Lâm Đồng: 10 tháng, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 56,1% kế hoạch

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Tính đến hết tháng 10.2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt 3.641 tỉ đồng, bằng 56,1% kế hoạch.

Năm 2022, tỉnh Lâm Đồng được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công là 6.487,3 tỉ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã phân bổ 5.764,5 tỉ đồng; khối lượng thực hiện ước đạt 3.217 tỉ đồng, bằng 55,8% kế hoạch (cao hơn cùng kỳ 3,8%), số vốn giải ngân ước đạt 3.118 tỉ đồng, bằng 54,1% kế hoạch (tương đương so với cùng kỳ).

Đối với nguồn ngân sách Trung ương kế hoạch vốn là 905,4 tỉ đồng. Đến nay, khối lượng thực hiện 430 tỉ đồng, đạt 47,5% kế hoạch, còn số vốn giải ngân 380 tỉ đồng, đạt 42,0% kế hoạch.

Về nguồn vốn ngân sách Trung ương 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia thì kế hoạch vốn 241,8 tỉ đồng, chưa giải ngân. Nguồn vốn ngân sách Trung ương Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội là 200 tỉ đồng, chưa giải ngân.

Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh kế hoạch vốn là 4.417,2 tỉ đồng. Đến nay, khối lượng thực hiện 2.787 tỉ đồng, đạt 63,1% kế hoạch, còn số vốn giải ngân 2.738 tỉ đồng, đạt 62% kế hoạch.

Mặt khác, tổng số vốn đầu tư công năm 2021 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 là 722,9 tỉ đồng. Đến hết tháng 10.2022, khối lượng thực hiện 550 tỉ đồng, đạt 76,1% kế hoạch (cao hơn cùng kỳ 5,0%). Trong đó, số vốn giải ngân 523 tỉ đồng, đạt 72,4% kế hoạch (cao hơn cùng kỳ 3,4%).

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Từ nay tới cuối năm 2022: Tháo điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Phong Nguyễn |

Xác định giải ngân đầu tư công (ĐTC) để thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế 2022-2023 sẽ là động lực thúc đẩy GDP Việt Nam tăng trưởng mạnh, đến nay, các địa phương và các bộ, ngành đang nỗ lực thực hiện, đẩy nhanh các dự án trọng điểm.

Đắk Nông chạy nước rút giải ngân vốn đầu tư công

Phan Tuấn |

Đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang khá thấp. Do đó, các ngành chức năng, địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, chạy nước rút để đến ngày 31.12.2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%.

Dồn vốn đầu tư công để tập trung hoàn thành cầu Phước An

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông qua các nghị quyết để tập trung hoàn thành cầu Phước An, nối Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Từ nay tới cuối năm 2022: Tháo điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Phong Nguyễn |

Xác định giải ngân đầu tư công (ĐTC) để thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế 2022-2023 sẽ là động lực thúc đẩy GDP Việt Nam tăng trưởng mạnh, đến nay, các địa phương và các bộ, ngành đang nỗ lực thực hiện, đẩy nhanh các dự án trọng điểm.

Đắk Nông chạy nước rút giải ngân vốn đầu tư công

Phan Tuấn |

Đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang khá thấp. Do đó, các ngành chức năng, địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, chạy nước rút để đến ngày 31.12.2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%.

Dồn vốn đầu tư công để tập trung hoàn thành cầu Phước An

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông qua các nghị quyết để tập trung hoàn thành cầu Phước An, nối Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai.