cơ quan cũng nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, giá thành vật liệu xây dựng tăng cao, trong khi một số dự án mới cần thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định. Bên cạnh đó, có những dự án của các bộ, ngành dự họp được triển khai ở nhiều địa phương, năng lực của một số ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu còn bất cập.

Trước tình hình trên, các cơ quan đã kiến nghị trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021 sang năm 2022. Đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, trình Chính phủ có phương án và giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu thi công bị ảnh hưởng bởi giá nguyên nhiên vật liệu xây dựng tăng cao.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình phục hồi và phát triển kinh tế đất nước.

Các bộ, ngành phải xác định rõ tinh thần nếu dự án nào không kịp triển khai thì sớm điều chuyển vốn, còn nếu đã quyết tâm giải ngân thì phải nhanh chóng có biện pháp triển khai quyết liệt, thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ theo các mốc tháng 6, tháng 9 và tháng 12.

Trong thẩm quyền của mình, các cơ quan phải tập trung nâng cao năng lực của các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu; thực hiện các dự án đầu tư công phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, nếu có bất cập về thể chế thì gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất điều chỉnh chung trên cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu rà soát lại quy trình, thủ tục giải ngân, tạo điều kiện tạm ứng tối đa, thanh toán nhanh cho các nhà thầu, đồng thời cập nhật nhanh chóng, thường xuyên khối lượng giải ngân để Chính phủ nắm bắt con số chính xác nhất về thực trạng giải ngân vốn đầu tư công, trên cơ sở đó có biện pháp phù hợp, kịp thời.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang thông qua nhiều dự thảo nghị quyết liên quan đến vốn đầu tư công

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 13.5, HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, thông qua 8 dự thảo nghị quyết, trong đó có các vấn đề quan trọng liên quan đến nguồn vốn đầu tư công.

Sai phạm tiền tỉ tại các dự án đầu tư công ở Phú Thọ

Nhóm PV |

Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa có Kết luận thanh tra giai đoạn đầu tư 2016-2020 tại Phú Thọ. Trong loạt dự án đầu tư công tồn tại sai phạm, nổi lên hai cái tên: Công ty Cổ phần Đạt Hưng và Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập.

Kiên quyết xử lý các dự án đầu tư công "ỳ ạch", không để dây dưa

Vũ Long |

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rốt ráo thúc đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kiên Giang thông qua nhiều dự thảo nghị quyết liên quan đến vốn đầu tư công

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 13.5, HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, thông qua 8 dự thảo nghị quyết, trong đó có các vấn đề quan trọng liên quan đến nguồn vốn đầu tư công.

Sai phạm tiền tỉ tại các dự án đầu tư công ở Phú Thọ

Nhóm PV |

Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa có Kết luận thanh tra giai đoạn đầu tư 2016-2020 tại Phú Thọ. Trong loạt dự án đầu tư công tồn tại sai phạm, nổi lên hai cái tên: Công ty Cổ phần Đạt Hưng và Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập.

Kiên quyết xử lý các dự án đầu tư công "ỳ ạch", không để dây dưa

Vũ Long |

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rốt ráo thúc đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước.