TPHCM: Lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối bắt đầu tăng lên

Huân Cao |

Còn 10 ngày nữa mới đến Tết, tuy nhiên lượng hàng hóa nhập về Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) bắt đầu tăng lên so với những ngày thường.

Sáng 30.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, những ngày qua lượng hàng hóa nhập về chợ dần tăng lên so với ngày thường, dự kiến trong những ngày sắp tới và những ngày cao điểm Tết lượng hàng hóa sẽ còn tăng cao.

Chợ đầu mối Hóc Môn cung cấp 1/2 lượng thịt heo cho toàn TPHCM. Ảnh: Huân Cao

Theo ông Dũng, lượng hàng nhập về chợ đầu mối Hóc Môn ngày 28.1 như sau: Sản lượng heo mảnh: 4.650 con (346 tấn); rau, củ, quả 2.217 tấn. Ngày 29.1, sản lượng heo mảnh 4.779 con (358 tấn); rau, củ, quả 1.907 tấn, trái cây 441 tấn.

"Giá heo hơi của Công ty CP: loại 1 giá 82.500 đồng/kg, loại 2 là 81.500 đồng/kg. Giá heo hơi tại các trại chăn nuôi, hộ dân dao động từ 77.000 đồng/kg - 80.000 đồng/kg. Giá heo mảnh loại 1 là 100.000 đồng/kg, loai 2 là 93.000 đồng/kg, đùi rọ 100.000 đồng/kg, sườn non 140.000 đồng/kg, cốt lết 90.000 đồng/kg, nạc dăm 110.000 đồng/kg, giò trước 90.000 đồng/kg, giò sau 75.000 đồng/kg, ba rọi 130.000 đồng/kg...", ông Dũng cho biết.

Nhiều tiểu thương cho biết, sức mua bắt đầu tăng lên do cuối năm nhiều nơi tổ chức tất niên, liên hoan và tổng kết. Ảnh: Huân Cao

Theo lãnh đạo Chợ đầu mối Hóc Môn, hiện tại giá cả vẫn không tăng so với ngày thường, dự kiến những ngày cận Tết giá cả sẽ tăng theo quy luật cung cầu của thị trường.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra và giám sát chặt an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối lớn nhất TPHCM

Huân Cao - Nam Hiệp |

Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) cung cấp một lượng lớn hàng hóa ra thị trường Tết. Do vậy, vấn đề về an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối lớn nhất phía nam này, được tăng cường kiểm tra và giám sát chặt trong dịp Tết này.

Chợ đầu mối lớn nhất TPHCM chuẩn bị đủ hàng hóa cho Tết Tân Sửu

Huân Cao - Nam Hiệp |

Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối Hóc Môn (Chợ Đầu mối Hóc Môn) cho biết đã sẵn sàng đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

COVID-19 trở lại: Hàng hóa tại chợ đầu mối TPHCM dồi dào, giá bán giảm

Huân Cao |

Theo nhiều tiểu thương tại chợ Đầu mối Hóc Môn (TPHCM), hiện lượng hàng hóa về chợ luôn dồi dào, trong khi sức mua yếu nên giá bán giảm.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kiểm tra và giám sát chặt an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối lớn nhất TPHCM

Huân Cao - Nam Hiệp |

Chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) cung cấp một lượng lớn hàng hóa ra thị trường Tết. Do vậy, vấn đề về an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối lớn nhất phía nam này, được tăng cường kiểm tra và giám sát chặt trong dịp Tết này.

Chợ đầu mối lớn nhất TPHCM chuẩn bị đủ hàng hóa cho Tết Tân Sửu

Huân Cao - Nam Hiệp |

Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối Hóc Môn (Chợ Đầu mối Hóc Môn) cho biết đã sẵn sàng đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

COVID-19 trở lại: Hàng hóa tại chợ đầu mối TPHCM dồi dào, giá bán giảm

Huân Cao |

Theo nhiều tiểu thương tại chợ Đầu mối Hóc Môn (TPHCM), hiện lượng hàng hóa về chợ luôn dồi dào, trong khi sức mua yếu nên giá bán giảm.