Ngày 19.3, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế (KKT) Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chia sẻ về việc nhiều doanh nghiệp, người dân trông chờ công bố các quy hoạch quan trọng của tỉnh.
Mới đây, địa phương đã trực tiếp tham dự hội đồng quốc gia 2 quy hoạch lớn là Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn 2050.
"Hiện các bộ đã có ý kiến phản hồi, UBND tỉnh đã chính thức ký tờ trình trình Thủ tướng phê duyệt 2 quy hoạch này"- ông Nguyễn Tấn Tuân nói.
Cũng theo người đứng đầu tỉnh Khánh Hòa, ông có niềm tin là quy hoạch tỉnh và quy hoạch khu kinh tế Vân Phong sẽ được thông qua. Riêng việc công bố quy hoạch, phải đúng theo luật quy hoạch khi Thủ tướng phê duyệt mới được công bố ngay bởi nhà đầu tư đang rất quan tâm đến khu kinh tế Vân Phong.
Trong tờ trình mới đây gửi Thủ tướng, tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng Khu kinh tế Vân Phong có diện tích khoảng 150.000ha. Trong đó, phần mặt nước là khoảng 80.000ha, phần đất liền và đảo khoảng 70.000ha, gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của 12 xã, thị trấn của huyện Vạn Ninh và 9 xã, phường của thị xã Ninh Hòa.
Khánh Hoà đặt mục tiêu xây dựng Khu kinh tế Vân Phong là khu tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư và là động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận và cho cả nước.
Đây cũng là trung tâm dịch vụ du lịch và vui chơi, giải trí tổng hợp cao cấp có những sản phẩm dịch vụ, du lịch độc đáo, khác biệt và hiện đại.
Không gian phát triển các khu chức năng trong Khu kinh tế Vân Phong được điều chỉnh sắp xếp theo hướng các khu du lịch, dịch vụ du lịch với các loại hình du lịch sinh thái - vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf, casino, công viên chuyên đề, triển lãm du thuyền quốc tế kết hợp các hoạt động tham quan, trải nghiệm... có diện tích đất khoảng 2.613 ha.
Dự kiến đến năm 2030, đất xây dựng các khu chức năng khoảng 14.900 ha và dân số tại Khu kinh tế Vân Phong khoảng 350.000 - 380.000 người.
Các phân khu trên tập trung chủ yếu tại khu vực Hòn Lớn, bán đảo Hòn Gốm, Đại Lãnh (2.000ha) và khu vực Dốc Lết (198 ha), các khu vực khác khoảng 369ha. Đáng chú ý, không hình thành đơn vị đất ở tại đảo Hòn Lớn, Điệp Sơn và núi Khải Lương; kết nối các tuyến cáp treo liên kết với đảo Hòn Lớn và tuyến tàu hỏa leo núi, tuyến đường hầm qua núi liên kết với khu vực phía Nam núi Khải Lương.
Ngoài ra, các khu công nghiệp (KCN) và khu chức năng phát triển công nghiệp gồm: KCN Ninh Thủy 208ha, KCN Dốc Đá Trắng 288 ha, KCN Ninh Diêm 290 ha. Cảng biển, cảng hàng không và các trung tâm dịch vụ hậu cần, logistic có tổng diện tích khoảng 2.300ha.
Trong đó, khu bến Bắc Vân Phong khoảng 141ha, khu bến Nam Vân Phong khoảng 661ha; khu chức năng phát triển công nghiệp, hậu cần, logistic tại Ninh Phước khoảng 950ha… Riêng Cảng hàng không đặt tại xã Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh) có diện tích khoảng 550ha...