Ra vào các chợ đầu mối ở TPHCM phải khai báo y tế

MINH QUÂN |

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Sở Công thương TPHCM yêu cầu tất cả người ra vào các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố đều phải thực hiện khai báo y tế.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM chiều ngày 4.6, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết thành phố có 3 chợ đầu mối, gồm: Hóc Môn, Bình Điền và Thủ Đức. Lượng hàng tại 3 chợ đầu tại TPHCM đáp ứng 70% thị trường thành phố.

Trung bình mỗi chợ một ngày đêm có từ 10.000-15.000 lượt người ra vào, lúc cao điểm lên đến gần 20.000 lượt.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết, Sở đã yêu cầu tất cả người ra vào các chợ đầu mối đều phải thực hiện khai báo y tế. Việc này trước đây chỉ thực hiện đối với người đi xe tải chở hàng vào chợ.

Theo ông Phương, từ hôm qua (ngày 3.6) tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) đã thực hiện việc khai báo y tế đối với người vào chợ.

“Ngày đầu tiên thực hiện đã xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện tại cổng ra, vào và nơi khai báo y tế. Sáng nay, chợ đã phân luồng nên tình trạng này được khắc phục. Bên cạnh đó, chợ đầu mối này cũng đóng lại bớt các cửa ra vào chợ, còn tại những lối đi tiếp giáp với khu dân sinh thì đặt các chốt kiểm soát việc khai báo y tế” – ông Phương nói.

Cũng theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Sở Công thương cũng yêu cầu các chợ đầu mối đóng bớt cổng ra, vào, phân luồng, bố trí lực lượng tăng cường thực hiện khai tế y tế với người vào chợ.

“Sở đã làm việc với 3 chợ đầu mối đề nghị chỉ để một đường vô chợ duy nhất và ngăn lại các lối khác không cho xe máy chạy tự do vào chợ. 100% người vô chợ phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và khai báo y tế. Càng lúc yêu cầu phòng chống phòng dịch ở chợ đầu mối càng cao hơn” – đại diện Sở Công thương TPHCM nhấn mạnh.

Bà Lê Hồng Đào - Phó Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết từ chiều nay (ngày 4.6) đơn vị đã triển khai việc khai báo y tế đối với người đi xe gắn máy, khách đi bộ ra, vào chợ.

Riêng đối với gần 1.000 nhân viên phụ việc cho các vựa rau, củ và chủ hàng thịt heo, chợ yêu cầu chủ vựa và chủ hàng thịt ký cam kết chịu trách nhiệm việc khai báo y tế hàng ngày của nhân viên mình.

“Các chủ vựa phải chịu trách nhiệm việc khai báo y tế của toàn bộ lao động phụ việc cho vựa và trang bị đồ đo thân nhiệt. Hằng ngày, người khai phải ghi cụ thể nhiệt độ từng người vào tờ khai, biểu hiện, triệu chứng lâm sàng và dọn dẹp khu vực vệ sinh quầy, sạp. Nếu không thực hiện những vấn đề này thì chúng tôi sẽ xử lý” - bà Đào nói.

Cũng theo bà Lê Hồng Đào, chợ Hóc Môn hiện đã đóng bớt các cổng ra vào chợ. Ban ngày chỉ mở 1 cổng, ban đêm mở 2 cổng và mở thêm 1 cổng nhập chợ để kiểm tra thân nhiệt và kiểm soát việc khai báo y tế.

Đồng thời, chợ thành lập 3 đội phản ứng nhanh để kiểm tra, hướng dẫn, kiểm soát việc phòng chống dịch bệnh và xử lý trường hợp vi phạm.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Dịch tại TPHCM có dấu hiệu chững lại và số ca nhiễm đang giảm dần

THANH CHÂN |

Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết dịch tại thành phố đang có dấu hiệu chững lại và số ca đang giảm dần. Việc này chứng tỏ thành phố đã truy vết, khoanh vùng kịp thời.

Lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM dư sức cung ứng cho thị trường

Huân Cao |

Hiện lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM, dư sức cung ứng cho thị trường và giá cả đang giảm. Vì vậy, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, người dân cần cảnh giác với thông tin thất thiệt về khan hiếm hàng và tăng giá.

TPHCM: Không để các chợ đầu mối "thất thủ" vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Lượng hàng tại 3 chợ đầu tại TPHCM đáp ứng 70% thị trường thành phố nên nếu để dịch COVID-19 bùng phát, sẽ rất nguy hiểm. Do đó, công tác phòng chống dịch tại các chợ đầu mối đang được đẩy mạnh nhằm kiểm soát chặt việc lây lan dịch bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịch tại TPHCM có dấu hiệu chững lại và số ca nhiễm đang giảm dần

THANH CHÂN |

Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết dịch tại thành phố đang có dấu hiệu chững lại và số ca đang giảm dần. Việc này chứng tỏ thành phố đã truy vết, khoanh vùng kịp thời.

Lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM dư sức cung ứng cho thị trường

Huân Cao |

Hiện lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối TPHCM, dư sức cung ứng cho thị trường và giá cả đang giảm. Vì vậy, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, người dân cần cảnh giác với thông tin thất thiệt về khan hiếm hàng và tăng giá.

TPHCM: Không để các chợ đầu mối "thất thủ" vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Lượng hàng tại 3 chợ đầu tại TPHCM đáp ứng 70% thị trường thành phố nên nếu để dịch COVID-19 bùng phát, sẽ rất nguy hiểm. Do đó, công tác phòng chống dịch tại các chợ đầu mối đang được đẩy mạnh nhằm kiểm soát chặt việc lây lan dịch bệnh.