TPHCM: Không để các chợ đầu mối "thất thủ" vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Lượng hàng tại 3 chợ đầu tại TPHCM đáp ứng 70% thị trường thành phố nên nếu để dịch COVID-19 bùng phát, sẽ rất nguy hiểm. Do đó, công tác phòng chống dịch tại các chợ đầu mối đang được đẩy mạnh nhằm kiểm soát chặt việc lây lan dịch bệnh.

Ngày 31.5, Chợ nông sản thực phẩm Thủ Đức (Thành phố Thủ Đức) nhộn nhịp mua bán, vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Đây là một trong 3 chợ đầu mối của TPHCM, mỗi ngày có hơn 10.000 người đến kinh doanh, mua bán.

Sáng ngày 31.5, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức nhộn nhịp khi nhiều người đến mua trái cây, rau củ để về các chợ nhỏ tiêu thụ.
Sáng ngày 31.5, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức nhộn nhịp khi nhiều người đến mua trái cây, rau củ để về các chợ nhỏ tiêu thụ. Ảnh: Minh Quân
Người bán và người mua đều đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: Minh Quân
Người bán và người mua đều đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: Minh Quân

Theo ghi nhận, hầu hết các tiểu thương và người lao động tại chợ đều đeo khẩu trang để phòng COVID-19. Tuy nhiên, vẫn có người lơ phòng dịch là khi tháo khẩu trang xuống. "Chúng tôi vận chuyển hàng nặng, cần nhiều sức, mang khẩu trang rất khó thở" - anh Tuấn, nhân viên bốc xếp nông sản nói.

Theo ông Nguyễn Minh Phương – Phó Giám đốc kinh doanh tiếp thị (Công ty chở đầu mối nông sản Thủ Đức), mỗi ngày có khoảng 3.000 phương tiện ra vào khu vực chợ.

Nhằm đảm bảo an toàn về công tác phòng chống dịch, ngay tại khu vực vào chợ có lực lượng bảo vệ kiểm soát tài xế ra vào. Những trường hợp không đeo khẩu trang sẽ không được vào kinh doanh tại chợ.

Băng rông tại cổng chợ thông báo: “Vào chợ phải đeo khẩu trang, không đeo khẩu trang không được vào“.
Băng rôn tại cổng chợ thông báo: “Không đeo khẩu trang không được vào chợ". Ảnh: Minh Quân

Tuy vậy, ông Phương cho biết do đặc thù chợ tiếp giáp đường dân sinh và khu dân cư nên công tác kiểm soát tiểu thương và người dân ra vào trợ không đơn giản.

“Ngoài lực lượng bảo vệ trực cố định, ban quản lý chợ đã tăng cường thêm 6 nhóm tuần tra lưu động, mỗi nhóm gồm 4 thành viên liên tục kiểm tra nhắc nhở người vào chợ đeo khẩu trang phòng dịch. Đối với những người không đeo khẩu trang sẽ nhắc nhở lần đầu, nếu vẫn không thực hiện thì sẽ có biện pháp mạnh hơn là mời họ ra khỏi chợ” – ông Phương nói.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM, hiện 3 chợ đầu mối ở thành phố mỗi ngày có khoảng 5.000 lượt xe và 20.000 lượt người ra vào. Do đó, việc kiểm soát khá phức tạp.

Sở đã tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra 3 chợ đầu mối này. Các chợ đều thực hiện quy định chưa đầy đủ, nhiều tiểu thương tại chợ kéo khẩu trang xuống do mệt. Lượng xe nhiều lúc cao điểm dồn ứ nên không đo nhiệt độ kịp, nhiều trường hợp chỉ đo tài xế, không đo phụ xe. Việc kinh doanh tại chợ rất phức tạp, nhiều người không đeo khẩu trang nên rủi ro rất cao, nhất là xe từ các tỉnh phía Bắc.

Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, lượng hàng tại 3 chợ đầu mối đáp ứng 70% thị trường TPHCM nên nếu dịch bùng phát sẽ rất nguy hiểm. Do đó, Sở hiện đang tăng cường kiểm soát và hướng dẫn các chợ xây dựng kịch bản để chủ động xử lý trong trường hợp không may dịch bệnh xảy ra.

Hiện Sở Công Thương TPHCM đã yêu cầu các chợ đầu mối đóng lối đi nhỏ, tập trung lối chính để đảm bảo phòng dịch. Đồng thời, tăng cường camera để nếu phát hiện ca lây nhiễm thì truy vết thuận lợi, bố trí phòng cách ly tạm thời và khuyến cáo các chợ đầu tư máy quét để kiểm tra thân nhiệt tự động.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Điểm du lịch nổi tiếng "không bóng người" ngày đầu giãn cách xã hội

KHÁNH LINH - HOÀI ANH |

Hôm nay 31.5, TPHCM đã chính thức thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 của Thủ tướng, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) thực hiện Chỉ thị 16. Theo ghi nhận của PV, những địa điểm du lịch tại trung tâm TPHCM đều đã thông báo ngừng hoạt động, đường phố xung quanh không bóng người.

TPHCM: Những ai được ra vào quận Gò Vấp trong thời gian cách ly xã hội?

MINH QUÂN |

Lãnh đạo quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết, trong 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân được ra, vào quận nếu làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ quan trọng, thiết yếu.

TPHCM: Tạm đóng cửa trung tâm thương mại, không tụ tập quá 5 người nơi công cộng từ 0h ngày 31.5

MINH QUÂN |

TPHCM tạm dừng hoạt động trung tâm thương mại, siêu thị điện máy, thủ tục làm căn cước công dân toàn thành phố từ 0h ngày 31.5.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

TPHCM: Điểm du lịch nổi tiếng "không bóng người" ngày đầu giãn cách xã hội

KHÁNH LINH - HOÀI ANH |

Hôm nay 31.5, TPHCM đã chính thức thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 của Thủ tướng, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) thực hiện Chỉ thị 16. Theo ghi nhận của PV, những địa điểm du lịch tại trung tâm TPHCM đều đã thông báo ngừng hoạt động, đường phố xung quanh không bóng người.

TPHCM: Những ai được ra vào quận Gò Vấp trong thời gian cách ly xã hội?

MINH QUÂN |

Lãnh đạo quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết, trong 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân được ra, vào quận nếu làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ quan trọng, thiết yếu.

TPHCM: Tạm đóng cửa trung tâm thương mại, không tụ tập quá 5 người nơi công cộng từ 0h ngày 31.5

MINH QUÂN |

TPHCM tạm dừng hoạt động trung tâm thương mại, siêu thị điện máy, thủ tục làm căn cước công dân toàn thành phố từ 0h ngày 31.5.