Năm 2022, tổng kế hoạch giao vốn đầu tư công của tỉnh Đắk Nông hơn 2.783 tỉ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách địa phương hơn 1.192 tỉ đồng; nguồn ngân sách Trung ương hơn 1.232 tỉ đồng; nguồn vốn ODA hơn 358 hơn tỉ đồng.
Tính đến ngày 15.10.2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh Đắk Nông mới đạt 47,3%. Do đó, địa phương này đang tháo gỡ khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, đốc thúc nhà thầu thi công...
Vướng mắc trong việc triển khai đầu tư nhiều nhất phải kể đến huyện Đắk Song. Theo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song, năm 2022, địa phương có 4 công trình mở mới được bố trí 38 tỉ đồng, chiếm 29% tổng kế hoạch vốn.
Tuy nhiên, hiện nay, 4 công trình này chưa thể triển khai thi công. Nguyên nhân do nằm trong dự thảo Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản Bauxit của Bộ Công Thương. Mặt khác, 4 công trình này còn nằm trong vị trí xây dựng Tổ hợp Nhà máy Alumin - Điện phân Nhôm chưa biết đến bao giờ mới thực hiện.
"Hiện nay, những vướng mắc giữa khai thác mỏ với mở đường giao thông chưa được các cấp có thẩm quyền tháo gỡ. Do đó, đơn vị đã báo cáo UBND huyện Đắk Song đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông điều chuyển vốn sang các dự án khác để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2022" - ông Trần Văn Quảng, Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Song, khẳng định.
Tương tự, dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Năm 2022, dự án này được bố trí 54 tỉ đồng.
Mặc dù là công trình trọng điểm của tỉnh nhưng do gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, bố trí vốn đều bị chậm so với dự kiến ban đầu... Thế nên, đến thời điểm này, dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa vẫn chưa được triển khai thi công.
Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông - Lê Văn Chiến - giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phải rà soát chặt chẽ những công trình nào tiến độ thực hiện không ổn thì phải điều chỉnh ngay.
Thời gian để triển khai một số công trình trọng điểm không còn nhiều, bằng mọi giá, các địa phương phải hoàn thành giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thi công, phấn đấu đến ngày 31.12.2022 tỷ lệ giải ngân đạt trên 95%.