Chợ đầu mối lớn nhất TPHCM chuẩn bị đủ hàng hóa cho Tết Tân Sửu

Huân Cao - Nam Hiệp |

Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối Hóc Môn (Chợ Đầu mối Hóc Môn) cho biết đã sẵn sàng đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Lượng hàng nhập chợ ngày cao điểm Tết tăng 60%

Lượng thịt heo tại chợ Đầu mối Hóc Môn chiếm 1/2 thi trường toàn thành phố. Ảnh: Huân Cao
Lượng thịt heo tại chợ Đầu mối Hóc Môn chiếm 1/2 thi trường toàn thành phố. Ảnh: Huân Cao

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, chợ đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Tân sửu 2021 trên tinh thần đảm bảo đủ lượng hàng cung cấp ra thị trường, không để khan hiếm hàng và tăng giá trái phép.

Theo ông Dũng, dự báo lượng hàng nhập chợ vào thời gian tháng cận Tết Tân Sửu (tính từ ngày 1 - 30.12 Âm lịch) khoảng 77.000 tấn (2.500 tấn/ngày - đêm), tăng khoảng 2,8% so với ngày bình thường.

"Đặc biệt 6 ngày cao điểm Tết từ ngày 25 - 30.12 Âm lịch, lượng hàng tăng khoảng 5% so với ngày bình thường. Riêng ngày 26.12 Âm lịch tăng cao nhất và đạt khoảng 4.000 tấn (tăng 60% so với ngày bình thường). Theo như các thương lái thì lượng heo tại các trang trại ổn định, đảm bảo 100% đủ nguồn hàng cung cấp cho thị trường Tết. Tuy nhiên khả năng giá sẽ biến động theo chiều hướng tăng lên do quy luật cung cầu vào mỗi cuối năm" - lãnh đạo Chợ Hóc Môn cho biết.

Lãnh đạo Chợ Đầu mối Hóc Môn cung cấp thêm thông tin, đêm 30 tháng Chạp đến ngày mùng 1 Tết chợ tạm ngưng kinh doanh. Đến khoảng 22 giờ ngày mùng 1 Tết, một số sạp chợ rau củ quả đã về hàng và bắt đầu kinh doanh trở lại.

"Giá cả dịp Tết do thị trường quyết định. Chợ tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết, thu thập thông tin giá cả và báo cáo giá cả thường xuyên cho các cơ quan chức năng của Thành phố. Chợ cũng phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, liên ngành của Huyện, Thành phố kiểm tra giá cả, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, chống đầu cơ, găm hàng tạo sự khan hiếm giả tạo nhằm góp phần ổn định giá cả trên thị trường" - ông Dũng cho biết.

Lượng hàng hóa sẽ cao vào 5 ngày giáp Tết. Ảnh: Huân Cao

Dự trữ hàng hóa Tết, tránh tạo khan hiếm hàng

Theo lãnh đạo Chợ đầu mối Hóc Môn, đối với ngành hàng rau, củ, quả và trái cây để đảm bảo nguồn hàng, các thương nhân đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa tại các kho lạnh, xe container lạnh lưu đậu tại bãi xe. Nguồn dự trữ này khoảng trên 1.500 tấn và sẽ luân chuyển thường xuyên để kịp thời bổ sung nguồn hàng tại chợ. Đồng thời, chợ cũng đã mở thêm những quầy hàng trái cây như dưa hấu, thơm chuyên phục vụ Tết.

"Các thương nhân lớn đã chủ động đầu tư dự trữ hàng hóa trên cánh đồng và thu hoạch lượng hàng hóa về chợ sao cho phù hợp với phiên chợ, không sợ thiếu hàng hóa. Dự báo lượng hàng về trước trong và sau Tết Tân Sửu đảm bảo ổn định, khả năng cung ứng một số mặt hàng thiết yếu phục vụ ngày Tết sẽ tăng mạnh và chợ đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa thiết yếu này" - ông Dũng nhấn mạnh.

Chợ chuẩn bị lượng hàng dự trữ và kiểm soát giá tránh tạo khan hiếm hàng và tăng giá trái phép. Ảnh: Huân Cao
Huân Cao - Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Thịt heo tăng giá, nguồn cung về chợ đầu mối vẫn ổn định

Ngọc Lê |

Những ngày qua, giá thịt heo ở TPHCM và các tỉnh, thành Đông Nam bộ liên tục tăng. Tuy nhiên, nguồn hàng về các chợ đầu mối vẫn ổn định.

TPHCM: Hàng hoá Tết sẵn sàng "nhập" chợ đầu mối

Ngọc Lê |

Dịp Tết Nguyên đán 2021, nhiều đơn vị trên địa bàn TPHCM đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, cơ sở vật chất, nhân lực nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân.

Mưa bão kéo dài, nguồn cung rau củ về chợ đầu mối tại TPHCM giảm mạnh

Ngọc Lê |

Do mưa kéo dài ở nhiều nơi nên đã ảnh hưởng tới nguồn cung rau củ về các chợ đầu mối tại TPHCM.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

TPHCM: Thịt heo tăng giá, nguồn cung về chợ đầu mối vẫn ổn định

Ngọc Lê |

Những ngày qua, giá thịt heo ở TPHCM và các tỉnh, thành Đông Nam bộ liên tục tăng. Tuy nhiên, nguồn hàng về các chợ đầu mối vẫn ổn định.

TPHCM: Hàng hoá Tết sẵn sàng "nhập" chợ đầu mối

Ngọc Lê |

Dịp Tết Nguyên đán 2021, nhiều đơn vị trên địa bàn TPHCM đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, cơ sở vật chất, nhân lực nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân.

Mưa bão kéo dài, nguồn cung rau củ về chợ đầu mối tại TPHCM giảm mạnh

Ngọc Lê |

Do mưa kéo dài ở nhiều nơi nên đã ảnh hưởng tới nguồn cung rau củ về các chợ đầu mối tại TPHCM.