FED sẵn sàng cho một đợt tăng lãi suất vào kỳ họp tháng 3 2023. Cuộc họp tuần tới sẽ là một sự kiện lớn khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) không chỉ đưa ra quyết định lãi suất mà còn cập nhật các dự báo tương lai, bao gồm triển vọng về GDP, tỉ lệ thất nghiệp và lạm phát.
Bộ Tài chính Mỹ và FDIC đã có động thái nhanh chóng để trấn an các nhà đầu tư, người gửi tiền và tránh gây ra phản ứng tiêu cực tại thị trường tài chính và ngân hàng Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết, hệ thống ngân hàng Mỹ vẫn khỏe mạnh sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB).
Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan và các ngân hàng khác sẽ gửi 30 tỉ USD vào First Republic.
Giới chuyên gia kỳ vọng FED sẽ tiếp tục tập trung vào các chính sách chống lạm phát và đẩy mạnh chu kỳ tăng lãi suất trong cuộc họp FOMC vào ngày 21-22.3 sắp tới.
Trước đó, FED được dự báo sẽ tăng 25 điểm trong mỗi cuộc họp của FOMC vào tháng 3, tháng 5, tháng 6 và tháng 7, trước khi tạm dừng ở mức cuối cùng là 5,75%. Tuy nhiên, các diễn biến mới nhất và sự không chắc chắn của thị trường có thể là chất xúc tác để FED giảm bớt kế hoạch thắt chặt tiền tệ của mình, vì các đợt tăng lãi suất mạnh kể từ tháng 3.2020 đang bắt đầu gây ra những hậu quả tiêu cực đối với chính các công ty Hoa Kỳ, trong khi các thị trường mới nổi như ASEAN đã cố gắng vượt qua sự biến động của thị trường tài chính.
ECB đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản như dự kiến, tiếp tục đẩy chi phí đi vay lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2008, nhằm giúp kiềm chế lạm phát cao dai dẳng của khu vực.
Credit Suisse sẽ vay tới 50 tỉ Francs (tương đương 53.68 tỉ USD) từ Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ dưới dạng công cụ cho vay có đảm bảo và công cụ thanh khoản ngắn hạn.
Theo giới phân tích, vấn đề của Credit Suisse không hề mới mà đã tồn tại trong thời gian dài. Họ cần kêu gọi vốn để tái cơ cấu, nhưng Ngân hàng Quốc gia Saudi (SNB) - ngân hàng thương mại lớn nhất của Arab Saudi và là cổ đông chính, từ chối rót vốn. Chính điều này khiến giới đầu tư lo ngại rằng Credit Suisse khó có thể tìm được nguồn tiền nếu tình trạng ngân hàng rơi vào khó khăn. Giá cổ phiếu của Credit Suisse trong ngày 15.3 có thời điểm giảm hơn 30% xuống mức thấp kỷ lục là 1.56 Franc Thụy Sĩ.
Trong tình thế trấn an hoảng loạn, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ khẳng định sẽ cung cấp thanh khoản cho Credit Suisse nếu thấy cần thiết. Một trong những lý do đẩy Credit Suisse lâm vào tình thế khó khăn chính là do lãi suất tăng nhanh trên toàn cầu. Các doanh nghiệp gặp khó trong việc trả nợ gốc và lãi khiến các ngân hàng càng đối mặt với nguy cơ thua lỗ.