Hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM không bị ngăn sông cấm chợ

Huân Cao |

Mặc dù một số tỉnh giáp TPHCM đã đưa ra biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, nhưng nhìn chung hàng hóa nhập về TPHCM cũng như chợ đầu mối vẫn thuận lợi, không bị "ngăn sông cấm chợ".

Hàng hóa về bình thường nhưng bán chậm

Lượng thịt heo nhập sạp bà Hương vẫn bình thường. Ảnh: Huân Cao

Bà Nguyễn Thị Hương - Chủ sạp thịt tại Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) cho biết, việc nhập heo nguyên con từ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai về lò mổ heo của bà ở Hóc Môn vẫn bình thường. "Lúc đầu nghe thông tin bên phía Đồng Nai phong tỏa, nên tôi cũng lo sợ vì nguồn hàng heo thịt của tôi nhập về từ một doanh nghiệp chăn nuôi ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, mấy ngày qua lượng heo vẫn nhập về bình thường, nhưng thời gian về chậm hơn mấy ngày trước, do tài xế chở heo phải dừng lại khai báo y tế." - bà Hương cho biết.

Bà Hương chia sẻ thêm thông tin, mặc dù lượng thịt heo nhập về bình thường, nhưng bán chậm hơn so với thời điểm trước khi giãn cách xã hội. "Giá cả có giảm hơn trước, nhưng lượng hàng bán ra vẫn chậm. Do thực hiện giãn cách nên các mối quen như nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể họ không lấy hàng nữa." - bà Hương cho biết.

Lượng chuối nhập do các đầu mối nhập về sạp anh Phát vẫn phong phú. Ảnh: Huân Cao

Anh Lê Hồng Phát, chủ một sạp chuối lớn ở chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, nguồn chuối anh nhập về là ở các tỉnh miền Tây. Tuy nhiên, mấy ngày qua lượng hàng do các đầu mối chuyển lên vẫn bình thường và không bị ảnh hưởng bởi các chốt kiểm dịch.

"Khi dịch ở TPHCM bùng phát, phía Long An họ lập chốt kiểm soát chặt người và phương tiện từ TPHCM vào Long An. Chuối tôi nhập chủ yếu từ các đầu mối ở miền Tây, khi đưa hàng về TPHCM thì phải qua cửa ngõ nối với Long An. Tuy nhiên, tôi thấy hàng nhập về vẫn bình thường như trước, nhưng bán chậm hơn thôi." - anh Phát nói.

Không có phản ánh về việc bị gây khó khăn khi đưa hàng về TPHCM

Sáng 6.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối vẫn bình thường như các ngày trước và không bị ảnh hưởng gì từ việc kiểm soát phòng chống dịch của các tỉnh.

Nhiều tiểu thương cho biết, hàng nhập về bình thường nhưng bán chậm. Ảnh: Huân Cao
Nhiều tiểu thương cho biết, hàng nhập về bình thường nhưng bán chậm. Ảnh: Huân Cao

"Lượng hàng nhập về hôm qua nay cũng tương đương như những ngày trước, các tài xế và tiểu thương không có phản ánh gì về việc bị gây khó khăn khi đưa hàng về TPHCM. Tôi thấy không có ngăn sông cấm chợ khi đưa hàng về chợ đầu mối." - ông Dũng nói.

Ông Dũng cũng chia sẻ thêm thông tin, lượng hàng nhập về chợ vẫn dồi dào, cung ứng đủ cho thị trường. Tuy nhiên, sức mua chậm và giá cả có giảm hơn so với thời điểm trước khi thưc hiện giãn cách xã hội. Vì vậy, mọi thông tin về việc khan hiếm hàng, hay tăng giá do giãn cách xã hội là những thông tin thất thiệt, mang tính trục lợi nên người dân cần cảnh giác.

"Lượng hàng nhập về chợ hôm qua nay cũng tương đương như những ngày trước, đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Cụ thể: Rau, củ, quả khoảng 2000 tấn; trái cây khoảng 400 tấn và thịt heo khoảng 300 tấn. Giá heo mảnh 90.000 đồng/kg, Đùi rọ 85.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, cốt lết 80.000 đồng/kg, ba rọi 130.000 đồng/kg." - ông Dũng cho biết.

Lãnh đạo chợ đầu mối cho biết, hàng hóa nhập về chợ vẫn ổn định. Ảnh: Huân Cao
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Ra vào các chợ đầu mối ở TPHCM phải khai báo y tế

MINH QUÂN |

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Sở Công thương TPHCM yêu cầu tất cả người ra vào các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố đều phải thực hiện khai báo y tế.

Lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM dư sức cung ứng cho thị trường

Huân Cao |

Hiện lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM, dư sức cung ứng cho thị trường và giá cả đang giảm. Vì vậy, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, người dân cần cảnh giác với thông tin thất thiệt về khan hiếm hàng và tăng giá.

TPHCM: Không để các chợ đầu mối "thất thủ" vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Lượng hàng tại 3 chợ đầu tại TPHCM đáp ứng 70% thị trường thành phố nên nếu để dịch COVID-19 bùng phát, sẽ rất nguy hiểm. Do đó, công tác phòng chống dịch tại các chợ đầu mối đang được đẩy mạnh nhằm kiểm soát chặt việc lây lan dịch bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ra vào các chợ đầu mối ở TPHCM phải khai báo y tế

MINH QUÂN |

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Sở Công thương TPHCM yêu cầu tất cả người ra vào các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố đều phải thực hiện khai báo y tế.

Lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM dư sức cung ứng cho thị trường

Huân Cao |

Hiện lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM, dư sức cung ứng cho thị trường và giá cả đang giảm. Vì vậy, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, người dân cần cảnh giác với thông tin thất thiệt về khan hiếm hàng và tăng giá.

TPHCM: Không để các chợ đầu mối "thất thủ" vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Lượng hàng tại 3 chợ đầu tại TPHCM đáp ứng 70% thị trường thành phố nên nếu để dịch COVID-19 bùng phát, sẽ rất nguy hiểm. Do đó, công tác phòng chống dịch tại các chợ đầu mối đang được đẩy mạnh nhằm kiểm soát chặt việc lây lan dịch bệnh.